Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chen chúc xem quẻ đầu năm ở ngôi đền thiêng nhất xứ Nghệ

Chủ nhật, 10:14 21/02/2016 | Xã hội

GiadinhNet – Đền Cờn nổi tiếng linh thiêng vào bậc nhất xứ Nghệ “Nhất Cờn, nhì Quả, tam Bạch Mã, tứ Chiêu Trưng”. Dù chưa đến ngày lễ hội tại đền được tổ chức nhưng hàng vạn du khách thập phương đã tấp nập đổ về đền Cờn (phường Quỳnh Phương, TX.Hoàng Mai) để xem quẻ, cầu bình an đầu năm.

“Nhất Cờn, nhì Quả, Bạch Mã, Chiêu Trưng” là câu người dân xứ Nghệ nói đến bốn ngôi đền thiêng nơi đây. Hàng năm vào dịp Tết người dân nơi đây và khách thập phương tấp nập về lễ bái.

Vì quy mô đền khá nhỏ, lượng khách lớn nên tình trạng chen lấn, đốt hương nghi ngút, xả rác, chèo kéo khách giải quẻ đầu năm là những hiện tượng thường xuyên diễn ra tại ngôi đền linh thiêng này.

Để phục vụ nhu cầu của người dân, năm nay ban quản lý di tích Đền Cờn đã mở rộng, có khu ăn uống, xem quẻ, viết sớ riêng khá rộng rãi tạo điều kiện cho du khách tham quan tuy nhiên ý thức giữ gìn vẻ tôn nghiêm trong khuôn viên đền vẫn còn kém gây mất sự tôn nghiêm của chốn linh thiêng.

Theo quan sát của phóng viên, dưới các gốc cây, ghế đá từ dọc ngoài đường vào “la liệt” người ngồi chễm chệ giải lá số. Ở đây có đủ loại, từ xóc thẻ, xem chỉ tay, chỗ nào cũng đông nghịt người chen lấn.

 


Chen chúc nhau tại các khu vực khấn vái, xem quẻ, bói chỉ tay

Chen chúc nhau tại các khu vực khấn vái, xem quẻ, bói chỉ tay

 

Mỗi một lần giải lá số, hay xem chỉ tay thù lao là 50.000 đồng nhưng vẫn luôn kín khách. Nhiều “thầy” còn phô tô những tờ giấy ghi vận hạn trong năm tương ứng với tuổi sinh của từng người rồi bán lại với giá 10.000 đồng/tờ.

Còn để được xin quẻ tại đây thì mỗi người phải bỏ tiền túi mua vé với giá 10.000 đồng theo quy định của Ban quản, còn tiền đặt thầy giải thẻ “phán” vận mệnh cho mình thì tùy tâm.

Bên cạnh vấn nạn bói toán là việc người đi lễ tùy tiện cắm hương, rải tiền lẻ lên các pho tượng, gốc cây... dù đã có các biển cấm khiến khu vực lễ hội trở nên nhếch nhác.

 

Nhồi nhét tiền lẻ vào các bức tượng
Nhồi nhét tiền lẻ vào các bức tượng

 

Nhiều người còn tìm mọi cách để chứng minh “lòng thành kính” của mình khi dùng tiền lẻ cọ xát, dắt vào tượng linh vật, “hối lộ” thần linh bằng tiền mặt, xả rác bừa bãi...

Ông Bùi Thái Linh - Tổ trưởng tổ hành lễ đền Cờn cho biết vì nhu cầu của khách thập phương tăng cao nên năm nay Ban quản lý đã quyết định cho một đội gồm 30 người chia làm 2 tổ, một tổ giải thẻ gồm 22 người và 1 tổ xóc xăm gồm 8 người phục vụ du khách.

“Riêng chỗ viết sớ, tổ làm lễ, tổ giảng thẻ họ sẽ phải trích một phần lộc như về ban quản lý để chi phí cho các hoạt động như chi hương án rước thánh mẫu, chi công tác bảo vệ an ninh trật tự, chi trả cho việc thuê người viết công đức và một số hoạt động khác”, ông Linh cho biết thêm.

Hồ Hà – Thiên Ân/Báo Gia đình & Xã Hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 2 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 50 phút trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 52 phút trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 53 phút trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 10 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top