Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chỉ số giá tiêu dùng âm không phải là cớ để tăng giá xăng dầu

Thứ sáu, 09:20 10/08/2012

GiadinhNet - Giá xăng dầu đã vận hành theo cơ chế thị trường từ năm 2007, nhưng đến năm 2009, mới chính thức được quyết định vận hành theo Nghị định 84.

Tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 7, đại diện Bộ Công Thương khẳng định, việc chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bị âm không phải là cái cớ để cho doanh nghiệp tăng giá xăng dầu. Giá xăng dầu đã vận hành theo cơ chế thị trường từ năm 2007, nhưng đến năm 2009, mới chính thức được quyết định vận hành theo Nghị định 84. Bộ Công thương cho rằng doanh nghiệp có cơ sở để tăng giá và việc tăng giá trong giới hạn cho phép. Liên bộ Tài chính – Công Thương không thể can thiệp vì đã vận hành theo cơ chế thị trường thì tăng giảm do thị trường quyết định. Tuy nhiên, Nhà nước vẫn kiểm soát việc tăng giá theo trình tự và mức độ tăng để không quá ảnh hưởng đến người tiêu dùng.
 
T.An

Được Bộ trưởng khen vì bắt quả tang xăng lậu
 
Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ vừa có thư khen gửi cán bộ, công chức Cục Điều tra chống buôn lậu- Tổng cục Hải quan vì đã thu giữ gần 2.000 tấn xăng A 97 mua bán trái phép, lợi dụng loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất. Cụ thể, ngày 28/7, Hải đội kiểm soát trên biển khu vực miền Trung (Hải đội 2) đã phối hợp với các đơn vị thuộc Cục Điều tra Chống buôn lậu phá thành công chuyên án XD 612 “Đấu tranh chống buôn lậu xăng dầu qua việc lợi dụng loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất”. Kết quả đã bắt giữ được toàn bộ lô hàng, người và phương tiện vi phạm đang mua bán trái phép gần 2.000 tấn xăng A 97, trị giá hàng hóa khoảng 27 tỷ đồng, tránh thất thu thuế cho ngân sách Nhà nước khoảng 11 tỷ đồng.
 
Đ.Kiên

Bảy tháng gia hạn, miễn giảm gần 10.700 tỷ đồng tiền thuế
 
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 7 đã miễn, giãn, giảm các loại thuế, phí tổng cộng khoảng 10.700 tỷ đồng. Cụ thể, có khoảng 208.250 lượt doanh nghiệp đã được gia hạn số thuế giá trị gia tăng phải nộp từ tháng 4 đến 6/2012, với tổng số tiền thuế gia hạn gần 10.000 tỷ đồng. Khoảng 8.260 doanh nghiệp đã được giải quyết gia hạn nợ thuế thu nhập doanh nghiệp, với tổng số tiền thuế được gia hạn là 347,5 tỷ đồng. Đã giải quyết giảm 50% tiền thuê đất cho khoảng 3.153 doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thương mại, dịch vụ, với tổng số tiền thuê đất được giảm là 339 tỷ đồng.  Đã miễn thuế và hoàn thuế cho khoảng 40.223 hộ sản xuất muối, với tổng số tiền thuế được miễn và hoàn khoảng 10,6 tỷ đồng. 
 
Đ.Kiên
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Giá vàng SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ cuối ngày tăng chóng mặt sau một thông báo mới

Giá vàng SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ cuối ngày tăng chóng mặt sau một thông báo mới

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Thông báo của Ngân hàng Nhà nước vào trưa nay khiến giá vàng trong nước cuối ngày vụt tăng mạnh bất chấp giá vàng thế giới chỉ tăng nhẹ.

Người giàu thẳng tay loại 3 thứ này khỏi bếp, người nghèo giữ lại vì tiếc của, rồi rước họa vào thân

Người giàu thẳng tay loại 3 thứ này khỏi bếp, người nghèo giữ lại vì tiếc của, rồi rước họa vào thân

Bếp đẹp - 4 giờ trước

Nếu trong bếp của bạn có những món đồ này thì hãy vứt càng sớm càng tốt để bảo vệ sức khoẻ của bản thân và gia đình.

Kinh hoàng gần 1 tấn thực phẩm bẩn được chứa lạnh ngay giữa trung tâm Thủ đô, 'suýt' đến bàn ăn

Kinh hoàng gần 1 tấn thực phẩm bẩn được chứa lạnh ngay giữa trung tâm Thủ đô, 'suýt' đến bàn ăn

Bảo vệ người tiêu dùng - 4 giờ trước

GĐXH - Gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh là thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều không rõ nguồn gốc xuất xứ được cơ quan chức năng phát hiện trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 4 giờ trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 5 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 5 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Bật mí mẹo làm thịt chiên sả ớt, ăn ngon nhức nách

Bật mí mẹo làm thịt chiên sả ớt, ăn ngon nhức nách

Mẹo nấu nướng - 5 giờ trước

Thịt chiên sả ớt là món ăn quen thuộc với hương vị thơm ngon, đậm đà, kích thích vị giác. Món ăn này phù hợp cho những bữa cơm gia đình bận rộn.

Top