Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chen nhau lên chùa rằm tháng giêng

Thứ hai, 10:23 09/02/2009 | Xã hội

Ngay từ sáng sớm 8/2, dòng người đã chen chân lên chùa Quán Sứ, phủ Tây Hồ lễ Phật, còn khóa lễ tối ở Tổ đình Phúc Khánh thì phật tử đã phải ngồi cả ngoài đường.

Lễ cả năm không bằng ngày rằm tháng Giêng, hàng vạn người dân Thủ đô, đã đổ về Chùa Phúc Khánh dự lễ cầu an. (Ảnh: Dân trí)
 
Bội tiền từ... ghế và mâm nhựa
 
“Chưa năm nào mà dịch vụ thuê mâm đắt hàng như năm nay”- chị Như ở phủ Tây Hồ cho biết. Chỉ với 5.000đ/mâm nhựa đựng lễ thì một vài người làm dịch vụ cho thuê mâm ở Phủ Tây Hồ và chùa Quán Sứ đã kiếm bội tiền, vì mỗi người làm nghề cho thuê mâm ở đây “sở hữu” khoảng 30 đến 40 mâm.
 

Dịch vụ cho thuê mâm bầy đồ lễ Phủ Tây Hồ với giá 5.000đ/1 mâm. (Ảnh: VNN)

 
Mỗi mâm được quay vòng chỉ sau khoảng 30 phút nên dịch vụ cho thuê mâm đánh trúng tâm lý nhanh, gọn rẻ của những người lên chùa cần mâm dâng lễ.
 
Ngoài dịch vụ cho thuê mâm thì dịch vụ cho thuê ghế nhựa để ngồi lễ năm nay "phát" mạnh bên ngoài Tổ đình Phúc Khánh. Giá thuê ghế cùng dao động từ 5.000đ đến 15.000đ/chiếc tùy loại.Loại ghế nhựa bé là 5.000đ/chiếc, loại ghế nhựa có tựa lưng là 15.000đ/chiếc, với điều kiện trả tiền trước. 

Một số cửa hàng bên cạnh lối vào Tổ đình Phúc Khánh đã rất nhanh nhạy đi kiếm ghế về cho thuê để phục vụ dòng người đi lễ đến muộn phải ngồi ngoài đường Tây Sơn.
 
Vái vọng từ dải phân cách
 

Hành lễ dưới lòng đường bên ngoài Tổ đình Phúc Khánh, phía trước là... xe buýt. (Ảnh: VNN)

Các chùa ở Hà Nội như Quán Sứ, Trấn Quốc, chùa Hà, phủ Tây Hồ ngay từ sáng sớm 14 âm lịch đã quá tải. Tại chùa Quán Sứ và phủ Tây Hồ, các bãi gửi xe đã hoạt động hết công suất, đôi lúc, giá vé đã đẩy lên 10.000đ/xe máy, 40.000đ/ôtô, cao hơn rất nhiều giá vé do Bộ Tài chính quy định, dù tích kê vẫn chỉ có 2.000đ/ xe máy.

Ngoài bãi gửi xe đã vậy, bên trong các chùa là cảnh chen chân dâng lễ, thậm chí có gia đình chồng đội mâm lên đầu làm lễ, còn vợ đứng đằng sau giữ mâm.
 
Chồng đội lễ cúng, còn vợ giữ mâm lễ vì đã hết chỗ đặt lễ trong chùa. (Ảnh: VNN)
 
Tối 8/2, bên ngoài Tổ đình Phúc Khánh là cảnh ùn ứ các phương tiện giao thông kéo dài từ đầu cầu vượt hướng Tây Sơn - Nguyễn Trãi. Ban tổ chức cũng như chính quyền phường Ngã Tư Sở đã phân làn đường dưới chân cầu vượt Ngã Tư Sở, đoạn trước cửa Tổ đình Phúc Khánh để dòng người đi lễ ngồi ngoài đường và dành đất cho một số người “tổ chức” trông xe ngay dưới lòng đường với giá 20.000đ/xe máy, không trông ôtô vì không có diện tích rộng.
 
