Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chỉ uống vaccine tả khi có chỉ định

Giadinh.net - Những ngày gần đây, nhiều người dân bắt đầu rủ nhau đi uống vaccine phòng tả. Nhưng theo các chuyên gia y tế, vaccine chỉ là biện pháp hỗ trợ, trong khi "ăn chín, uống sôi và sử dụng nước sạch" mới thực sự cần thiết

Rủ nhau đi uống vaccine

Anh Nguyễn Thái Nam, 13 Thụy Khuê, Hà Nội cũng đang dò hỏi xem uống vaccine ở đâu để cả nhà đi uống, mong tránh trường hợp mắc phải khuẩn tả trong mùa dịch này. Anh Nam  cũng cho biết, trước tình hình bệnh dịch như các phương tiện thông tin đưa thì bệnh dịch này còn nhiều diễn biến phức tạp nên việc uống vaccine phòng tả là cần thiết. Gia đình anh Nam có hai con nhỏ, nên anh rất lo ngại con mình bị nhiễm tả.

Chị Thu Ba, Hàng Bột, Hà Nội cho biết, những ngày trước vài người bạn của chị đã đến Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ uống vaccine với 26.000  đồng cho 2 liều, uống cách nhau 2 tuần. “Tôi cũng phải đưa cả nhà lên trên Viện để uống phòng bệnh tả, giá vaccine chỉ có vậy mà phòng được bệnh tả thì hợp lý rồi”, chị nói thêm.

Theo thông tin từ một vài người đã đến uống vaccine tại Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ, số người đến uống cũng không đông, vì nhiều người cũng chưa biết ở đây có dịch vụ uống vaccine tả. Một buổi sáng đông nhất cũng chỉ khoảng hơn 20 người. Được biết, vaccine tả tại đây là của Công ty Vaccine và Sinh phẩm số 1 sản xuất với hiệu lực đạt 70%.

Theo thông tin từ Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ, dịch tả vẫn còn xảy ra hàng năm trên 50 nước, trong đó có Việt Nam. Bắt đầu từ những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, Việt Nam nghiên cứu vaccine phòng tả và đã thành công.

Vaccine này toàn tế bào, gồm các vi khuẩn Vibrio cholerae đã được bất hoạt, thuộc các typ sinh học cổ điển và El Tor, các nhóm huyết thanh 01 (Inaba và Ogawa) và 0139. Vaccine có hàm lượng kháng nguyên TCP cao, được sản xuất bằng công nghệ lên men, có thể sản xuất 5-6 triệu liều/năm, bằng những trang thiết bị sẵn có.

Giá thành của 2 liều vaccine là 26.000 đồng (đủ để gây miễn dịch cho mỗi người). Vaccine không cần bảo quản ở điều kiện lạnh đặc biệt, được đưa vào cơ thể theo đường uống. Công trình nghiên cứu này đã nhận được giải thưởng Nhà nước về Khoa học công nghệ, Giải thưởng VIFOTEC dành cho các công nghệ ưu tiên năm 1997. Đây là lần đầu tiên, một vaccine phòng bệnh tả thích hợp được nghiên cứu và được áp dụng rộng rãi trong Chương trình tiêm chủng mở rộng.

Sáng ngày 13/11, chúng tôi có mặt tại Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ thấy không khí có vẻ yên ắng. Hỏi thăm bảo vệ thì được biết, Bộ Y tế đã thông báo rõ không cho người dân uống vaccine khi không ở trong vùng dịch và không có chỉ định của bác sĩ.

Những người trong vùng dịch, tiếp xúc mới nên uống

PGS.TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ cho biết, vào thời điểm hiện nay, chưa nên triển khai phổ biến dùng vaccine. Ngoài lý do dùng vaccine khi đã có dịch là muộn, còn phải tính đến việc đầu tư kinh phí mua vaccine, tổ chức cán bộ triển khai...

PGS Hiển cũng khẳng định, vaccine cũng không phải là biện pháp phòng bệnh duy nhất, mà chỉ là biện pháp hỗ trợ. Do đó, việc phòng bệnh bằng cách ăn chín, uống sôi, sử dụng nước sạch thì vẫn khả thi hơn. Mặt khác, dùng vaccine có thể tạo tâm lý an toàn giả tạo đối với người dân, cho rằng có vaccine là an toàn rồi nên không cần ăn, uống đảm bảo vệ sinh nữa. Trong khi đó, nếu nguồn nước sạch và thực phẩm đảm bảo sạch thì sẽ giải quyết được các bệnh lý về tiêu chảy cấp.

