Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Thứ bảy, 11:26 31/10/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021, ông Nguyễn Văn Thắng từng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Sáng nay (31/10), tại Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII đã tiến hành quy trình miễn nhiệm, bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 và miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII.

Theo đó, các đại biểu thảo luận, quyết định việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh.

Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - Ảnh 1.

Các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh bỏ phiếu bầu bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh, khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Thu Chung

Trước đó, ông Thắng đã được Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định tham gia BCH, BTV Tỉnh ủy Điện Biên, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giới thiệu để Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Điện Biên bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên với sự tín nhiệm tuyệt đối.

Các đại biểu miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Đặng Huy Hậu - nguyên UV BTV Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh đã được nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/9/2020.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh giới thiệu ông Nguyễn Tường Văn – Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 với 61/62 phiếu tán thành và trở thành tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Tường Văn (SN 1971), tại xã An Dương, huyện Kiến An (TP. Hải Phòng). Trình độ chuyên môn Đại học Kinh tế Quốc dân, Thạc sĩ kinh tế công nghiệp, Tiến sĩ kinh tế phát triển. Ông có trình độ cao cấp lý luận chính trị-hành chính, hoàn thành chương trình bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khoá V và là chuyên viên cao cấp.

Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - Ảnh 2.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn. Ảnh: Thu Chung

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh có quá trình công tác như sau:

-Từ tháng 8/2008- 4/2009: Là chuyên viên phòng Tổng hợp, giúp việc Bộ trưởng- văn phòng Bộ Xây dựng.

-Tháng 4/2009 – 9/2009: Trưởng phòng, phòng Tổng hợp, giúp việc Bộ trưởng- văn phòng Bộ Xây dựng.

-Tháng 9/2009 – 5/2010: Phó Cục trưởng, Cục hạ tầng kỹ thuật – Bộ Xây dựng

-Tháng 5/2010 – 6/2016: Phó Cục trưởng, Cục hạ tầng kỹ thuật kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án Phát triển hạ tầng kỹ thuật –Bộ Xây dựng

-Tháng 6/2016-1/2020: Phó Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị -Bộ Xây dựng

-Tháng 2/2020 – 10/2020: Thứ trưởng Bộ Xây dựng

-Ngày 29/10/2020: Được điều động, luân chuyển, chỉ định tham gia BCH, BTV và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020- 2025

-Ngày 31/10/2020: Tại kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khoá XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, ông Văn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, ngày 29/10, Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Ban Bí thư về việc điều động luân chuyển ông Nguyễn Tường Văn - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng thôi giữ chức Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng, chỉ định tham gia BCH, BTV và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 53 giây trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 27 phút trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 33 phút trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 36 phút trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 39 phút trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 2 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 2 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật.

Top