Đến 19h cùng ngày, dòng người đổ về Tổ đình Phúc Khánh đã quá tải, những người đến sau không còn chỗ ngồi dưới lòng đường Tây Sơn nên đã chèo lên cả dải phân cách trên cầu vượt Ngã Tư Sở để vái vọng qua loa phát thanh của Tổ đình.
 

Tại Tổ đình Phúc Khánh, người đến lễ quá tải nên đã phải ngồi lên cả thành cầu vượt Ngã Tư Sở. (Ảnh: VNN)


TP.HCM: Tử vi lén lút ăn khách

Trong ngày 8/2, tại nhiều chùa lớn trên địa bàn TP.HCM, đông đảo phật tử đã đến thắp hương cầu may mắn trong năm mới.

Chùa lớn, lại nằm ở khu vực trung tâm TP.HCM, nên trong ngày 8/2, chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3) đã đón hàng chục nghìn lượt người đến viếng. Các lư hương cỡ lớn luôn đầy ắp những bó nhang phật tử cắm vào nên nhà chùa phải cắt cử nhân viên liên tục xới, đốt bỏ bớt chân nhang.

Phật tử viếng chùa Vĩnh Nghiêm vào chiều tối cùng ngày cũng đã tham gia lễ cúng sao giải hạn do nhà chùa tổ chức. Bên trong sân chùa, ngoài các quầy bán các loại đồ cúng, cầu may, cầu lộc hợp pháp, còn có một số người bán tử vi lén lút nhưng lại khá ăn khách. Đối tượng mua các lá số tử vi nhiều nhất là các cô gái trẻ, những đôi tình nhân.
 
Nhà chùa đã tổ chức một lực lượng an ninh nhiều lớp từ ngoài cổng vào bên trong sân đến chánh điện. Đặc biệt, tại khu vực cổng chùa còn có sự hỗ trợ của công an khu vực, cảnh sát giao thông nhằm ngăn chặn tình trạng chào mời mua bán mất trật tự, kẹt xe.
 

Người dân viếng chùa Vĩnh Nghiêm tối 8/2. (Ảnh: VNN)

Anh Vũ Bùi Biển, công tác tại Trung tâm thông tin khoa học công nghệ TP.HCM đưa vợ đến thắp hương tại chùa Vĩnh Nghiêm, cho biết chùa Vĩnh Nghiêm là điểm đến đầu tiên trong buổi tối 14 tháng Giêng âm lịch của gia đình, sau đó vợ chồng anh còn dự định đi viếng thêm một số chùa khác.

Tại các chùa nhỏ hơn như Phước Hải (Q.1), Phước Viên (Q.Bình Thạnh), Diệu Giác (Q.2) lượng người đến thắp hương cầu an trong ngày cũng rất đông. Tuy nhiên, đến tối, lượng phật tử tại các chùa này đã giảm.
 
 
Ở khu vực Q.5, các hoạt động nhân rằm Nguyên tiêu được tổ chức theo truyền thống của người Hoa như biểu diễn lân sư rồng và giao lưu văn nghệ do trường Hoa văn Khải Tú thực hiện (tại Trung tâm văn hóa Q.5), ca nhạc cổ, trích đoạn tuồng do Đoàn ca kịch Thống Nhất (TP.HCM) biểu diễn tại chung cư Xóm Cải.
 
Do ngày rằm tháng Giêng trùng ngày cuối tuần nên ngoài các chùa trên địa bàn, nhiều người dân TP.HCM còn tổ chức các chuyến hành hương xa đến các chùa lớn nổi tiếng khu vực miền Nam như chùa Bà (Thủ Dầu Một, Bình Dương), chùa Tây An (Núi Sam, Châu Đốc, An Giang).
 
Theo Vietnamnet
 
 
 
 
 
 
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cần làm gì để 'cất cánh'?

Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cần làm gì để 'cất cánh'?

Thời sự - 1 giờ trước

SKĐS - Trải qua gần 10 năm trở thành cửa khẩu quốc tế, nhưng việc đầu tư vào hạ tầng chưa đúng mức, đồng bộ khiến Nậm Cắn (Kỳ Sơn, Nghệ An) chưa thực sự khai mở hết tiềm năng.

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Thanh đưa ra thông tin về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, kêu gọi người dân góp tiền đầu tư mua đất nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Pháp luật - 1 giờ trước

Liên quan vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải khiến 1 ngưởi tử vong, 24 người bị thương, Công an huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum thông tin đã khởi tố vụ án.

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

Pháp luật - 1 giờ trước

Bị chủ nhà phát hiện hô hoán, "siêu trộm" có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, sợ bị bắt nên nhảy từ tầng 2 xuống bị gãy chân, không tự đi được và bị bắt.

Từ 1/7 tới, tiền lương tính đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa có thể lên đến gần 100 triệu đồng

Từ 1/7 tới, tiền lương tính đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa có thể lên đến gần 100 triệu đồng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dự kiến kể từ ngày 1/7 tới, mức lương đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa từng vùng sẽ thay đổi theo chính sách cải cách tiền lương. Vậy mức đóng bảo hiểm thất nghiệp thay đổi như thế nào?

Chi tiết danh sách gần 100 trường công bố xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất tháng 4/2024

Chi tiết danh sách gần 100 trường công bố xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất tháng 4/2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH – Tính đến giữa tháng 4/2024 đã có 80 trường công bố xét tuyển đại học bằng chứng chỉ IELTS. Cập nhật danh sách chi tiết nhất trong bài viết dưới đây.

Nam thanh niên tử vong trong đêm sau khi va chạm với ô tô đầu kéo

Nam thanh niên tử vong trong đêm sau khi va chạm với ô tô đầu kéo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Cú va chạm mạnh giữa ô tô đầu kéo và xe máy khiến anh Q. tử vong tại chỗ, anh K. bị thương được đưa đi cấp cứu, các phương tiện bị hư hỏng.

Hà Nội: Đã tìm thấy bé gái 11 tuổi mất tích sau khi đi xe buýt

Hà Nội: Đã tìm thấy bé gái 11 tuổi mất tích sau khi đi xe buýt

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái khoảng 11 tuổi lên xe buýt số 32 tại điểm bắt xe dưới chân tòa nhà 302 Cầu Giấy. Bé sau đó đi đến điểm cuối là bến xe Nhổn rồi đi bộ ngược về Hồ Tùng Mậu, sau đó mất tích. Đến khoảng 9 giờ sáng 16/4, gia đình đã tìm được cháu.

Lật xe tải chở hàng trên đèo Lò Xo, 2 người tử vong

Lật xe tải chở hàng trên đèo Lò Xo, 2 người tử vong

Thời sự - 3 giờ trước

Ngày 16/4, UBND xã Đăk Man, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum cho biết, trên đèo Lò Xo (thuộc đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn Măng Khênh, xã Đăk Man) đã xảy ra vụ lật xe tải khiến 2 người trên xe tử vong.

Vinschool tuyển sinh khóa đầu tiên tại Phú Quốc

Vinschool tuyển sinh khóa đầu tiên tại Phú Quốc

Giáo dục - 4 giờ trước

Vinschool - Hệ thống giáo dục thuộc Tập đoàn Vingroup - bắt đầu tuyển sinh tại đảo ngọc Phú Quốc và dự kiến khai giảng khóa đầu tiên tại Phú Quốc vào tháng 8/2024. Nằm trong khuôn viên siêu quần thể Phú Quốc United Center, Vinschool Grand World Phú Quốc với đầy đủ các cấp học sẽ là "làn gió mới" đem chương trình giáo dục toàn diện tới Thành phố đảo Ngọc.

Top