Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cháy quán karaoke: Nhóm hát 16 người bất ngờ đổi quán?

Thứ tư, 18:57 02/11/2016 | Xã hội

Đến sáng nay (2/11), nhiều người dân hiếu kỳ vẫn có mặt tại hiện trường khiến cảnh sát gặp khó khăn trong việc điều tiết giao thông. Trong khi đó, lực lượng chức năng đã bắt đầu tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn kinh hoàng khiến 13 người chết thảm.

Anh Tuấn, một người dân sống cách quán karaoke 68 bị hỏa hoạn khoảng 15 m, chứng kiến vụ việc từ đầu cho biết khi xảy ra vụ hỏa hoạn rất nhiều nhân viên quầy và một số người đã thoát hiểm từ phía sau ra phía ngoài bằng thang tôn và tụt theo đường ống nước xuống phía dưới, lúc này khói đen đã bốc nghi ngút.

Trong khi đó một số nhân viên là nữ khi tụt xuống đến mái tôn phía tầng một đã không thể nhảy xuống, vì thế người dân gần đó đã dùng thang gấp đưa các nhân viên thoát ra khỏi đám cháy.

“Tôi không nhớ rõ lắm nhưng đa số người thoát hiểm đều từ tầng 4, tầng 5 của tòa nhà”. Đây cũng là tầng phát hiện nhiều nạn nhân tử vong”, anh Tuấn cho hay.

Chị Hải, người dân chứng kiến từ đầu vụ việc cũng cho biết tại thời điểm đó gió rất lớn nên đám cháy bùng phát theo chiều gió khiến nhiều nhà khác bị ảnh hưởng. Khi đám cháy lan nhanh sang các nhà bên 70-72 là thời điểm buổi trưa, nhiều cơ quan thuê văn phòng đi ăn nên may mắn không có ai bị thiệt mạng. Tài sản là xe máy và những vật dụng quan trọng nhanh chóng được người dân đưa ra bên ngoài.

Kể lại câu chuyện, anh H. (một người dân sống gần đó) cho biết anh được nhân viên của quán karaoke SUMMIT (ngay bên cạnh, ở số nhà 66) kể lại, ban đầu nhóm hát có khoảng 16 người đã đến và chọn quán karaoke SUMMIT để hát nhưng sau đó lại thay đổi địa điểm sang quán 68 vì cho rằng quán này mới mở nên vào hát thử xem chất lượng thế nào.

"Nếu như không thay đổi quán hát chưa chắc họ đã thiệt mạng. Trong số 16 người vào quán hát thì chỉ có bốn người thoát được ra ngoài", anh H. nói.

Nguyên nhân vụ cháy được một số người dân cho rằng vì là quán hát mới mở nên các bóng điện để cả ngày lẫn đêm dẫn đến nhựa bọc đèn quảng cáo bị chảy ra, cộng với một số người hàn bảng quảng cáo có những hạt hàn li ti rơi vào đã âm ỉ rồi bất ngờ bùng cháy.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận tại hiện trường sáng nay, 2-11:

Không ít người dân sống gần ngôi nhà bị cháy vẫn còn hoang mang, thất thần sau vụ cháy.

Nhiều người dân hiếu kỳ không rời mắt khỏi hiện trường vụ cháy.

Cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn kinh hoàng chưa từng thấy khiến 13 người thiệt mạng.

Cơ quan công an tiếp tục phong tỏa hiện trường.

Phía trước ngôi nhà 68, 70, 72 (từ phải sang)

Quang cảnh hoang tàn sau vụ cháy thảm khốc.

Nhiều vật dụng xe máy... bị thiêu rụi sau vụ cháy kinh hoàng.

Hơn 20 người thoát ra ngoài bằng cầu thang tôn phía sau ngôi nhà 68.

Chiếc thang gấp vẫn còn để tại hiện trường sau khi được người dân sống xung quanh ngôi nhà sử dụng để cứu người thoát ra khỏi đám cháy.

Phía dưới tầng 1 của ngôi nhà 68 ít bị ảnh hưởng của vụ cháy so với các tầng phía trên ngôi nhà.

Lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn kinh hoàng.

Theo Đặng Trung/Pháp luật TPHCM

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Xã hội - 5 phút trước

Tận dụng ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người trẻ ra công viên trải bạt, chuyện trò, chụp ảnh.

Người dân phương Nam thành kính hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân phương Nam thành kính hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 12 phút trước

Sáng 18/4 (mùng 10 tháng 3 âm lịch), tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã thành kính tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - ngày lễ trọng đại của dân tộc, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Xã hội - 1 giờ trước

Sau một thời gian dài chữa trị, Trung tá Quách Văn Trường đã qua đời. Hơn một năm trước, trong lúc làm nhiệm vụ, Trung tá Trường bị một đối tượng điều khiển xe máy đâm trọng thương.

Không cần hộ chiếu (passport) quốc gia này chuẩn bị cho nhập cảnh với tất cả du khách trên thế giới

Không cần hộ chiếu (passport) quốc gia này chuẩn bị cho nhập cảnh với tất cả du khách trên thế giới

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Đây là một trong số ít quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng thủ tục nhập cảnh tự động mà không cần đến hộ chiếu (passport).

Giám đốc Công ty sách Nhã Nam xin lỗi về tin đồn 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Công ty sách Nhã Nam xin lỗi về tin đồn 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 1 giờ trước

Ông Nguyễn Nhật Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, xin lỗi vì "đã có một số hành động thể hiện sự quan tâm, quý mến đối với nhân viên nữ".

'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Với "chiêu" lừa chốt đơn quần áo qua mạng xã hội, Liễu lừa đảo nhiều người với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Thông tư 29/2015 của Bộ GTVT, chỉ có giấy phép lái xe quốc tế IDP là có giá trị sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam.

Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới

Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh vàng, bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trang sức có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Xã hội - 5 giờ trước

Sinh thời, trong 9 lần về thăm Phú Thọ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 2 lần về với Đền Hùng.

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Thời sự - 5 giờ trước

Tối 17/4, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Top