Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chiếc nồi đồng giá... 40 tỷ!

Thứ ba, 15:09 03/11/2009 | Xã hội

Biết tin có một đại gia Campuchia đang lùng mua chiếc nồi đồng đặc biệt với giá hàng chục tỉ đồng, anh Thành bỏ công đi lùng hàng và biết tin có người bán một chiếc nồi như thế với giá 4 tỉ đồng. Và cạm bẫy hoàn hảo được giăng...

 
Đầu tháng 6/2009, trong lần đi công việc ở tỉnh Kiên Giang, anh Trần Trung Thành (ngụ An Giang) tình cờ nghe được thông tin có đại gia ở Campuchia đang đưa nhân viên sang Việt Nam tìm mua loại nồi đồng có tính năng không hấp thụ nhiệt (đổ nước vào đun 5 giờ liền vẫn không sôi) với giá hàng chục tỷ đồng để dùng vào việc chế tạo vỏ phi thuyền.

Dung dịch thử hàng.

Thấy “kèo thơm”, anh Thành vội lên đường săn lùng báu vật. Hơn ba tháng lặn lội khắp nơi kiếm tìm, cuối cùng công sức, tiền bạc anh Thành bỏ ra cũng được bù đắp khi nghe Nguyễn Hùng Dũng (SN 1962) và Trương Thị Như Bình (SN 1978, cùng quê An Giang) tiết lộ có người bạn tên Liêu Văn Trinh (SN 1958, tạm trú TP HCM) đang sở hữu chiếc nồi đồng có tính năng như anh Thành đang khao khát. 

Xác minh qua điện thoại, anh Thành được Trinh cho hay cái nồi này thật sự là của Cường (bạn Trinh), nghe nói đang rao bán với giá 4 tỷ đồng. 

Mở cờ trong bụng, anh Thành lập tức nhờ Dũng, Bình liên hệ với bốn nhân viên của vị đại gia bên đất nước chùa tháp là Lâm Sóc Kha (SN 1960), Dương Hoàng My (SN 1953), Mai Văn Dol (SN 1963) và Đặng Văn Chữ (SN 1970) thì nhận được câu trả lời chắc nịch: Nếu đúng hàng xịn sẽ mua lại với giá 40 tỷ đồng (hơn 2 triệu USD) và họ đang nôn nóng chờ mua được hàng. 

Sáng 2/9/2009, anh Thành thuê chiếc ô tô đời mới chở Dũng, Bình cùng Lương Văn Sển (SN 1966, ngụ An Giang), Nguyễn Văn Buôl (SN 1966, ngụ Kiên Giang) lên cửa khẩu Long Bình (An Giang) đón nhóm Kha - Dol - My - Chữ, sau đó đến một khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo (TP HCM) gặp Trinh, Cường và Y Ngọc Hương (bạn gái Trinh) để thử nồi và giao dịch. Tại đây, Trinh - Hương đã chuẩn bị sẵn một số dung dịch không rõ chủng loại, nói là để thử “hàng”. 

Trong lúc chờ Cường đem nồi đến, Trinh ràng buộc hai bên phải thực hiện theo hợp đồng miệng: Thành - Cường mỗi người bỏ ra 40 triệu đồng giao Trinh quản lý, nếu hàng giả thì Cường sẽ bồi thường cho anh Thành khoản tiền này, còn đúng hàng thật thì anh Thành dùng đặt cọc luôn, sau đó chờ Kha - Dol - My - Chữ về nước mang đủ tiền sang mua lại với giá đã thỏa thuận. 

Tuy nhiên một người thân của anh Thành đã theo dõi, không tin có chiếc nồi đồng thần bí kiểu này nên trình báo với công an. Xác định đây là trò lừa đảo và nhận định nhiều khả năng tên Cường sẽ không xuất hiện để tiếp tục màn kịch nên trinh sát đưa tất cả về trụ sở làm việc. 

Các đối tượng bị triệu tập về cơ quan công an.

Theo lời trung tá Trịnh Kim Sơn - Đội phó Đội chống trộm cắp, lừa đảo, sau khi CATP bóc gỡ hàng loạt đường dây dàn cảnh mua bán đồng đen và đá thiên thạch giả, thấy mánh này không còn lừa được nữa nên bọn chúng nghĩ ra “bài” mới bằng thủ đoạn tung tin đồn nêu trên để đánh vào lòng tham của những người nhẹ dạ. 

Chứng kiến bốn đối tác người nước ngoài không có đủ tiền uống... trà đá khi bị cơ quan chức năng trục xuất về nước do nhập cảnh trái phép, anh Thành mới sáng mắt, rối rít cảm ơn gia đình và lực lượng công an vì nếu họ không can thiệp kịp thời thì hậu quả khó lường. 

Thêm một bài học cảnh giác cho những ai đang nuôi mộng kiếm tiền tỷ trong việc tìm tòi, kinh doanh những mặt hàng “độc” có xuất xứ bí hiểm từ... sao Hỏa!  

Theo báo Công An TP HCM

phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 1 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 2 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top