Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Cháy" tour du lịch vì nghỉ Quốc khánh 4 ngày

Thứ năm, 16:01 26/08/2010 | Xã hội

Ngay khi biết tin được nghỉ lễ 4 ngày, người dân đã vội vã đặt vé máy bay, mang tiền đặt cọc đến hãng lữ hành.

Sáng nay, ngay khi biết tin được nghỉ 4 ngày dịp 2/9, chị Hồng Mai, cán bộ một công ty viễn thông ở Hà Nội, vội lên mạng tìm vé máy bay, song thời điểm này, nhiều chuyến bay đã hết vé hoặc có giá cao. Gọi điện đến một số công ty lữ hành, chị được thông báo đã khóa sổ các tour nước ngoài cách đây một tuần, chỉ còn số ít tour trong nước bằng đường bộ.

"Trước đây tôi định về thăm quê 2 ngày, nhưng sau khi biết được biết nghỉ tới 4 ngày thì nảy sinh ý định đưa cả nhà đi du lịch, cho con trẻ thư giãn trước khi bước vào năm học", chị Hồng Mai, cho hay.

Sau khi tìm vé máy bay trên mạng, chị Hương Trà, cán bộ công ty xây dựng, thất vọng cho hay, do đặt sát ngày đi nên vé máy bay giá rất cao. Hà Nội - Bangkok của Vietnam Airlines có giá 6,5 triệu đồng khứ hồi (đi 1/9 về 5/9), hay 4,7 triệu đồng nếu bay với Air Asia.

"Giá mà nhà nước thông báo lịch nghỉ Quốc khánh sớm thì tôi có kế hoạch nghỉ lễ hợp lý hơn, không phải đặt tour gấp rút như hôm nay", chị Trà bày tỏ.

Ông Nguyễn Công Hoan, Phó giám đốc Hanoi Redtour cho biết, sáng nay rất nhiều người gọi điện hỏi về tour và mang tiền đến đặt cọc ngay. Chỉ trong sáng nay, đã có 15 người đăng ký đi tour Singapore, 10 người đi Hong Kong, 17 người đi Malaysia...

"Một số du khách yêu cầu hãng lữ hành giữ chỗ và họ sẽ quyết định vào chiều nay, song chúng tôi không thể giữ chỗ khi có nhiều người khác đến đăng ký và đặt tiền. Chỉ trong sáng nay, một loạt tour như Hong Kong, Nha Trang... đã khóa sổ", ông Hoan nói.

Nhiều chương trình đến Đà Nẵng - Hội An vẫn thu hút du khách.

Sáng nay, không ít đơn vị lữ hành cũng cho biết hiện không còn nhận tour dịp 2/9. Chị Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm lữ hành Vietsky Travel, cho hay, dự báo mọi năm, dịp 2/9 lượng du khách đi tour không cao nên đơn vị này đăng ký dịch vụ, vé máy bay với số lượng hạn chế. Do vậy, toàn bộ tour đã khóa sổ nhận khách cách đây 1 tuần. "Sáng nay có nhiều khách hỏi đăng ký tour cả trong và ngoài nước song chúng tôi đành từ chối, không thể đáp ứng", chị Hiền bày tỏ.

Tại một số công ty du lịch lớn như Vietravel, Hanoi Redtour, Saigon Tourist... vẫn còn nhận khách, phần lớn cho các tour Đông Nam Á, Trung Quốc đường bộ, chương trình trong nước. Tuy nhiên, tại thời điểm này, giá tour trong nước cao hơn dịp hè do Hàng không Việt Nam không áp dụng khuyến mại vào dịp nghỉ lễ.

Theo bà Dương Mai Lan, đại diện Vietravel chi nhánh Hà Nội, hôm nay, đơn vị vẫn còn nhận khách đi tuyến Trung Quốc đường bộ, bằng giấy thông hành như Nam Ninh - Quế Lâm, Nam Ninh - Bắc Hải; các tour Quảng Châu - Thẩm Quyến, Bắc Kinh - Thượng Hải 5 ngày vẫn có ít chỗ.

Ngoài ra, các chương trình trong nước như Sapa - Hà Khẩu, Đà Nẵng - Bà Nà cũng vẫn còn nhận khách trong vài ngày tới.

Ông Nguyễn Công Hoan, Phó giám đốc Hanoi Redtour cho biết, các tour đi Singapore giá 549 USD còn nhận 10 khách, Malaysia 4 ngày có giá 429 USD còn nhận 8 khách. Tour Hà Nội - Huế - Đà Nẵng còn 10 chỗ, Sài Gòn - Mũi Né còn 12 chỗ.

Công ty Du lịch Vietran Tour cũng còn nhận khách cho các tour free and easy nội địa, như đi Phú Yên 3 ngày 2 đêm, nghỉ tại Golden Beach resort 5 sao, với giá 2,5 triệu đồng/khách, tour Hà Nội - Đà Nẵng nghỉ tại SonTra Resort & Villas có giá 2,9 triệu đồng, hay Nha Trang - Hòn Tằm Resort giá 3,7 triệu đồng. Giá tour này chưa bao gồm vé máy bay.

Ngoài ra, du khách có thể đi tour Bãi Lữ (Nghệ An) trong các ngày lễ với giá trọn gói 2 triệu đồng mỗi ngày. Dịp này, du khách còn được hưởng giá ưu đãi giảm 500.000 đồng cho nhóm 5 người. Đặc biệt, miễn phí 1 người khi đăng ký tour 10 người lớn.
 
Theo VnExpress
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 47 phút trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 5 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 5 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Top