Điều đáng nói là cứ 100 người nhiễm khuẩn tiêu chảy cấp thì 75 người không có biểu hiện bệnh. Do đó, số bệnh nhân có biểu hiện nặng phải nhập viện chỉ chiếm số ít so với nhiều số người lành mang vi khuẩn. Đây là nguồn lây nhiễm “giấu mặt” rất nguy hiểm và rất có thể làm ô nhiễm nguồn nước.          

Cũng theo PGS Hiển, phía Viện đã đặt vấn đề tiêm vaccine phòng tả với các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Theo khuyến cáo của WHO thì có thể sử dụng vaccine tả đường uống, hiệu lực cao, cho những trường hợp khẩn cấp. Chẳng hạn như những vùng xảy ra lũ lụt, thiên tai; môi trường, nguồn nước bị ô nhiễm và không có nguồn nước nào thay thế. Tuy nhiên, tiêm vaccine phòng tả chỉ thực sự hiệu quả khi chưa có dịch. Hai mũi tiêm cách nhau 2 tuần, đến tuần thứ 3 mới bắt đầu có kháng thể. Như vậy, nếu áp dụng được ăn chín uống sôi, sử dụng nước sạch thì vẫn khả thi hơn.

PGS Hiển cũng nhận định rằng, nguy cơ lây nhiễm tại các vùng đang có lũ là rất lớn. Hiện, phía Viện đã tính đến việc tiêm vaccine phòng tả cho những vùng lũ lụt. Phải phòng trước khi dịch xảy ra. Viện cũng đề nghị đưa thêm Clo vào trong nước giếng như là Clo trong nước máy.

Vân Khánh - Thu Hoài

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Đời sống - 4 phút trước

GĐXH - Hoàng loạt cây xanh tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ gãy, đổ nếu gặp mưa dông và gió to gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Đời sống - 8 phút trước

GĐXH - Sáng 23/4, thi thể cô gái trẻ tử vong dưới hồ nước tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng) đã được lực lượng chức năng vớt lên bờ, nguyên nhân đuối nước nghi do nạn nhân nhảy cầu tự tử.

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 10 phút trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Đang đi nhậu cùng bạn, người đàn ông bất ngờ nhận được tin nhắn trúng Vietlott gần 70 tỷ đồng

Đang đi nhậu cùng bạn, người đàn ông bất ngờ nhận được tin nhắn trúng Vietlott gần 70 tỷ đồng

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao thưởng giải Jackpot 2 của sản phẩm Power 6/45 có giá trị lớn nhất qua kênh điện thoại Vietlott SMS.

Vụ nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn học cũ: Trường lập hội đồng kỷ luật

Vụ nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn học cũ: Trường lập hội đồng kỷ luật

Giáo dục - 2 giờ trước

Để xem xét xử lý liên quan đến nhóm nữ sinh đã nghỉ học bị nhóm bạn lớp 7 cùng trường cũ đánh, nhà trường sẽ thành lập hội đồng kỷ luật xem xét, xử lý học sinh sai phạm.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Giáo dục - 2 giờ trước

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Vụ tai nạn lao động tại nhà máy xi măng Yên Bái: Nạn nhân kể lại phút giây ‘thoát khỏi lưỡi hái tử thần’

Vụ tai nạn lao động tại nhà máy xi măng Yên Bái: Nạn nhân kể lại phút giây ‘thoát khỏi lưỡi hái tử thần’

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết nói: "Quá trình bảo trì diễn ra bình thường cho đến khi máy nghiền đột nhiên quay mạnh hất văng những người ở bên ngoài xuống đất. Khoảnh khắc ấy diễn ra rất nhanh...”.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 23/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, cựu giám đốc Tân Hiệp Phát cùng 2 con gái hầu tòa

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, cựu giám đốc Tân Hiệp Phát cùng 2 con gái hầu tòa

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Trần Quí Thanh và hai con gái bị truy tố cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Không cần hộ chiếu (passport), chỉ cần CCCD, công dân Việt Nam có thể đến những quốc gia nào?

Không cần hộ chiếu (passport), chỉ cần CCCD, công dân Việt Nam có thể đến những quốc gia nào?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Những quốc gia nào chấp nhận cho người dân Việt Nam nhập cảnh không cần hộ chiếu (passport) mà chỉ cần Căn cước công dân?

Top