Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cháy kinh hoàng gần Bệnh viện Nhi Trung ương: Phát hiện thêm thi thể trong đống đổ nát

Thứ bảy, 08:28 22/09/2018 | Xã hội

GiadinhNet – Theo nhận định của lực lượng chức năng, đây là thi thể của cặp vợ chồng người tỉnh ngoài ra Hà Nội trông con bị bệnh nặng. Có thể trong lúc hoả hoạn các nạn nhân đang ngủ nên chạy không kịp.

Cháy kinh hoàng gần Bệnh viện Nhi Trung ương: Phát hiện thi thể tại nhà ông Hiệp “khùng” Cháy kinh hoàng gần Bệnh viện Nhi Trung ương: Phát hiện thi thể tại nhà ông Hiệp “khùng”

GiadinhNet – Trong lúc khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể người tại hiện trường vụ cháy trên đường Đê La Thành.

Ngày 22/9, đại diện Công an quận Ba Đình (Hà Nội) xác nhận, trong lúc khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện 2 thi thể người tại hiện trường vụ cháy trên đường Đê La Thành – Gần Bệnh viện Nhi Trung ương.


Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường. Ảnh: PV

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường. Ảnh: PV

Theo đó, một thi thể được phát hiện ở khu nhà trọ của ông Nguyễn Thế Hiệp (71 tuổi, người dân vẫn gọi với biệt danh Hiệp “khùng”) và 1 thi thể phát hiện gần khu vực. Ngay sau khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm, khoảng 22h30 tối 21/9, lực lượng chức năng di chuyển một số vật dụng từ hiện trường ra phía ngoài, sau đó được chất lên xe ba gác di chuyển khỏi hiện trường.


Bên trong khu vực tìm thấy thi thể nạn nhân.

Bên trong khu vực tìm thấy thi thể nạn nhân.


Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân vụ cháy ra ngoài.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân vụ cháy ra ngoài.

Trong đêm, lực lượng chức năng cũng đưa 2 thi thể đến nhà tang lễ để tiến hành các thủ tục pháp y, giám định

Cũng theo đại diện Công an quận Ba Đình, đơn vị đang phối hợp cùng với các lực lượng chức năng làm việc, lấy thông tin từ một số người dân để xác minh danh tính các nạn nhân.


Xe cứu thương được hộ tống rời khỏi hiện trường.

Xe cứu thương được hộ tống rời khỏi hiện trường.

Theo thông tin phóng viên có được, liên tục trong 4 ngày vừa qua, kể từ khi xảy ra vụ hỏa hoạn khiến trên dưới 20 ngôi nhà bị cháy trên đường Đê La Thành, phía Bệnh viện Nhi trung ương phối hợp cùng công an phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình tập trung rà soát, và đặt nghi vấn về sự mất tích của đôi vợ chồng người tỉnh ngoài đang chăm sóc con bị bệnh nặng điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương.


Rất đông người dân tập trung dõi theo vụ việc.

Rất đông người dân tập trung dõi theo vụ việc.

“Theo quy định, các trường hợp bệnh nhi mắc bệnh nặng, việc chăm sóc hàng ngày sẽ do các y tá thực hiện. Chính vì vậy, người nhà bệnh nhân thường thuê ở trọ gần bệnh viện để hỗ trợ khi có yêu cầu. Từ 4 ngày nay, chúng tôi đã phối hợp cùng chính quyền cơ sở rà soát, tìm kiếm cặp vợ chồng người tỉnh ngoài trông con bị bệnh nặng, nhưng không liên lạc được. Mãi đến trưa 21/9, chúng tôi mới liên lạc được với thân nhân của người nhà bệnh nhân nhi trên và được biết, phía gia đình cũng không liên lạc được với bố mẹ cháu bé”, đại diện Bệnh viện Nhi trung ương cho biết.


Hình ảnh trong một phòng trọ tại hiện trường.

Hình ảnh trong một phòng trọ tại hiện trường.

Trong khi đó, trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Thế Hiệp cho biết đang làm việc với cơ quan công an nên chưa thể cung cấp thông tin chính xác.


Nhiều người ngóng chờ thông tin về hai thi thể được tìm thấy. Ai nấy đều tỏ ra rất đau xót.

Nhiều người ngóng chờ thông tin về hai thi thể được tìm thấy. Ai nấy đều tỏ ra rất đau xót.

Trước đó vào khoảng 18h chiều 17/9, người dân phát hiện ngọn lửa bắt đầu bùng cháy từ một hộ gia đình tại số nhà 889 trên đường Đê La Thành (quận Đống Đa, TP Hà Nội) sau đó nhanh chóng lan rộng ra hàng loạt ngôi nhà bên cạnh (Từ số nhà 891 đến 907 và khu vực dốc bệnh viện Nhi Trung ương).

Được biết, có ít nhất 6 xe cứu hỏa đã được điều tới hiện trường, tuy nhiên, do vụ hỏa hoạn xảy ra vào khung giờ cao điểm khiến giao thông tại khu vực ùn tắc nghiêm trọng. Công tác cứu hỏa hết sức khó khăn.


Hình ảnh vụ cháy tại đường Đê La Thành nhìn từ trên cao.

Hình ảnh vụ cháy tại đường Đê La Thành nhìn từ trên cao.

Theo báo của UBND quận Ba Đình, vụ cháy đã làm 19 căn nhà bị cháy, ảnh hưởng đến 31 hộ dân và 99 nhân khẩu. Trong đó, khu trọ giá rẻ của của ông Nguyễn Thế Hiệp bị thiêu rụi.

Nguyên nhân cháy và thiệt hại cụ thể chưa được công bố.

Cháy kinh hoàng gần Bệnh viện Nhi Trung ương: Ông Hiệp “khùng” lý giải nguyên nhân bị đuổi đánh Cháy kinh hoàng gần Bệnh viện Nhi Trung ương: Ông Hiệp “khùng” lý giải nguyên nhân bị đuổi đánh

GiadinhNet – Giải thích lý do nhiều lần bị đuổi đánh sau vụ cháy lớn trên đường Đê La Thành (Hà Nội), ông Hiệp “khùng” cho rằng nguyên nhân xuất phát từ việc trước đây ông hay lo những chuyện "bao đồng” dẫn đến bị ghen ghét.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Nhóm phóng Viên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 9 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 14 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 2 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Top