Hà Nội
23°C / 22-25°C

CEO Trần Quí Thanh: “Ngày Tết nhà tôi có hoa mai, hoa đào và dưa hành, thịt đông”

Thứ bảy, 10:25 06/01/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều người thường hỏi ngày Tết của những doanh nhân thành đạt sẽ thế nào? Để giải đáp câu hỏi này, PV đã có cuộc trò chuyện với CEO Trần Quí Thanh, nhà sáng lập Tân Hiệp Phát để tìm hiểu về ngày Tết của ông và gia đình.

Những ngày cuối năm của ông như thế nào?

Đây là thời điểm phục vụ người tiêu dùng bận rộn nhất trong năm của chúng tôi, khối lượng công việc cần theo dõi và giải quyết rất lớn.


Gian hàng “Chia sẻ yêu thương” của các nhân viên Tân Hiệp Phát trong những ngày cuối năm.

Gian hàng “Chia sẻ yêu thương” của các nhân viên Tân Hiệp Phát trong những ngày cuối năm.

Một ngày của tôi bắt đầu từ 8 giờ sáng và kết thúc vào tối muộn. Tuy nhiên tôi rất vui vì được phục vụ bà con người dân cả nước có một mùa Tết hạnh phúc sum vầy, một năm mới an khang, thịnh vượng.

Làm việc tới 18 tiếng một ngày, liệu ông có thời gian đón tết như mọi người?

Dù bận rộn đến mấy, Tân Hiệp Phát vẫn luôn có cách đón Tết như mọi người, bởi chúng tôi luôn chủ động sắp xếp đảm bảo hài hòa giữa ngày tết và công việc phục vụ người tiêu dùng một cách tốt nhất.

Đặc biệt hơn, trong những ngày cuối năm này tôi rất vui khi thấy mọi người sử dụng các sản phẩm giải khát có lợi cho sức khỏe của Tân Hiệp Phát để tặng nhau như những món quà thiết thực. Đó là niềm vui lớn nhất, niềm vui được phục vụ hàng triệu người tiêu dùng.

Không khí những ngày này tại Tân Hiệp Phát thế nào?

Tại Tân Hiệp Phát không khí sản xuất đang rất khẩn trương nhưng cũng rất rộn ràng, hào hứng với các hoạt động chào đón Tết.

Tết năm nay chúng tôi đưa ra thị trường vài chục triệu lít sản phẩm. Các nhà máy hoạt động ngày đêm, mọi người đều nỗ lực tối đa để phục vụ người tiêu dùng tốt nhất.

Tuy nhịp độ sản xuất và cung ứng khẩn trương như vậy nhưng Tết về với Tân Hiệp Phát từ rất sớm. Ngay sau Lễ Giáng sinh, cán bộ nhân viên đã bắt đầu trang trí Tết tại khắp các nhà máy, văn phòng từ bắc tới nam.

Những ngày này ở trước sảnh công ty, các cán bộ nhân viên bày bán các vật phẩm trang sức, quà lưu niệm, đồ gia dụng, bánh trái,… do mọi người tự làm để quyên tiền mua vé tàu, xe hỗ trợ các công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.

Bên cạnh đó, hàng loạt các chương trình, cuộc thi nội bộ được tổ chức để chia sẻ yêu thương, chào đón năm mới như hội thi nấu ăn, hội thi ảnh ngày Tết,…

Để góp phần cùng cán bộ nhân viên chuẩn bị cho không khí Tết thêm rộn ràng, hàng năm chúng tôi đều trang trí rực rỡ khắp công ty để mọi người cùng tận hưởng mùa Tết trọn vẹn nhất.


Không khí rộn ràng chào xuân 2017 tại Tân Hiệp Phát

Không khí rộn ràng chào xuân 2017 tại Tân Hiệp Phát

Kỷ niệm nào về Tết mà ông nhớ nhất?

Mùa Tết với chúng tôi luôn rất đặc biệt với nhiều kỷ niệm, nhưng có lẽ dấu ấn mà tôi nhớ nhất là mùa Tết năm 2009, cách đây vừa tròn 9 năm.

Đó là thời điểm mà Tân Hiệp Phát tung ra thị trường sản phẩm Trà Thanh nhiệt Dr Thanh và nhận được sự yêu thích của hàng triệu người tiêu dùng Việt Nam.

Tết năm nay, ông có điều gì đặc biệt để tạo dấu ấn mới?

