Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cây thông Noel và cuộc đua “ai cao hơn”

Chủ nhật, 08:22 08/12/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Dù còn gần 20 ngày nữa mới đến Giáng sinh nhưng tại Hà Nội nhiều đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, người dân đã rục rịch trang trí, triển khai nhiều hoạt động chào mừng mùa lễ hội.

Cây thông Noel và cuộc đua “ai cao hơn” - Ảnh 1.

Phố Hàng Mã ngợp không khí mùa Giáng sinh 2019. Ảnh: Mộc Trà

Cuộc đua "ai cao hơn"

Mùa Giáng sinh năm nay dường như đến sớm hơn bởi rất nhiều nơi đã trang trí xong những cây thông với đủ loại kích cỡ, hang đá độc đáo, chú tuần lộc xinh xắn, ông già tuyết và những chiếc chuông đủ sắc màu. Thậm chí, tại Hà Nội nhiều trung tâm thương mại lớn "đua" nhau làm cây thông Noel cao hàng chục mét, tạo không gian lung linh huyền ảo giúp người dân, đặc biệt là giới trẻ kéo đến chụp ảnh, vui chơi.

Bên cạnh đó, khắp các đường phố, các cửa hàng cửa hiệu, các khu đô thị, khu chung cư… cũng đã và đang trang trí Giáng sinh theo phong cách độc đáo, riêng biệt. Theo ghi nhận tại một trung tâm thương mại trên đường Nguyễn Chí Thanh, một cây thông Noel cao gần 20m được dựng lên, phía dưới tạo quang cảnh là những chú tuần lộc, ông già tuyết, hộp quà hút giới trẻ. Cũng trước một khách sạn lớn trên phố Đào Tấn (Ba Đình), cây thông Noel cũng cao hàng chục mét, thiết kế 2 tầng khiến người dân không khỏi thích thú.

Trong khi đó, các tiệm thời trang, quán cà phê… chủ nhân cũng đã chiều lòng khách hàng với cách bày biện, trang trí độc đáo hút khách. Trao đổi với chúng tôi, chị Thương Huyền - chủ một shop thời trang trên phố Bà Triệu cho biết: "Nếu như năm ngoái bản thân tôi không quan tâm đến mùa Giáng sinh lắm nhưng năm nay chúng tôi đã đầu tư gần 10 triệu đồng để mua các loại đồ trang trí nhằm hút khách cũng như tạo nên không khí cho lễ Giáng sinh và chào năm mới 2020".

Giáng sinh không chỉ đến sớm ở phố phường, rất nhiều gia đình trẻ, đặc biệt nhiều gia đình theo đạo Thiên chúa cũng đã tự mua cây thông Noel, đồ trang trí… giúp không gian nhà, căn hộ trở nên ấm cúng và mang đậm không khí mùa Giáng sinh. Chị Minh Vân (trú tại phố Tôn Đức Thắng, Đống Đa) cho biết: "Giáng sinh năm nào gia đình tôi cũng mua đồ trang trí Giáng sinh về rồi cả nhà tự lắp ghép, trang trí khiến mấy đứa trẻ trong nhà rất thích thú và vui mừng. Đặc biệt, trước lễ Giáng sinh 1-2 ngày bao giờ chúng tôi cũng đặt dịch vụ chuyển quà nên chúng càng háo hức. Theo tôi, lễ Giáng sinh ở Việt Nam không đơn thuần chỉ dành cho người theo đạo Thiên chúa mà cho tất cả mọi gia đình".

Trong khi đó, tại phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm) - "thủ phủ" kinh doanh đồ Giáng sinh, hàng trăm cửa hàng đã và đang tất bật với công việc buôn bán phục vụ nhu cầu của người dân. Rất nhiều tiểu thương tại các tỉnh thành lân cận Hà Nội cũng có mặt để mua sắm, đóng hàng vận chuyển về để phục vụ người dân. Bên cạnh đó, tại đây cũng xuất hiện rất nhiều người dân là chủ các cửa hàng, quán cà phê, tiệm bánh… đến mua đồ để phục vụ việc trang trí cho lễ Giáng sinh.

Biến Giáng sinh thành cơ hội hút khách

Cây thông Noel và cuộc đua “ai cao hơn” - Ảnh 2.

Một cây thông Noel khổng lồ dựng trước sảnh một TTTM lớn ở Hà Nội.

