Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chàng trai “tí hon” 7 năm đánh giày để cứu chính mình, coi tình yêu là điều xa xỉ

Thứ năm, 14:00 18/01/2018 | Xã hội

GiadinhNet – Ngày đi học, Đức cũng thích thầm một bạn gái cùng lớp. Nhưng sức khỏe ốm yếu bởi bệnh tật, ước mơ về một tình yêu là điều xa xỉ với em.

“Nhiều người bảo em chưa dậy thì”

Mới đây, câu chuyện về chàng trai Nguyễn Như Tuấn Đức, 25 tuổi, (xã Long Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối khiến nhiều người thương cảm. Xót xa hơn, hoàn cảnh gia đình khó khăn, để có tiền sinh hoạt, chữa bệnh, Đức đã làm nhiều nghề. Hiện tại, Đức gắn bó với công việc đánh giày.

Hồi mới xuống Hà Nội để điều trị, Đức được bố đưa xuống 3 lần/tuần, nếu đi lại thường xuyên sẽ mất rất nhiều thời gian và tốn rất nhiều tiền, chính vì thế Đức đã thuê 1 căn phòng nhỏ ở xóm chạy thận.

25 tuổi, nếu như những người bạn đồng trang lứa lành lặn có công việc tốt, có những dự định của riêng mình thì Đức lại một mình bươn chải cuộc sống và gánh chịu những nỗi đau từ căn bệnh mang lại.


25 tuổi, Nguyễn Như Tuấn Đức có ngoại hình như một cậu bé (ảnh nhân vật cung cấp)

25 tuổi, Nguyễn Như Tuấn Đức có ngoại hình như một cậu bé (ảnh nhân vật cung cấp)

Trong căn phòng trọ chật chội, Đức đang thay quần áo chuẩn bị để vào bệnh viện chạy thận. 25 tuổi, Đức nhìn như một đứa trẻ bởi bề ngoài thấp, còi. Điều đặc biệt, giọng nói của Đức cũng giống một cậu bé.

“Nếu em không bị bệnh thi chắc không thấp bé thế nàu đâu. Có lẽ là một người đàn ông trưởng thành rồi. Nhiều người nói chuyện với em hay đùa bảo là cậu bé chưa dậy thì bởi chưa vỡ giọng”, Đức hồn nhiên cho biết.

Đức là con trai cả. 4 tuổi, gia đình phát hiện em bị viêm cầu thận. Dẫu vậy, ngoài việc thường xuyên đến bệnh viện, thăm khám thì em vẫn đi học như bạn bè cùng trang lứa. Đức tốt nghiệp cấp 3 và ấp ủ dự định được học nghề sửa chữa đồ điện tử.

Nhưng sức khỏe không ổn định, ước mơ của em không được thực hiện. 18 tuổi, em bắt đầu hành trình chạy thận. “Bây giờ em còn nặng hơn 30 kg, còn ngày gia đình đưa em vào viện cấp cứu em còn gầy hơn. Sức khỏe yếu nên em làm việc gì cũng khó. Nhiều lúc đi chạy thận em bị tụt huyết áp, những ngày như thế thì mệt lắm”, Đức cho biết.

Ước mơ về tình yêu là điều xa xỉ

Cánh tay Đức gân guốc và nổi nhiều nốt sưng phồng. Cũng vì sức khỏe yếu mà nhiều khi Đức không thể đi làm. Ngày khỏe, may mắn thì em đánh được khoảng 10 đôi giày. Đức bảo, đấy là đã cố gắng hết sức, không thể làm nhiều hơn bởi hai cánh tay đau mỏi. Mỗi bữa Đức chỉ ăn được 1 bát cơm. Nhiều lúc cơ thể mệt mỏi thì chỉ ăn cháo. Đức ngủ cũng không ngon giấc

Hôm nào vào viện chạy thận hoặc sức khỏe yếu lại phải nghỉ ngơi, Đức không thể đi làm đều đặn. Hàng tháng, bố mẹ gửi cho em 500 nghìn đồng để phụ giúp phí sinh hoạt. Bản thân em rất thương bố mẹ tần tảo, vất vả, chỉ muốn mình khỏe để đi làm, không phải để bố mẹ lo lắng nữa.


Biết hoàn cảnh của Đức, nhiều nhà hảo tâm đã đến động viên em về tinh thần lẫn vật chất.

Biết hoàn cảnh của Đức, nhiều nhà hảo tâm đã đến động viên em về tinh thần lẫn vật chất.

Chia sẻ về chuyện riêng tư, Đức cho hay, từ trước đến giờ chưa yêu ai. Ngày còn đi học, bản thân cũng thích một bạn cùng lớp.

“Các bác sĩ bảo, em cũng là một trong những trường hợp phải chạy thận khi tuổi còn quá trẻ. Em sẽ chạy như thế này cho đến lúc chết. Bây giờ, thì em không còn sốc nữa vì bệnh này ai cũng như em cả. Em ở đây các cô, chú hàng xóm cũng giúp đỡ rất nhiều.

Trước đây, lúc học cấp 3 em cũng thích một bạn gái cùng lớp nhưng chỉ dám thích thôi. Em biết mình bệnh tật như này thì khó có thể có một tình yêu như mọi người, việc lập gia đình thì mãi là điều không dám nghĩ đến”, Đức nói.

Mới đây, biết đến hoàn cảnh của Đức, nhiều nhà hảo tâm đã tìm đến phòng trọ để hỏi han, động viên em cả về vật chất lẫn tinh thần. Đức cho hay, số tiền nhận được em đã gửi sổ tiết kiệm để lúc ốm đau sẽ dùng để chi tiêu.

Ngọc Thi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 9 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 11 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 26 phút trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 55 phút trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 58 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Top