Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chất vấn các Bộ trưởng tại Thường vụ Quốc hội: Nhân trách nhiệm và đưa lời hứa

Thứ hai, 06:06 23/03/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ QH ngày 20/3 tập trung chủ yếu vào Bộ trưởng LĐ,TB&XH, Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư và Bộ trưởng VH,TT&DL. Nhiều vấn đề được “mổ xẻ”, các đại biểu “truy” đến cùng vấn đề được cử tri quan tâm.

Bộ trưởng Võ Hồng Phúc: Vẫn còn nể nang, châm chước
 
Có khá nhiều chất vấn trực tiếp đến Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc. ĐB Vũ Quang Hải (Hưng Yên) chất vấn: Có phải chúng ta đang kích cung nhiều hơn kích cầu, qua các giải pháp trực tiếp gỡ khó cho các doanh nghiệp? Bộ trưởng Phúc lý giải: Chính phủ đã có một loạt biện pháp cụ thể như kích cầu đầu tư để cho phép kéo dài thời gian thu hồi vốn, ứng vốn...; Còn kích cầu tiêu dùng như hỗ trợ người nghèo dịp Tết, hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt. Khó khăn nhất hiện nay là tiêu thụ sản phẩm thế nào và sử dụng 1 tỉ USD chỉ để hỗ trợ lãi suất trong một năm. Không phải 1 tỉ USD này chỉ có kích cung mà thực tế kích cầu đã được làm trước đó và đang phát huy hiệu quả. Vì thế, phải đưa phần kích cung này vào mới đảm bảo cân bằng.
 
Về các thủ tục hành chính, đầu tư... Bộ trưởng Phúc nói rõ quan điểm của mình là “luôn đứng về phía người dân, phải đảm bảo quyền lợi cho người dân, phải đơn giản hoá thủ tục cho dân”. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Văn Thuận “nắm” ngay quan điểm trên của Bộ trưởng Phúc để đặt câu hỏi: Vậy, theo Bộ trưởng có nguyên nhân của con người khi gây nên các thủ tục hành lẫn nhau không?
 
“Ở đây có sự nể nang giữa các bộ không? Chính phủ cũng đã thấy vấn đề khi làm luật, Bộ nào cũng đứng về góc độ của Bộ đó để ban hành, để đảm bảo quyền quản lý Nhà nước của mình. Bên cạnh đó, khi đại biểu QH thông qua luật cũng có sự nể nang, châm chước cho nhau, chưa kiên quyết. Việc này từ nay về sau phải làm tốt hơn”, Bộ trưởng Phúc trần tình.
 

Nhiều vấn đề dân sinh được đề cập tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ QH ngày 20/3. (Ảnh: CH)

 
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân: Rà soát hộ nghèo chạy theo… thành tích
 
Vấn đề “nóng” nhất được các đại biểu đặt lên bàn nghị sự vẫn là chuyện lình xình quanh khoản tiền “lì xì” Tết của Chính phủ cho các hộ nghèo.
 
Theo Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH Nguyễn Thị Kim Ngân, kết quả kiểm tra bước đầu, có nhiều hình thức sai phạm như chia bình quân đầu người, truy thu lại những khoản mà người nghèo đang nợ, ứng trước tiền phải nộp cho thôn, xóm và cá biệt có nơi ra Tết mới phân bổ... “Việc rà soát hộ nghèo hiện nay cũng chưa được khách quan, chạy theo thành tích, do đó khi có chính sách rồi thì lúng túng”, Bộ trưởng Ngân
thừa nhận.
 
ĐB Lê Thị Dung (An Giang), Nguyễn Văn Tiên (Tiền Giang) “truy” theo: Vậy biện pháp để khắc phục, xác định cho đúng đối tượng hộ nghèo và quản lý cho tốt sẽ được thực hiện như thế nào? Bộ trưởng Ngân giải trình: Bộ không thể vươn tới kiểm soát tận hơn 11.000 xã trong toàn quốc với hơn 2,3 triệu hộ nghèo được. Vấn đề cơ bản là trách nhiệm của địa phương, quá trình bình bầu hộ nghèo trong xã, thôn. “Tôi thấy đây là vấn đề khó khăn và trách nhiệm của chúng tôi phải làm tốt hơn trong thời gian tới”, Bộ trưởng Ngân cam kết.
 
Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh: Cần có thông tư hướng dẫn thu tiền công đức
 
Trả lời về việc hàng quán xâm phạm di tích, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Hoàng Tuấn Anh cho biết, dứt khoát sẽ dẹp bỏ. Để như thế này là phản cảm, lỗi thuộc nhà quản lý. Việc thu tiền công đức có nhiều sai sót như một chùa để 4-5 hòm công đức, trong khi chỉ được để một hòm. Bộ đã yêu cầu giám đốc các sở làm việc với nhà chùa để thu tiền công đức phải minh bạch, khách quan. Đề nghị Bộ Tài chính phối hợp có thông tư hướng dẫn việc sử dụng tiền công đức.
 
Bộ trưởng cũng thừa nhận có việc kịch bản của một số lễ hội... giống nhau. Tuy nhiên, mỗi nơi vẫn tìm ra nét độc đáo của mình để tạo sự khác biệt. “Tổ chức lễ hội là tốn kém tiền của rồi, nhưng mức độ thế nào lại phải bàn. Chúng tôi đã đề nghị các địa phương phải xem xét quy mô, kịch bản, nội dung để chống dàn trải gây tốn kém trong lúc kinh tế đang hết sức khó khăn”, Bộ trưởng Tuấn Anh bày tỏ.
 
Lê Hồng Sơn
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 26 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 2 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 2 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 5 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Top