Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cháy chung cư Xa La: Nhiều gia đình phải thuê nhà nghỉ để ngủ

Thứ hai, 20:30 12/10/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Sau vụ cháy chung cư Xa La (Hà Nội) vào tối qua, toàn bộ 416 hộ dân phải sơ tán. Một số người dân vẫn chưa biết đi đâu về đâu.

Tối 12/10, rất nhiều hộ dân quay về chung cư Xa La lấy đồ đạc sau một đêm phải rời khỏi căn hộ của mình vì vụ cháy kinh hoàng.

Trong số 416 hộ, một số phải thuê khách sạn hoặc nhà nghỉ để tá túc, một số khác chuyển đến ở nhà người thân, một số khác chưa biết đi đâu về đâu.

 

Cháy chung cư Xa La: Không có chuyện cháy 1.000 ô tô, xe máy Cháy chung cư Xa La: Không có chuyện cháy 1.000 ô tô, xe máy

GiadinhNet- Trước thông tin vụ cháy chung cư Xa La có 1.000 ô tô xe máy bị thiêu rụi, ông Phạm Mạnh Hùng - Công an phường Phúc La (Hà Đông) khẳng định không có chuyện đó.

 

Theo thông báo của BQL tòa nhà các hộ gia đình nếu cần chỗ nghỉ tạm thì liên hệ chi nhánh khu đô thị Mường Thanh. Cũng theo thông báo này, đến 16 giờ 12/10, tòa nhà CT4B (trừ một số trục căn hộ bị hỏng trục thoát nước), CT4C sẽ hoạt động trở lại (thang máy, hệ thống điện, hệ thống cáp và thoát nước).

 


Người dân vẫn chưa hết hoang mang sau khi tòa nhà có thông báo phải khắc phục sự cố vụ cháy trong vòng nửa tháng.

Người dân vẫn chưa hết hoang mang sau khi tòa nhà có thông báo phải khắc phục sự cố vụ cháy trong vòng nửa tháng.

 

Riêng tòa CT4A và một số trục căn hộ tòa nhà CT4B ( căn số 4, 7, 8, 9, 10, 11 và ki-ốt CT4B): hệ thống cáp và thoát nước tại tầng hầm cần khắc phục mới, do vậy thời gian khắc phục khoảng 10 đến 15 ngày. Yêu cầu các hộ gia đình ngừng mọi hoạt động cấp thoát nước.

Thông báo cho biết thêm, thang máy tòa nhà CT4A sẽ hoạt động trở lại sau 2 ngày nữa.

Về tài sản của người dân, các gia đình lúc xẩy ra sự cố không kịp khóa cửa phòng, chi nhánh đã cho khóa cửa. Gia đình nào cần lên phòng thì liên hệ với ban quản lý tòa nhà để nhận chìa khóa.

Chủ căn hộ 2121- CT4A, còn mệt mỏi sau vụ cháy nhưng vẫn phải quay về lấy đồ đạc để sơ tán. Tối qua, gia đình anh chị cùng với một số gia đình khác được sơ tán về khách sạn Mường Thanh. Tuy nhiên, do quá nhiều người cũng được BQL bố trí về đây nên rất bất tiện vì đông.

Anh chị hiện ở tạm nhà em gái vài hôm. Sau đó, họ vẫn chưa biết đi đâu về đâu khi tòa nhà thông báo sửa chữa mất khoảng nửa tháng. Chủ nhân căn hộ này hiện rất lo lắng vì nhà có 2 xe máy, một chiếc đã bị cháy, một chiếc chữa rõ số phận.

 


Chủ nhân căn hộ 2121, CT4A chưa biết đi đâu về đâu

Chủ nhân căn hộ 2121, CT4A chưa biết đi đâu về đâu

 

Theo nhân viên bảo vệ tòa nhà, tối qua, rất nhiều hộ dân đã phải thuê nhà nghỉ với giá từ 200 - 300 nghìn đồng/đêm.

Việc khắc phục thiệt hại xe máy, phía BQL tòa nhà cho biết, các chủ hộ có xe để ở phía tầng hầm CT4A, mang đăng ký xe và vé xe để lập biên bản xác nhận hiện trạng xe.

Có thông tin cho rằng, trách nhiệm bồi thường thiệt hại về những xe máy bị cháy thuộc về điện lực Hà Đông. Tuy nhiên, đến thời điểm này, chưa có đơn vị nào đề cập đến việc bồi thường trên.

Mỹ Hà- Quang Thành/ Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top