Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chặt chém phí cẩu xe ở Hà Nội: Công an phường, quận nói gì về việc cẩu xe giá 'chát'?

Thứ ba, 14:49 15/10/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Sau phản ánh của Thời đại Plus – Báo Gia đình và Xã hội, Công an quận Đống Đa hứa sẽ rà soát việc ký hợp đồng còn công an phường Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm) khẳng định sẽ huỷ hợp đồng với doanh nghiệp cẩu xe làm ăn lôm nhôm. Tuy nhiên, cũng có công an phường cho rằng mức giá 1.200.000 là đúng quy định.

Sau phản ánh của Thời đại Plus – Báo Gia đình và Xã hội, Công an quận Đống Đa hứa sẽ rà soát việc ký hợp đồng còn công an phường Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm) khẳng định sẽ huỷ hợp đồng với doanh nghiệp cẩu xe làm ăn lôm nhôm. Tuy nhiên, cũng có công an phường cho rằng mức giá 1.200.000 là đúng quy định.

Công an phường Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm): Giá 1.2 triệu đồng là đúng quy định của đơn vị xe cẩu (!?)

Liên quan đến hoạt động cẩu xe vi phạm trên địa bàn quản lý, Thiếu tá Trần Hồng Đức, Phó trưởng công an phường Hàng Bài cho biết: "Theo quy định thì xe vi phạm trong khu vực sẽ phải kéo về bãi xe Bồ Đề (quận Long Biên). Tuy nhiên, một số trường hợp cẩu về ở đường Phạm Ngũ Lão có thể là lý do tắc đường hoặc vì nguyên nhân nào đó.

Việc dừng lại đó thì khả năng xe cẩu người ta tự phán đoán được chủ xe sẽ đến lấy xe hoặc cần cẩu quay về địa điểm cũ, hoặc đợi bớt tắc đường để sang Bồ Đề.

Công an cấp phường không được cung cấp xe cẩu nhưng căn cứ theo quy định chung thì bên cẩu kéo có mức giao động trong toàn thành phố Hà Nội. Còn ở địa bàn bọn anh, cẩu xe vi phạm tới bãi theo đúng quy định là 1.200.000 đồng, bên cẩu quy định và thống nhất là như thế, cộng thêm phí trông xe của bãi xe nữa.

Ở đâu cũng thế thôi, mức chung là 1.200.000 đồng. Cái này thì em cứ trao đổi với bên xe cẩu xem lý do vì sao, bọn anh không liên quan gì đến giá cẩu thế nào, do xe cẩu thống nhất với người vi phạm. Hoặc em lên công an thành phố, trao đổi với phòng PC64 để xem thế nào".

Vị Phó trưởng công an phường này cũng khẳng định: "Cái này do người vi phạm thỏa thuận với xe cẩu chứ công an không tham gia vào. Tuy nhiên, bọn anh cũng mong muốn có sự thống nhất niêm yết rõ ràng. Mặc dù không có quy định nhưng niêm yết chung trong thành phố là giá 1.200.000 đồng".

Nhiều thông tin đa chiều quanh giá cẩu xe ở Hà Nội đã được các bên liên quan cung cấp.

Chặt chém phí cẩu xe ở Hà Nội: Công an phường, quận nói gì về việc cẩu xe giá chát? - Ảnh 2.

Nhiều thông tin đa chiều quanh giá cẩu xe ở Hà Nội đã được các bên liên quan cung cấp.

Thông tin vị Phó trưởng phường này cung cấp hoàn toàn trái ngược với thực tế là chủ xe vi phạm gần như không có "cửa" để đàm phán với đơn vị cẩu xe. Phần lớn xe bị cẩu là xe không có chủ ở gần đó, nhiều chủ xe thậm chí còn không biết ai cẩu xe của họ cho đến khi bị dí cái hóa đơn với mức thu từ 1.000.000 – 1.200.000 đồng.

Về việc tại sao không lựa chọn đơn vị khác để có giá tốt hơn cho người vi phạm, ông Đức nói: "Anh gọi 10 đơn vị thì nó đều là như thế cả, nó kéo cho công an là nó kéo như thế. Giá nó cao hơn vì trách nhiệm của nó cao hơn.

Bây giờ anh trả rẻ hơn họ không kéo đâu và bọn anh cũng không làm được việc, nhiều khi đơn vị người ta không kéo. Bọn anh gọi nhiều đơn vị rồi, thấp hơn nó không kéo người ta bảo phức tạp, mệt, người ta không kéo, có nhiều đơn vị nói thế.

Công an thành phố cần đứng ra giải quyết lựa chọn một vài đơn vị và thống nhất mức giá, cần có đơn vị tham mưu là PC64. Còn doanh nghiệp thì luôn muốn mức lợi nhuận cao, nhưng người ta phải tính đến bài toán rủi ro".

