Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Cháy" nhà nghỉ ven biển

Thứ năm, 08:41 28/05/2009

Thông tin từ các Công ty lữ hành trên địa bàn TP Đà Nẵng, bên cạnh tình trạng “cháy” phòng tại các khách sạn ven biển sẽ lại xảy ra trong thời gian đến, các dịch vụ du lịch cao cấp tại Đà Nẵng sẽ “đắt” khách.

Nguyên nhân của hiện tượng này là do lượng khách du lịch nội địa đến Đà Nẵng và các tỉnh lân cận trong mùa hè năm nay đang tăng mạnh mẽ, bình quân mỗi doanh nghiệp đón nhận hơn 500 lượt khách/ngày.

Dịch vụ cao cấp sẽ “đắt” khách

Theo các Công ty lữ hành trên địa bàn, thị trường du lịch năm nay tại miền Trung nói chung và Đà Nẵng cùng các tỉnh lân cận nói riêng sẽ có những chuyển biến mạnh mẽ và đột biến. Bên cạnh các dịch vụ thông thường, các dịch vụ du lịch cao cấp như đi lại bằng máy bay, phòng khách sạn từ 3 sao trở lên, cùng các dịch vụ phụ trợ sẽ “đắt” khách hơn năm ngoái, mặc dù tình hình kinh tế khó khăn.

Lý giải cho hiện tượng này, anh Nguyễn Thành, Phó Giám đốc Trung tâm điều hành du lịch miền Trung, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist) cho biết: “Năm nay, hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ liên quan như khách sạn, nhà hàng, nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển,… đều giảm giá khá mạnh mẽ, cùng các chính sách ưu đãi, nên đã kích thích người dân trong nước đi du lịch.”

Sức hấp dẫn của các dịch vụ du lịch biển Đà Nẵng

Hơn nữa, với xu hướng du lịch năm nay, lượng khách du lịch kèm nghỉ dưỡng tăng khá mạnh, đặc biệt là du lịch nghỉ dưỡng cao cấp với các dịch vụ khách sạn từ 3-5 sao đang có chiều hướng gia tăng. Chỉ tính riêng từ đầu tháng 5 đến nay, đã có hơn 200 lượt khách du lịch sử dụng các dịch vụ tour mở tại Hanoitourist với dịch vụ tiêu chuẩn 3 sao trở lên.

“Nguyên nhân của sự tăng đột biến này là do nhu cầu đi du lịch nưóớc ngoài đã suy giảm, một phần do suy giảm kinh tế chung, một phần hầu hết các tours này có mật độ đi lại khá cao, nên người dân bắt đầu “ngán” và chuyển hướng du lịch nội địa, nhưng với dịch vụ cao cấp hơn”, anh Thành cho biết.

Ngoài ra, giá các dịch vụ du lịch tại Đà Nẵng khá “mềm” so với các nơi, nên với cùng 1 chi phí, du khách sẽ chọn dịch vụ tốt nhất cho kỳ nghỉ của gia đình mình. Theo thống kê, tại các khách sạn ven biển 3-4 sao như Sandy Beach, Tourane,…khách du lịch đã đặt phòng cho du lịch hè đã đạt 80-90%.

Tái diễn “cháy” phòng khách sạn ven biển

Theo thống kê của ngành du lịch, Đà Nẵng có 145 khách sạn với hơn 4.300 phòng lưu trú. Trong đó khoảng trên 700 phòng lưu trú ven biển thuộc các khách sạn 2 - 5 sao như: Furama (198 phòng), Sandy Beach (123 phòng), Tourane (69 phòng), Công đoàn (125 phòng), cụm 3 khách sạn Mỹ Khê (142 phòng)... .

Trong khi đó, theo ghi nhận được tại các Công ty lữ hành, bình quân mỗi ngày mỗi công ty tiếp nhận khoảng 500 du khách đến Đà Nẵng và con số này sẽ ngày tăng một tăng dần cho đến hết tháng 8 sẽ khiến cho lượng phòng lưu trú tại các khách sạn ven biển “cháy” phòng.

Khách sạn ven biển Đà Nẵng sẽ lại "cháy" phòng trong dịp hè

Anh Lê Tấn Thanh Tùng, Trưởng Phòng điều hành, Công ty Lữ hành Vitours cho biết: “Du lịch hè năm nay khởi động khá sớm và mạnh mẽ ngay sau đợt 30/4-1/5. Với ưu điểm của Đà Nẵng về biển cũng như giá tours nên tăng mạnh nhất vẫn là khách du lịch biển. Cùng với các loại hình tour khám phá, hành trình di sản, tour Mice…lượng khách mua tours liên quan đến du lịch biển đã tăng gấp 3 lần so với năm ngoái.

Tính từ đầu tháng 5/09 đến nay, mỗi ngày có khoảng 400-500 lượt du khách đặt chỗ liên tục qua Vitours, tăng gấp 2-3 lần so với cùng kỳ 2008.

Chính vì vậy, các khách sạn ven biển trên địa bàn TP như Furama, Sandy Beach, Tourane, Golden Sea, Mỹ Khê... sẽ đối mặt với nguy cơ “cháy” phòng  trong dịp hè sắp đến do lượng khách du lịch nội địa đến Đà Nẵng và các tỉnh lân cận tăng đột biến.

Để vẫn đảm bảo yêu cầu của du khách, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn các phương án cũng như phương tiện vận chuyển miễn phí cho du khách từ các khách sạn ra biển. Bên cạnh đó, xây dựng các mối quan hệ với các khách sạn nơi đây, để có thể đặt được chỗ tốt nhất cho du khách khi đến với công ty.

Tuy nhiên, để có thể có dịch vụ tốt nhất, đặc biệt là nhu cầu phòng lưu trú tại các khu vực ven biển, du khách nên đặt trước tours càng sớm càng tốt đến các Cty lữ hành, để có được những dịch vụ chất lượng tốt với mức chi phí hợp lý nhất”.
 
Theo VTC News
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Tâm sự - 20 phút trước

TPO - Vẫn biết mọi sự là do chồng chị gây ra, nhưng nếu còn muốn duy trì hạnh phúc gia đình, muốn cùng chồng chung tay nuôi dạy hai đứa con còn nhỏ dại thì chị xem xét, rộng lòng cho chồng cơ hội sửa chữa, khi anh nghĩ đã có lời xin lỗi và biết ăn năn, hối hận.

Giá nhà tăng chóng mặt, vượt xa thu nhập, người nghèo cả đời không mua nổi

Giá nhà tăng chóng mặt, vượt xa thu nhập, người nghèo cả đời không mua nổi

Giá cả thị trường - 21 phút trước

Giá nhà ở các thành phố lớn ngày càng vượt xa thu nhập người dân, khiến giấc mơ có chốn an cư của người nghèo ngày càng xa vời, khó thành hiện thực.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 40 phút trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 44 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 52 phút trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 55 phút trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Top