Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chi cục ATTP “lên tiếng” vụ gần 1.000 công nhân ở Ninh Bình bỏ bữa vì nghi thực phẩm có dấu hiệu hôi thối

Thứ năm, 16:29 28/03/2019 | Xã hội

Giadinhnet - Theo đại diện Chi cục ATTP tỉnh Ninh Bình, số lượng thịt gà nghi có mùi hôi thối được cấp đông. Công tác bảo quản này không có trong điều khoản hợp đồng giữa hai đơn vị.

Sự việc khoảng 1.000 công nhân của Công ty TNHH Great Global International (tại KCN Gián Khẩu, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) bỏ ăn trưa ngày 26/3 vì nghi ngờ nhà bếp của công ty sử dụng thực phẩm có dấu hiệu hôi thối đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Chiều ngày 28/3, trao đổi với Phóng viên Báo Gia đình & Xã hội, bà Nguyễn Thị Hường, Chi cục trưởng Chi cục ATTP tỉnh Ninh Bình cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin, các cơ quan ban ngành liên quan, bao gồm đại diện UBND huyện Gia Viễn, Chi cục ATTP, Chi cục Thú y và chăn nuôi, Cảnh sát môi trường cùng lực lượng chức năng địa phương đã kịp thời có mặt ghi nhận sự việc. Đồng thời, các cơ quan đã tổ chức lấy mẫu thịt gà và mỳ chính, dầu ăn để gửi đến Viện Kiểm nghiệm Quốc gia An toàn thực phẩm để kiểm nghiệm. Hiện nay, chúng tôi vẫn đang chờ kết quả kiểm nghiệm để có thông báo cụ thể đến dư luận”.

Hàng nghìn công nhân đồng loạt bỏ bữa trưa ở Ninh Bình.

Hàng nghìn công nhân đồng loạt bỏ bữa trưa ở Ninh Bình.

Theo bà Hường, sự việc xuất phát từ thời điểm khoảng hơn 9h sáng, ngày 26/3, khi hai công nhân xuống bếp ăn của công ty quan sát việc chế biến, nấu nướng thì nhận thấy mỳ chính và dầu ăn được dùng để chế biến không có tem nhãn, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Hơn nữa, các phần thịt gà chưa qua chế biến có dấu hiệu bốc mùi hôi thối.

“Nhà bếp của công ty này tổ chức chế biến khoảng 1.800 suất ăn/bữa. Sau khi thông tin loang ra thì trong ngày 26/3, chỉ có khoảng hơn 700 công nhân dùng bữa trưa, còn dư lại khoảng 1.100 suất ăn. Sau buổi trưa, các công nhân tiếp tục phát hiện một xe chở gà đông lạnh đang được đẩy ra khu vực bếp ăn. Các công nhân cho rằng, xe gà này không đảm bảo chất lượng nên nhà bếp tìm cách tẩu tán.

Trên thực tế, qua nhận định bằng cảm quan thì tôi thấy, số lượng thực phẩm không có mùi hôi thối, thịt gà vẫn tươi và được cấp đông. Còn mỳ chính thì đây là mỳ chính nhãn hiệu Miwon, được đóng trong bao bì lớn, có trọng lượng 25kg/túi. Dầu ăn nhãn hiệu Panda được sản xuất tại Thanh Hóa và có đầy đủ số công bố, tem nhãn”, bà Hường cho hay.

Cũng theo bà Hường: “Nói thịt gà có mùi hôi thối là không chính xác. Tuy nhiên, việc bảo quản thực phẩm tươi sống bằng hình thức cấp đông thì không được thể hiện trong hợp đồng ký kết giữa hai đơn vị. 

Đơn vị cung cấp thực phẩm cho công ty Great Global International là công ty TNHH EOC, có địa chỉ tại Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Đơn vị OEC mới cung cấp thực phẩm được khoảng 6 tháng. Hiện, chúng tôi đang yêu cầu đơn vị này chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số lượng thực phẩm trên”.

Số lượng thịt gà được phát hiện nghi có mùi hôi thối.

Số lượng thịt gà được phát hiện nghi có mùi hôi thối.

Bà Hường thông tin: “Về phía công nhân thì sau khi được cơ quan chức năng địa phương giải thích, động viên đã trở lại vị trí làm việc bình thường. Công ty Great Global International hoạt động trong lĩnh vực may mặc, đóng trên địa bàn khoảng 6 - 7 năm. Sự việc chưa có tiền lệ tương tự. Thời gian này, nhà bếp của công ty đang tạm dừng nấu ăn.

Theo hợp đồng giữa hai công ty thì bữa ăn của công nhân có giá là 15.000 đồng/suất. Bằng cảm quan mà đánh giá thì khẩu phần ăn đáp ứng cơ bản về số lượng và chất lượng, đáp ứng đủ no cho một người lao động”.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 5 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 7 phút trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 9 phút trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đoạn video ghi lại hình ảnh nhóm người nghi là cán bộ xã có biểu hiện say rượu, đánh người sau va chạm giao thông tại huyện Tân Sơn (Phú Thọ) được lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi bất bình.

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Con ngách nhỏ tại quận Tây Hồ, Hà Nội dài chưa đến 100m, thế nhưng lại có hàng chục căn nhà với phần cổng được thiết kế, màu sắc giống nhau, tạo nên sự nổi bật, lạ mắt, thu hút nhiều bạn trẻ tới check in, chụp ảnh.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 29/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Thời sự - 2 giờ trước

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố yêu cầu giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 3 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Top