Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cháy kinh hoàng gần Bệnh viện Nhi TƯ khiến 2 vợ chồng tử vong: “Rồi đây ai nuôi con cái chúng...”

Thứ ba, 15:39 25/09/2018 | Xã hội

GiadinhNet – “Vợ chồng nó đều chịu thương, chịu khó, vậy mà lại xảy ra cơ sự này. Chúng tôi đều già cả, bệnh tật, con cái chúng biết ai nuôi nấng”, mẹ của cặp vợ chồng tử vong trong vụ cháy gần Bệnh viện Nhi Trung ương nức nở.

Cháy kinh hoàng gần Bệnh viện Nhi Trung ương: Ông Hiệp “khùng” lý giải nguyên nhân bị đuổi đánh Cháy kinh hoàng gần Bệnh viện Nhi Trung ương: Ông Hiệp “khùng” lý giải nguyên nhân bị đuổi đánh

GiadinhNet – Giải thích lý do nhiều lần bị đuổi đánh sau vụ cháy lớn trên đường Đê La Thành (Hà Nội), ông Hiệp “khùng” cho rằng nguyên nhân xuất phát từ việc trước đây ông hay lo những chuyện "bao đồng” dẫn đến bị ghen ghét.

Liên quan đến vụ cháy tại khu vực gần bệnh viện Nhi Trung ương khiến 2 người chết, cơ quan chức năng đã có kết quả giám định ADN, xác định chính xác danh tính các nạn nhân.

Theo đó, mẫu ADN của hai thi thể trong vụ cháy trùng khớp với mẫu ADN của bệnh nhi sinh non đang điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương. Các nạn nhân là chị Hà Thị Lành (41 tuổi) và anh Tạ Văn Tính (45 tuổi, trú tại thị trấn Thanh Sơn, Phú Thọ). Vợ chồng anh Tính đưa con sinh non lên điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương thì xảy ra sự cố hỏa hoạn.

Đối với con của hai nạn nhân, đại diện Bệnh viện Nhi trung ương cho hay, cháu bé đã được 2 tháng tuổi, bị suy phổi khá nặng do đẻ non. Tuy không liên lạc được với thân nhân, bệnh nhi này vẫn được các y, bác sỹ chăm sóc chu đáo.

Các vật dụng hay phí thuốc men đều được bảo đảm từ nguồn xã hội hóa và chính sự đóng góp của các y, bác sỹ.

Trong chiều tối qua (24/9), các cấp chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình làm thủ tục hỏa táng, đưa hài cốt về quê an táng.

Khu nhà trọ nơi xảy ra hoả hoạn. Ảnh: PV

Khu nhà trọ nơi xảy ra hoả hoạn. Ảnh: PV

Trò chuyện với chúng tôi, bà Hoàng Thị Ngọ (65 tuổi, mẹ đẻ anh Tính) kể, ngày 14/9, anh Tính và vợ đưa cháu T.C.M. xuống Bệnh viện Nhi Trung ương để thăm khám, điều trị. Những ngày đầu mới xuống Hà Nội, ngày nào anh chị cũng gọi điện về nói chuyện với gia đình nhưng từ ngày 17/9, người thân không thể liên lạc được với hai vợ chồng.

“Linh tính chẳng lành, gia đình đứng ngồi không yên. Đến ngày 21/9, gia đình nhận được tin dữ, công an phát hiện 2 thi thể ở hiện trường vụ cháy, nghi đó là con trai và con dâu tôi. Ngay lập tức, gia đình nội ngoại hai bên đã xuống Hà Nội. Khi đi, ai cũng cầu mong nạn nhân không phải là các con tôi.

Vợ chồng nó đều chịu thương, chịu khó, vậy mà lại xảy ra cơ sự này. Rồi đây con cái chúng nó ai nuôi nấng, chúng nó còn nhỏ quá. Chúng tôi đã già cả rồi, lại đều mang bệnh cả”, bà Ngọ nói trong nghẹn ngào.

Bố mẹ hai nhân nhân lo lắng cho cuộc sống sau này của các cháu.

Bố mẹ hai nhân nhân lo lắng cho cuộc sống sau này của các cháu.

Cũng theo lời bà Ngọ, bà bị bệnh tiểu đường. Chồng bà, ông Tạ Đình Tụng (72 tuổi) bị bệnh phong. Mẹ đẻ nạn nhân là bà Ngọ (65 tuổi), bị bệnh tiểu đường.

Người phụ nữ với bộ dạng tiều tụy cũng chia sẻ, cháu M. nằm viện từ lúc sinh ra. Do tuổi cao, sức yếu, đường sá xa xôi, vợ chồng bà đến giờ đều chưa biết mặt, chưa được bế cháu.

Kể về hoàn cảnh của em họ, anh Võ Thừa Khuê cho biết, trước đây, vợ chồng anh Tính sống dựa vào vài sào ruộng và công việc làm thuê không mấy ổn định, thu nhập thấp.

Cách đây 3 năm, 2 vợ chồng anh mới cố dành dụm, xây được căn nhà cấp 4 3 gian, lợp mái tôn để ở riêng.

Cháu Tạ Thành Công - con trai hai nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy đối mặt với tương lai mịt mù...

Cháu Tạ Thành Công - con trai hai nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy đối mặt với tương lai mịt mù...

“Thằng lớn được 14 tuổi, đang học lớp 9, có nhà có cửa rồi, vợ chồng nó cũng tính đẻ thêm đứa nữa cho có nếp có tẻ. Cháu sinh non yếu quá, phải đưa đi chạy chữa đã vất vả, ai ngờ lại xảy ra chuyện này. Ông bà nội ngoại đều ốm yếu, bệnh tật, cũng không biết còn được bao lâu nữa. Tôi chỉ lo cho 2 cháu rồi đây không còn cha còn mẹ…”, anh Khuê ngậm ngùi.

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 17/9, tại khu nhà trọ trên đường Đê La Thành đoạn gần Bệnh viện Nhi Trung ương đã xảy ra một vụ cháy lớn, làm 19 căn nhà bị cháy lan.

Theo báo cáo ban đầu, lãnh đạo quận Ba Đình cho biết vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, đến ngày 21/9, người dân địa phương bất ngờ phát hiện 2 thi thể trong đống đổ nát tại khu nhà trọ ông Nguyễn Thế Hiệp (71 tuổi, biệt danh Hiệp “khùng”).

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an quận Ba Đình cho biết, nguyên nhân vụ cháy xuất phát từ nhà trọ của ông Nguyễn Thế Hiệp.

Sau vụ cháy, chủ nhà trọ nói trên đã bị CQĐT mời đến làm việc.

Ông Hiệp khùng có bị xử lý sau vụ cháy kinh hoàng gần Bệnh viện Nhi TƯ khiến 2 người chết? Ông Hiệp "khùng" có bị xử lý sau vụ cháy kinh hoàng gần Bệnh viện Nhi TƯ khiến 2 người chết?

GiadinhNet – Nếu xác định lỗi do nguyên nhân chủ quan, ông Hiệp “khùng” – chủ nhà trọ giá rẻ ở Hà Nội có thể bị khởi tố về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo Điều 315 BLHS.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Nhóm phóng viên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 18 phút trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 26 phút trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 45 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 46 phút trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Top