Ở tuổi ngoài 60 tôi mới thấy sức khỏe là điều quan trọng nhất. Khi có sức khỏe ta muốn rất nhiều thứ. Khi không có sức khỏe ta lại chỉ cần duy nhất một thứ.

Bởi thế Tết năm nay, tôi xin gửi tới hơn 90 triệu người tiêu dùng cả nước món quà sức khỏe là sản phẩm Trà Thanh nhiệt Dr Thanh. Đây là tâm huyết cả đời của chúng tôi, nỗ lực tạo ra các sản phẩm tốt cho sức khỏe mọi người. Có sức khỏe, chúng ta mới có cơ hội nhìn thấy những điều kỳ vọng thành hiện thực.


Hoạt động múa lân xông đất đầu năm tại Tân Hiệp Phát luôn thu hút sự quan tâm của rất nhiều người

Hoạt động múa lân xông đất đầu năm tại Tân Hiệp Phát luôn thu hút sự quan tâm của rất nhiều người

Rất nhiều người thắc mắc các doanh nhân thành đạt chuẩn bị đón Tết như thế nào, ông có thể chia sẻ điều này?

Ngày tết trong nhà tôi cũng như bao gia đình khác, cũng có mai, đào, dọn dẹp nhà cửa và trang trí chào đón năm mới.

Về ăn uống, nhà tôi cũng có đủ món nam – bắc gồm bánh chưng, bánh tét, có kiệu muối, thịt đông cùng một số các món ăn truyền thống khác.

Chúng tôi ăn uống rất đơn giản, nhiều khi chỉ ăn các món như rau luộc, thịt kho với cơm thật nhanh để dành thời gian làm việc.

Ngày Tết gia đình ông thường làm gì?

Như bạn biết đấy, đây là thời điểm bận nhất trong năm nên tôi và các con thường làm việc tới tối muộn ngày ba mươi Tết, sau đó gia đình tôi cùng nhau đón giao thừa với một số bạn bè, người thân.

Vào sáng ngày mùng một hàng năm, chúng tôi thăm hỏi, chúc Tết các công nhân trong ca trực tại nhà máy từ lúc 6 giờ sáng.


Không khí Tết ấm cúng trong gia đình CEO Trần Quí Thanh (Ảnh trích từ truyện “Chuyện nhà Dr Thanh”)

Không khí Tết ấm cúng trong gia đình CEO Trần Quí Thanh (Ảnh trích từ truyện “Chuyện nhà Dr Thanh”)

Sau đó là các hoạt động đã trở thành thông lệ tại Tân Hiệp Phát như múa lân xông đất, chúc tết, lì xì với sự tham dự của hàng trăm cán bộ nhân viên, công nhân, bạn bè, người thân và khép lại bằng tiệc tân niên với sự tham dự của tất cả mọi người.

Chiều ngày mùng một, chúng tôi chúc tết người thân, họ hàng. Từ ngày mùng hai trở đi, chúng tôi tổ chức thăm hỏi, chúc Tết bạn bè, các đối tác, nhà phân phối,…


Không khí Tết ấm cúng trong gia đình CEO Trần Quí Thanh (Ảnh trích từ truyện “Chuyện nhà Dr Thanh”)

Không khí Tết ấm cúng trong gia đình CEO Trần Quí Thanh (Ảnh trích từ truyện “Chuyện nhà Dr Thanh”)

Gia đình ông có còn thời gian cho riêng mình khi phải gặp đối tác liên tục trong ngày Tết?

Gia đình tôi luôn hướng tới việc hợp tác bền chặt với các đối tác vì lợi ích tốt nhất cho người tiêu dùng hơn là lợi ích cá nhân.

Chúng tôi rất hạnh phúc khi các cuộc thăm hỏi này không chỉ giúp Tân Hiệp Phát và đối tác đoàn kết hơn, mà đây còn là cơ hội để chúng tôi nhìn lại một năm cũ, tiếp thêm cảm hứng cho nhau để cùng hướng tới năm mới vì mục tiêu phục vụ người tiêu dùng một cách tốt nhất, hiện thực hóa khát vọng quyết tâm đưa thương hiệu Việt vươn tầm châu Á.

Xin cám ơn và chúc ông cùng Tân Hiệp Phát một năm mới hạnh phúc và thành công hơn nữa!

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 9 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 10 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top