Hà Nội
23°C / 22-25°C

‘Chi viện’ cho người thân ở nước ngoài

Chủ nhật, 07:32 03/05/2009 | Xã hội

Nhiều công nhân người Việt ở nước ngoài lâm vào cảnh thất nghiệp, thu nhập giảm sút, do khủng hoảng kinh tế, phải “cầu cứu” người thân trong nước.

Ông T.H, ở Hà Nội vừa gửi cho người cháu rể một khoản tiền nhỏ trong lúc anh này mới về TP HCM, bỡ ngỡ kiếm việc làm. “Bây giờ bên Mỹ làm ăn khó khăn nên cháu tôi phải về nước dạy tiếng Anh. Lần đầu gặp cháu, chẳng nói được chuyện gì do bất đồng ngôn ngữ song dù sao cũng là họ hàng. Người Việt vẫn quan niệm “giọt máu đào hơn ao nước lã” mà”, ông H. nói.

Gia đình ông N.K cũng mới nhận được thư của vợ chồng người cô ruột định cư tại Anh xin giúp đỡ vì làm ăn thua lỗ. Đại gia đình quyên góp được hơn 2.000 USD. Ông K. tâm sự: “Trước đây, chúng tôi hay nhận tiền, hàng hóa, thuốc men từ họ hàng ở nước ngoài… Các cô chú không giàu có gì nhưng vẫn tích cóp, giúp đỡ họ hàng trong nước. Bây giờ mình giúp ngược lại chẳng nhiều nhặn so với mức sống bên đó nhưng là tấm lòng của người trong gia đình với nhau”.

Anh Minh Dũng, công nhân của một hãng điện lạnh tại Australia cho biết, anh và 5 người bạn quê Trà Vinh sang đây làm việc đã nhiều năm. Thu nhập hằng tháng trung bình 800 USD, sau khi trừ các khoản chi phí, còn dư khoảng 200 USD. Tuy nhiên, do kinh tế khó khăn nên hãng cắt giảm công nhân, anh và những người bạn thất nghiệp hơn 5 tháng nay.

Anh Dũng nói: “Tôi chỉ mong có việc làm để cầm cự qua thời điểm khó khăn, bất cứ việc gì cũng được. Kiếm được đồng nào hay đồng đó, đã xin gia đình hơn 3.000 USD rồi, không thể xin mãi được”. Anh Dũng cho biết thêm, có một xí nghiệp chế biến hải sản đang tuyển dụng công nhân bốc xếp, có lẽ anh sẽ “đầu quân” cho xí nghiệp này dù lương thấp.

Minh họa NOP.

Khá nhiều công nhân người Việt cũng đang chịu cảnh thất nghiệp do khủng hoảng kinh tế thế giới như anh Dũng do các công ty tạm ngưng đóng cửa ngày càng nhiều. Thu nhập không có, trợ cấp ít ỏi, do vậy để cầm cự qua giai đoạn khó khăn này họ phải trông chờ vào sự “tiếp tế” của gia đình trong nước.

Những người làm ngành nghề khác cũng rơi vào khó khăn. Vợ chồng chị T.H. (quận Bình Thạnh, TP HCM) và hai con nhỏ sống ổn định bằng nghề nail (làm móng tay, móng chân) tại Mỹ. Nhưng kinh tế khó khăn khiến người dân thắt chặt chi tiêu, các tiệm nail phải sa thải bớt nhân viên. Sau gần ba tháng thất nghiệp, không đủ tiền trang trải chi phí hàng ngày và học phí của con nên chị H. nhờ ba mẹ ở Việt Nam hỗ trợ. Bà Th., mẹ của chị H, đã vay mượn người thân và ngân hàng được 8.000 USD gửi cho chị để cầm cự qua ngày.

Không ảnh hưởng đến cung cầu ngoại tệ

Ông Trần Bình Hậu, Phó giám đốc sở giao dịch Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh TP HCM, cho biết, bốn tháng đầu năm, lượng kiều hối về nước giảm mạnh so với cuối năm 2008. Trong khi đó, lượng tiền chuyển từ trong nước cho người thân nước ngoài lại tăng khoảng 18% so với cùng kỳ. “Lý do chuyển tiền chủ yếu là để đóng học phí cho con ăn học, gửi cho người thân vay, mượn trong khi thất nghiệp”, ông Hậu nói.

Ông Nguyễn Ngọc Lân, Phó vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước, cho biết, theo quy định hiện hành về Quản lý ngoại hối, công dân Việt Nam được chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để sử dụng cho các nhu cầu hợp pháp như du lịch, học tập, chữa bệnh, công tác, trợ cấp khó khăn, thừa kế, định cư... Hồ sơ (bao gồm các giấy tờ chứng minh nhu cầu đó là hợp pháp, chính đáng) được gửi đến các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng được phép của Ngân hàng Nhà nước. Riêng với trường hợp chuyển, mang ngoại tệ để trợ cấp cho thân nhân ở nước ngoài chỉ được giới hạn tối đa 5.000 USD một người thân mỗi năm.

Ông Lân cho rằng, việc tương trợ người thân vượt khó trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm hiện nay cũng là nhu cầu chính đáng. “Ngân hàng Nhà nước chưa có thống kê chính thức nào về con số “tiếp tế ngược” ra nước ngoài, nhưng chắc cũng không lớn. Bởi vậy, hoạt động này không tác động đáng kể gì đến cung - cầu ngoại tệ, thị trường ngoại hối cũng như nền kinh tế”, ông Lân nhận định.

Tổng giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á, Trần Phương Bình, nhìn nhận: “Lượng ngoại tệ “chuyển ngược” này chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ so với dòng kiều hối gửi về. Bởi hoạt động hỗ trợ này chỉ là tạm thời và mang ý nghĩa nhiều về mặt tinh thần, trong giai đoạn khó khăn hiện nay”.
 
Theo Báo Đất Việt
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 59 giây trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 38 phút trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 54 phút trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 1 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Top