Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chi hội người Điếc kỷ niệm 15 năm thành lập

Thứ hai, 10:05 19/10/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Chương trình diễn ra vào sáng 18/10 tại Nhà văn hóa Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Đây là một chương trình đánh giá quá trình hoạt động và lớn mạnh không ngừng của Chi hội từ những ngày đầu thành lập. Sự kiện có sự tham gia của các lãnh đạo tới từ Hội người Khuyết tật thành phố Hà Nội và hơn 1,000 lãnh đạo và thành viên các câu lạc bộ Điếc trên khắp cả nước, là dịp để các câu lạc bộ người Điếc kết nối, giao lưu học hỏi, tiến tới vận động thành lập Hiệp hội người Điếc quốc gia. Đây cũng là một cơ hội để thúc đẩy mạnh mẽ phong trào và tiếng nói của cộng đồng người Điếc, qua đó truyền thông đến cộng đồng về quyền và những giá trị của người Điếc.

Thành lập từ ngày 29/10/2009, Chi hội người Điếc Hà Nội (HAD), trực thuộc Hội người Khuyết tật thành phố Hà Nội, là một tổ chức độc lập và tự chủ đại diện cho cộng đồng người Điếc trên địa bàn thành phố. Các hoạt động của Chi hội hướng đến những lợi ích thiết thực bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong mọi lĩnh vực, đại diện cho tiếng nói của người Điếc cũng như xây dựng mạng lưới hợp tác lâu dài, bền vững giữa các câu lạc bộ người Điếc ở Việt Nam và với các tổ chức, cá nhân làm việc vì quyền của Người khuyết tật.

Lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Chi hội nhằm đánh giá quá trình hoạt động và lớn mạnh không ngừng của Chi hội người Điếc Hà Nội từ những ngày đầu thành lập, là dịp để các câu lạc bộ người Điếc kết nối, giao lưu học hỏi, tiến tới mục tiêu thành lập Hội người Điếc Việt Nam. Đây cũng là một cơ hội thúc đẩy mạnh mẽ phong trào và tiếng nói của cộng đồng người Điếc, qua đó truyền thông đến cộng đồng về quyền và những giá trị của người Điếc, trong đó có quyền sử dụng ngôn ngữ ký hiệu.

Việt Nam ban hành Luật người khuyết tật Việt năm 2010 và cũng đã ký Công ước quốc tế về quyền của người Khuyết tật, trong đó ghi rõ: Người khuyết tật có quyền được công nhận và ủng hộ bản sức ngôn ngữ và văn hóa riêng biệt của họ. Ngôn ngữ ký hiệu là đặc trưng của văn hóa người Điếc, có ý nghĩa quan trọng đối với người Điếc và sẽ hỗ trợ cho họ có cuộc sống tươi đẹp hơn.

“Qua sự kiện này, chúng tôi hy vọng cộng đồng xã hội hãy quan tâm sâu sắc, tôn trọng văn hóa người Điếc và công nhận Ngôn ngữ ký hiệu như ngôn ngữ thứ nhất của chúng tôi, từ đó giúp người Điếc hòa nhập cộng đồng và tiếp cận các dịch vụ đa dạng, phong phú như giáo dục, việc làm, cũng như các quyền khác của người khuyết tật” – Ông Nguyễn Tuấn Linh, chủ tịch chi hội người Điếc Hà Nội.

Chương trình có sự tham gia của các lãnh đạo tới từ Hội người Khuyết tật thành phố Hà Nội và hơn 1,000 lãnh đạo và thành viên các câu lạc bộ Điếc từ 22 CLB người Điếc trên khắp cả nước, với sự hỗ trợ bởi Dự án Giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO) và Hội người Khuyết tật thành phố Hà Nội.

Thanh Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 3 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 4 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Nam Bộ chiều nay nắng nóng dịu bớt do có mưa trái mùa. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diễn ra trong nốt sáng nay.

Top