Giống như mọi năm, mùa Giáng sinh sát với năm mới nên năm nay nhiều đơn vị cũng đã lên kế hoạch tổ chức đồng thời. Tại Hà Nội, lễ Giáng sinh được chủ yếu tổ chức tại nhiều nhà thờ lớn, nhỏ hút người dân tham gia, ngoài ra tại các trung tâm thương mại, khu vui chơi, khách sạn… cũng đã có kế hoạch để hút người dân đến vui chơi, chụp ảnh cũng như mua sắm. Thậm chí, nhiều thương hiệu, ngành hàng cũng đã triển khai chương trình khuyến mại giảm giá nhân dịp Noel khiến người dân thích thú.

Nhà thờ Lớn Hà Nội (số 40 Nhà Chung) được xem là địa điểm số 1 tại Hà Nội về quy mô tổ chức lễ Giáng sinh. Vì vậy, từ thời điểm này, nhà thờ đã được trang hoàng lộng lẫy, hút người dân kéo đến chụp ảnh, chiêm ngưỡng. Vào đêm Giáng sinh, đây là địa điểm lý tưởng để người dân kéo đến đón một mùa Giáng sinh an lành.

Nhà thờ Cửa Bắc tổ chức nhiều hoạt động như hội chợ Giáng sinh kiểu Pháp, tháp chuông ngân và những khung cửa sổ kính màu của nhà thờ góp phần tạo nên hiệu ứng Giáng sinh rõ nét cho phiên chợ hấp dẫn tại đây.

Vào dịp Giang sinh, khu vực Phố đi bộ quanh Hồ Gươm luôn được trang trí cực kỳ lộng lẫy, tạo cảm giác ấm cúng. Các địa điểm vui chơi tại khu vực này đều được trang hoàng bởi những ánh đèn lấp lánh, cây thông và ông già tuyết. Cách phố đi bộ không xa là phố Hàng Mã cũng là địa điểm lý tưởng để người dân đặt chân đến trong lễ Giáng sinh bởi ánh đèn lung linh, huyền ảo… giúp người dân có những bức ảnh ấn tượng.

Cũng giống như Royal City, Times City luôn là địa điểm được các gia đình xung quanh khu vực Hoàng Mai, Minh Khai, Vĩnh Tuy lựa chọn để cùng nhau đi chơi trong dịp Giáng sinh. Năm nào Times City cũng được trang trí hoành tráng để chào đón Giáng sinh và năm mới. Ngoài ra, tại các trung tâm thương mại AEON MALL Hà Đông, Long Biên cũng là tên tuổi mới trong số những địa điểm đi chơi Noel tại Hà Nội hấp dẫn nhất 2019.

Bên cạnh đó, các khách sạn lớn như tại Pullman năm nay được thiết kế như một ngôi làng châu Âu giữa lòng Hà Nội. Mùa Giáng sinh 2019, khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội sẽ hóa thân thành "xưởng may thủ công" L’Atelier du Metropole với những bộ sưu tập thời trang cao cấp theo phong cách Pháp, mang đến một không khí Giáng sinh vui tươi và những trải nghiệm mới đầy thú vị. Khách sạn InterContinental Hanoi Westlake tổ chức Hội chợ Giáng sinh tại Hà Nội – Christmas Market để người dân được thỏa sức đắm mình trong một không gian ấm áp.

Lễ Giáng sinh được coi là dịp trọng đại trong văn hóa phương Tây. Từ khi du nhập sang Việt Nam, Giáng sinh cũng đã trở thành một ngày lễ được nhiều người quan tâm, nhất là giới trẻ. Đây không chỉ là một ngày có ý nghĩa trọng đại với những người theo Công giáo mà còn là dịp để nhiều người có thể quây quần bên nhau và trao tặng nhau những món quà đầy thân thương.

Mộc Trà

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 29 phút trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 33 phút trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 52 phút trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 57 phút trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Giáo dục - 3 giờ trước

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) vừa công bố thông tin sẽ thưởng 5 triệu đồng cho sinh viên nam đăng ký ngành Giáo dục Mầm non.

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Nguồn tin thân cận ca sĩ Bảo Anh cho biết cô có con gái ruột 13 tháng tuổi nhưng giấu kín thời gian qua; anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.

Top