Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cháu bé mất 2 chân sau vụ sạt lở đất kinh hoàng ở Sơn La đã được xuất viện

Thứ năm, 20:04 17/08/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Sau gần 1 tháng điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, cháu Nguyễn Hoàng Phúc (4 tuổi) - bệnh nhân bị cắt toàn bộ hai chân do sạt lở đất đã được xuất viện trở về quê nhà ở Sơn La.

Hai mẹ con bị đá đổ sập xuống nhà đã qua nguy kịch Hai mẹ con bị đá đổ sập xuống nhà đã qua nguy kịch

GiadinhNet – Các bác sỹ cho biết, bé Phúc đã qua cơn nguy kịch nhưng diễn biến bệnh còn phức tạp, có thể phải mổ nhiều lần.

Theo lời người thân, dù bị mất 2 chân nhưng trước khi về rời bệnh viện về quê, cháu Nguyễn Hoàng Phúc vẫn nở nụ cười rất tươi chào mẹ và mọi người trong phòng bệnh.

Hiện tại, chị Trần Thị Thơm (38 tuổi, mẹ cháu Phúc) vẫn phải nằm viện để tiếp tục theo dõi và điều trị phần chấn thương cùng hàm mặt.


Cháu Phúc trước khi xuất viện về nhà. Ảnh: Lê Phương

Cháu Phúc trước khi xuất viện về nhà. Ảnh: Lê Phương

Chia sẻ với chúng tôi, chị Thơm tâm sự: “Thời gian hai mẹ con còn nằm cùng một phòng bệnh, nhiều đêm cháu khóc gọi mẹ vì đau đớn. Những lúc đó tôi và bố cháu cũng khóc theo”.

“Trước lúc người nhà đưa về quê cháu có sang chào mẹ. Tôi mừng lắm, vì khi ra viện cháu đã cười rất tươi và động viện mẹ ở lại điều trị cho tốt”, chị kể.

Được biết, vết thương ở chân cháu Phúc đã ổn định, không còn bị hoại tử, phần xương đã được cố định, Phúc cần phải tiếp tục theo dõi, tập phục hồi chức năng và hướng tiếp theo có thể sẽ phải lắp chân giả.


Chị Thơm, mẹ cháu Phúc vẫn phải nằm lại bệnh viện để điều trị.

Chị Thơm, mẹ cháu Phúc vẫn phải nằm lại bệnh viện để điều trị.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 19/7 tại tổ 12, phường Quyết Thắng, TP Sơn La, tỉnh Sơn La, xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng. Khi đó chị Thơm đang ở phía ngoài phòng khách nghe thấy tiếng đá lăn xuống và chạy vào ôm được bé Phúc nhưng vẫn bị nhiều tảng đá rơi từ trên đỉnh núi xuống đè lên.

Vụ sạt lở làm sập nhà khiến 2 mẹ con chị Thơm bị đè nát tay, chân. Sau đó, 2 mẹ con chị Thơm được đưa tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La cấp cứu trong tình trạng sốc rất nặng, đa chấn thương, dập nát chân, tay, mất máu, lơ mơ.

Sau khi tiếp nhận, bộ phận cấp cứu ở phòng khám đã cho bệnh nhân thở oxy, đặt đường truyền thuốc hồi sức, tim mạch, chống sốc và tìm nguồn máu. Ngay sau đó, cháu bé được chuyển lên phòng mổ.

Ông Nguyễn Văn Nguyên, tổ trưởng an ninh tổ 12, phường Quyết Thắng cho biết: Chỗ ở hiện nay của gia đình chị Thơm, trước kia là nơi khai thác đá của hợp tác xã khai thác vật liệu thủ công, đến năm 1993 thì ngừng khai thác.


Căn nhà của mẹ con chị Thơm bị cả trăm tấn đá đè nát.

Căn nhà của mẹ con chị Thơm bị cả trăm tấn đá đè nát.

Núi đá bị khoét sâu phần chân núi, phần trên nhô ra như hàm ếch tiềm ẩn nguy cơ đá lăn. Thời gian gia đình chị Trần Thị Thơm vào ở khu vực này cũng đã có vài vụ đá lăn xảy ra. Vào mùa mưa tháng 7 năm ngoái, 2 tảng đá to trên núi đã lăn xuống chỉ cách tường nhà chị Thơm 2-3m.

Theo cơ quan chức năng năm nay do trời mưa lớn kéo dài, nước ngấm sâu vào đất làm cho những tảng đá to trên đỉnh núi sụt lở, lăn xuống trúng ngay vào nhà chị Thơm.

Theo tìm hiểu của PV, chị Thơm không có việc làm, hàng ngày chị đi lau nhà thuê, nhặt sắt vụn tích góp cũng chỉ đủ mua mắm muối cho gia đình. Còn chồng chị, anh Nguyễn Tiến Hồng (40 tuổi) lái xe cho trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên tỉnh, lương cũng ba cọc ba đồng, nuôi 2 con nhỏ ăn học. Sau khi được các y bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La cấp cứu, hai mẹ con chị Thơm được chuyển xuống bệnh viện Việt Đức để điều trị.

Hoàn cảnh của gia đình chị Thơm đặc biệt khó khăn, trong thời gian mẹ con chị nằm viện, đã có rất nhiều tổ chức, đoàn thể và các nhà hảo tâm đến thăm hỏi, động viên và ủng hộ.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 48 phút trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 1 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Top