Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chàng trai tự đâm dao vào tay để níu kéo người yêu rồi kêu cứu vì... đau quá

Chủ nhật, 16:03 29/11/2015 | Xã hội

Câu chuyện có thật về một cậu bạn trai tuổi teen tự đâm dao vào tay mình để níu kéo người yêu, nhưng sau đó phải quay ra kêu cứu vì chảy quá nhiều máu, đã khiến cư dân mạng bàn luận sôi nổi.

Câu chuyện được chàng hiệp sĩ đường phố Nguyễn Việt Sin (22 tuổi, Cà Mau) chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút rất nhiều lượt yêu thích và bình luận của mọi người.

Được sự đồng ý của anh Sin, chúng tôi xin phép được đăng tải lại câu chuyện mà anh đã chứng kiến vào ngày 28/11 như sau:

"Đi ngang quán cà phê tôi chợt nghe tiếng hét thất thanh của một thanh niên chạc tuổi cháu chít trong nhà tôi:

- "Bây giờ em muốn chia tay đúng không?"

Và một giọng nữ nhẹ nhàng và cỡ tuổi con gái tôi đáp lại:

- "Sau khoảng thời gian chung sống với nhau, bây giờ em cảm thấy không còn hạnh phúc khi bên anh nữa, em muốn chia tay".

Người thanh niên với vẻ dứt khoát trong lời nói:

- "OK"!

Và rút cây dao trong túi quần ra tự đâm vào tay, tiếng đâm quá nhanh quá nguy hiểm nên tôi chỉ có thể nghe "ẹt" là máu bắt đầu tuôn.

Với vai trò là một quần chúng nhân dân, vai trò là chủ tịch hội nhiều chuyện liên hiệp phụ nam Khu Phố 6, tôi đứng đó xem sự việc như thế nào để về họp khu phố và báo cáo lại.


Hình ảnh 3 nhân vật trong câu chuyện - (Ảnh: Nguyễn Việt Sin)

Hình ảnh 3 nhân vật trong câu chuyện - (Ảnh: Nguyễn Việt Sin)

Cô gái kia khóc ầm ĩ:

- "Anh ơi em yêu anh nhiều lắm, anh ơi đừng bỏ em".

Anh kia mất máu khá nhiều, mặt lờ đờ và bắt đầu làm mặt căng để lấy nét với em gái.

Chợt .....

Chợt anh ấy cầm con dao tiến lại gần tôi, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Chả lẽ cuộc đời tôi lại chấm dứt tại đây, chả lẻ chỉ vì một phút nông nỗi mà bị thanh niên này đâm chết vì nhiều chuyện.

Lấy hết can đảm, tôi chờ đợi xem chuyện gì sẽ tới, và bắt đầu nghĩ đến tình huống xấu nhất diễn ra.

Khi thanh niên này chỉ còn cách tôi vài bước chân, mặt tôi bắt đầu xanh như tàu lá chuối, tôi nghĩ trong đầu chỉ cần anh ấy tới thêm một bước nữa tôi sẽ quăng xe bỏ chạy nhưng đúng lúc đó anh ấy dừng lại, anh ấy nhìn tôi và nói:

- "Anh ơi chở em đi bệnh viện giùm, chắc em chết quá".

Sau khi đọc xong câu chuyện, mọi người đều tỏ ra bất ngờ vì cái kết không tưởng tượng được. Xuyên suốt nội dung, cứ ngỡ rằng anh chàng này vì quá yêu cô gái kia và hành động "dũng cảm" để níu kéo bạn gái nhưng cuối cùng trong lúc quá đau vì vết thương, chàng trai ấy đã phải kêu cứu người ở gần đó.

"Bó tay với anh chàng này, câu chuyện buồn cười những cũng đáng để suy ngẫm", một cư dân mạng cho hay.

"Chắc là không định làm vậy nhưng do yêu cô gái quá nên mới thế, chẳng biết là có quay lại với nhau không nhưng thế này thì ai mà dám nói chia tay nữa", một người khác bình luận.

Anh Việt Sin cho biết sự việc xảy ra tại một quán cafe ở quận Tân Bình, TP. HCM. Hai nhân vật chính chỉ khoảng 15 tuổi. "Do lúc đó tôi bận ra sân bay nên nhờ mọi người đưa cậu thanh niên đó vào bệnh viện, có lẽ cậu ấy đã bị đứt gân tay", anh cho biết.

Gần đây, việc những bạn trẻ dùng những hành động dại dột để thể hiện hay níu kéo người yêu xảy ra khá nhiều khiến nhiều người không khỏi hoang mang và lo lắng. Thiết nghĩ, hành động đó không chỉ làm tổn thương chính bản thân mình mà còn đang ép buộc người khác "tự nguyện trên tinh thần bắt buộc", nếu chẳng may có vấn đề gì xảy ra thì sẽ để lại rất nhiều hậu quả vô cùng đáng tiếc.

Theo Kenh14.vn/Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 2 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 12 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 13 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top