Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cha mẹ cô dâu Việt sang Hàn Quốc nhận thi thể con

Thứ ba, 13:53 13/07/2010 | Xã hội

Ông Thạch Sang và bà Trương Thị Út, bố mẹ cô dâu Thạch Thị Hồng Ngọc chiều 12/7 đã bay sang Hàn Quốc. Cùng đi có đại diện của Hội Liên hiệp phụ nữ TP HCM.

 
Dự kiến cha mẹ cô gái trẻ bị chồng đâm chết khi vừa mới đặt chân đến đất Hàn, sẽ làm việc với các cơ quan chức năng nước này về nguyên nhân cái chết của con. Sau đó đưa thi thể Ngọc về Việt Nam an táng.
 
Ông Nguyễn Xuân Hải, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Cần Thơ cho biết, chiều 12/7, Sở đã báo cáo sự vụ đến UBND thành phố Cần Thơ. Ba ngày trước, Sở Ngoại vụ cũng nhận được yêu cầu từ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, về việc xác minh cụ thể địa chỉ của gia đình cô dân Việt. "Mọi thủ tục cấp hộ chiếu, xin visa nhập cảnh Hàn Quốc đều được các cơ quan chức năng Việt Nam hỗ trợ tiến hành nhanh để bố mẹ nạn nhân có thể nhanh chóng lên đường", ông Hải nói.
 
Thạch Thị Hoàng Ngọc bên người chồng Hàn Quốc
trong ngày cưới ở TPHCM. Ảnh do gia đình cung cấp

Sáng 12/7, Sở Ngoại vụ Cần Thơ cũng nhận được từ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc công điện báo của cảnh sát Busan. Theo đó, tối ngày 8/7, chị Ngọc (sinh ngày 10/3/1990) tranh cãi dẫn đến xô xát với chồng là ông Jang Du Hyo tại nhà riêng ở Sinpyong 1-dong, Saha-gu, thành phố Busan. Người chồng đã dùng dao gọt hoa quả đâm vào bụng vợ, tử vong. Cảnh sát Busan đã tạm giữ ông Du Hyo để phục vụ điều tra.

Ngay sau khi nhận được thông báo từ cảnh sát Busan, Đại sứ quán đã liên hệ với cảnh sát Hàn Quốc để tìm hiểu và ủy quyền cho Văn phòng Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại Busan - Gyeongnam cử người dự buổi khám nghiệm tử thi.

Cảnh sát Busan xác định chị Ngọc kết hôn với Jang Du Hyo vào ngày 17/2, nhập cảnh vào Hàn Quốc ngày 1/7. Vợ chồng đã xảy ra trục trặc do bất đồng ngôn ngữ, hoàn cảnh gia đình chồng khó khăn, hai bên đã xảy ra cãi vã nhiều lần trước khi xảy ra vụ.
 
Theo tin từ Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TPHCM, vào lúc 15 giờ hôm nay (13/7), tại trụ sở Hội Những người Hàn Quốc ở VN (gọi tắt là Hội Hàn kiều, số 47 Nguyễn Cư Trinh, quận 1 - TPHCM), Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc và các cơ quan hữu quan sẽ tổ chức buổi gặp mặt và chia buồn với gia đình nạn nhân Thạch Thị Hoàng Ngọc, cô gái vừa bị chồng sát hại khi mới sang Hàn Quốc làm dâu. Các cơ quan Hàn Quốc sẽ trao cho gia đình nạn nhân 5.000 USD nhằm hỗ trợ chi phí tang sự.
 
Riêng về trường hợp cô em gái út của Ngọc chuẩn bị làm lễ cưới thông qua môi giới hôn nhân với người chồng Đài Loan trên 40 tuổi, Hội LHPN TP Cần Thơ đề nghị được hỗ trợ kinh phí học nghề và học chữ.
 
 
Theo VnExpress, NLĐ 
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 6 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top