Công an quận Đống Đa: Sẽ cho rà soát lại hợp đồng với bên xe cẩu

Cũng liên quan đến nội dung đã phản ánh, ngày 10/10, phóng viên Thời đại Plus – Báo Gia đình và Xã hội đã đặt lịch làm việc với công an phường Láng Hạ.

Tại đây, ông Vũ Như Quỳnh, Phó Trưởng công an phường Láng Hạ phụ trách trật tự đô thị đã từ chối cung cấp thông tin với lý do: "Phải có ý kiến chỉ đạo của cấp trên thì mới được cung cấp thông tin liên quan. Đấy là nguyên tắc, công an quận Đống Đa giới thiệu xuống thì mới được trả lời báo chí".

Phóng viên đã đặt lịch với công an quận Đống Đa, ngày 11/10, ông Vũ Văn Thi, Phó Trưởng công an quận Đống Đa cho biết, ông sẽ cho rà soát lại việc ký hợp đồng với đơn vị xe cẩu cùng các vấn đề liên quan. Ông Thi cảm ơn về nội dung thông tin của Thời đại Plus - Báo Gia đình và Xã hội về mảng đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận.

Cũng trong buổi làm việc này, đại diện công an quận Đống Đa cho biết, sau khi báo nêu, công an quận đã yêu cầu các phường liên quan báo cáo. Về phản ánh việc cẩu xe tại phường Trung Tự, công an phường đã báo cáo với nội dung cho rằng, việc xử lý lỗi dừng đỗ chỉ dành cho những trường hợp cố tình và chây ì.

Chặt chém phí cẩu xe ở Hà Nội: Công an phường, quận nói gì về việc cẩu xe giá chát? - Ảnh 3.

Công an một số quận, phường sẽ rà soát lại hợp đồng đối với các đơn vị cẩu xe.


Với lỗi dừng đỗ thì phường chủ yếu tuyên truyền, nhắc nhở là chính. "Lái xe là phụ nữ nên công an phường chỉ nhắc nhở chứ không xử phạt" - đại diện công an quận Đống Đa nói. Về việc lái xe phản ánh có đưa cho công an phường 500.000 đồng thì công an phường này cho rằng, đó là tiền lái xe tự nguyện chi trả cho đơn vị xe cẩu.

Trước đó, cũng trên địa bàn quận Đống Đa, phóng viên làm việc với công an phường Trung Tự để xác minh thông tin bất thường vụ việc hai cán bộ công an phường này đi xe ô tô mang BKS 29A – 013.49 thực thi công vụ một cách khó hiểu khi xử lý vi phạm và có liên quan đến cẩu xe. Ông Lê Huy Toản, Phó Trưởng công an phường Trung Tự khẳng định, phường không cẩu xe, quận mới có chức năng cẩu xe.

Tuy nhiên, sau đó, khi phóng viên trao đổi với cán bộ trực ban của công an phường Trung Tự là ông Lê Quang Hiển thì ông Hiển xác nhận chiếc xe có BKS 29A-013.49 phối hợp cùng đơn vị cứu hộ cẩu rồi thả xe của chị L tại ngõ 69 Đặng Văn Ngữ ngày 1/10 là của phường này.

Công an phường Hàng Bông: Sẽ chấm dứt hợp đồng với đơn vị xe cẩu

Về trường hợp xe cẩu trên địa bàn phường Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm), Đại uý Nguyễn Trung Kiên, Phó Trưởng công an phường này cho biết, giá cẩu là do đơn vị cẩu làm việc với chủ xe. Giá này nằm trong khung chung của nhiều quận. Mức giá này đã thấp hơn với mức giá mà đơn vị trước đây có phối hơp với phường.

"Tuy nhiên, mức giá cẩu hiện tại vẫn cao, trong khi mức phạt lỗi dừng đỗ là 800.000 đồng thì tiền cẩu lại cao gấp rưỡi, đây là điều bất cập. Chúng tôi sẽ tìm đơn vị cẩu khác có giá thấp hơn" - đại úy Kiên nói.

Về các vi phạm của đơn vị cẩu là công ty Cường Thịnh, ông Tiến cho biết, công an phường sẽ huỷ hợp đồng cẩu với đơn vị này. Ông Tiến gửi lời cảm ơn tới chuyên trang Thời đại Plus - Báo Gia đình và Xã hội đã chỉ ra những hạn chế trong việc thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường. Những điểm chưa phù hợp, gây bức xúc cho lái xe sẽ được công an phường khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Nhóm PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 7 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 10 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top