Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cây mai hơn 100 năm tuổi được rao bán 2 tỷ đồng

Thứ bảy, 19:15 21/01/2017 | Xã hội

GiadinhNet – Cây mai dáng đa đầu làng khoảng hơn 100 năm tuổi được chủ nhân rao bán giá 2 tỷ đồng ở chợ hoa Đà Nẵng.

Chiều 21/1, nhiều người đi chợ hoa Đà Nẵng (đọc đường 2-9, quận Hải Châu, Đà Nẵng) trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của cây mai dáng đa đầu làng, được chủ nhân rao bán với giá 2 tỷ đồng.

Đây cũng là cây mai cổ mà thời điểm này năm ngoái, chủ nhân mang từ Gia Lai xuống Đà Nẵng để trưng bày và bán.


Cây mai dáng đa đầu làng hơn 100 năm tuổi được rao bán với giá 2 tỷ đồng ở chợ hoa Đà Nẵng. Ảnh: Đức Hoàng

Cây mai dáng đa đầu làng hơn 100 năm tuổi được rao bán với giá 2 tỷ đồng ở chợ hoa Đà Nẵng. Ảnh: Đức Hoàng

Anh Trương Hoài Phong (chủ cây mai 2 tỷ đồng, trú Gia Lai) cho biết anh mang cây mai này từ Gia Lai về Đà Nẵng gần 2 ngày nay. Cùng với cây mai này còn có một cây mai dáng đa đầu làng khác được anh cho “ra lò” đợt này, rao giá 600 triệu đồng.

“Năm ngoái tôi mang cây mai dáng đa đầu làng hơn 100 năm tuổi xuống Đà Nẵng bán nhưng họ trả không được giá nên tôi mang về nhà chăm sóc. Năm nay tôi lại mang xuống Đà Nẵng bán với giá 2 tỷ đồng.

Cùng với đó, tôi cho “ra lò” một cây mai khác cũng dáng đa đầu làng với giá 600 triệu đồng. Hai cây mai này đang úp nụ, chuẩn bị nở hoa. Khoảng vài ngày nữa, cận Tết hai cây này sẽ nở hoa như đúng ý mà tôi mong muốn…”, anh Phong cho biết.


Một cây mai khác dáng đa đầu làng cũng được rao giá bán 600 triệu đồng. Ảnh: Đức Hoàng

Một cây mai khác dáng đa đầu làng cũng được rao giá bán 600 triệu đồng. Ảnh: Đức Hoàng

Theo anh Phong, năm nay cây mai dáng đa đầu làng hơn 100 năm tuổi này có sự khác biệt là búp ra đều và nhiều hơn. “Chắc chắn khi bung hoa thì cây mai này sẽ rất đẹp”, chủ cây mai 2 tỷ đồng nói và cho biết công chăm sóc cây mai này không khó, dễ hơn các cây mai khác.

Theo quan sát, chiều 21/1, nhiều người dân đến ngắm hai cây mai quý này. Ai cũng khen đẹp nhưng không đủ tiền để mua, họ đứng cạnh cây mai chụp ảnh rồi ra về.

“Giá 2 tỷ và 600 triệu đồng thì chỉ có đại gia mới mua nổi. Mà đại gia cũng phải chịu chơi mới mua, chứ dân chúng tôi thì lấy tiền đâu mà mua. Có tiền chừng đó thì để làm việc khác…”, một người dân xem cây mai 2 tỷ, cho biết rồi chụp ảnh làm kỷ niệm bên cây mai.

Hiện cây mai đang được trưng bày, bán ở chợ hoa Đà Nẵng, trước Quảng trường 2 tháng 9. Anh Phong cho biết, nếu Tết này không bán được hai cây mai quý này thì vẫn sẽ chở về Gia Lai để tiếp tục chăm sóc.

Một số hình ảnh do phóng viên Báo Gia đình và Xã hội ghi lại vào chiều 21/1:

Hai cây mai quý được trưng bày và bán tại chợ hoa Đà Nẵng 2017. Ảnh: Đức Hoàng
Hai cây mai quý được trưng bày và bán tại chợ hoa Đà Nẵng 2017. Ảnh: Đức Hoàng

Cây mai giá 2 tỷ đồng...Ảnh: Đức Hoàng

Cây mai giá 2 tỷ đồng...Ảnh: Đức Hoàng

...cây mai giá 600 triệu đồng. Ảnh: Đức Hoàng
...cây mai giá 600 triệu đồng. Ảnh: Đức Hoàng
Hiện cả hai cây đang còn nụ, chưa nở hoa...Ảnh: Đức Hoàng
Hiện cả hai cây đang còn nụ, chưa nở hoa...Ảnh: Đức Hoàng
Theo anh Phong, năm nay cây mai nụ nhiều hơn năm ngoái, khi nở chắc chắn rất đẹp. Ảnh: Đức Hoàng
Theo anh Phong, năm nay cây mai nụ nhiều hơn năm ngoái, khi nở chắc chắn rất đẹp. Ảnh: Đức Hoàng
Nhiều người tới chiêm ngưỡng cây mai giá 2 tỷ. Ảnh: Đức Hoàng
Nhiều người tới chiêm ngưỡng cây mai giá 2 tỷ. Ảnh: Đức Hoàng

Đức Hoàng

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Pháp luật - 19 phút trước

GĐXH - Dù anh trai đã bị tuyên án tử hình vì sát hại một lái xe ôm công nghệ để cướp, nhưng Tuân vẫn không sợ mà tiếp tục “nối gót” anh.

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Giáo dục - 39 phút trước

GĐXH - Sau hơn 20 năm sử dụng, Trường THCS Thiệu Công, xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) xuống cấp nghiêm trọng khiến nhiều học sinh phải học tập trong căn phòng tạm ẩm thấp, không đảm bảo an toàn.

Cách tích hợp đăng ký xe, giấy phép lái xe vào VNeID nhanh, tiện lợi nhất

Cách tích hợp đăng ký xe, giấy phép lái xe vào VNeID nhanh, tiện lợi nhất

Đời sống - 41 phút trước

GĐXH - Ứng dụng VNeID ra đời để sử dụng thay thế những giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên nền tảng kỹ thuật số. Theo đó, VNeID cho phép tích hợp tất cả giấy tờ cá nhân như đăng ký xe, giấy phép lái xe…

Năm học 2024-2025: Hà Nội có tới 160.000 học sinh vào lớp 6

Năm học 2024-2025: Hà Nội có tới 160.000 học sinh vào lớp 6

Giáo dục - 42 phút trước

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, năm học tới, số lượng học sinh đầu cấp tiếp tục tăng. Riêng lớp 6, năm học 2024-2025 có tới 160.000 em.

Bộ GTVT quy định phải có trụ sạc cho ô tô điện ở trạm dừng nghỉ

Bộ GTVT quy định phải có trụ sạc cho ô tô điện ở trạm dừng nghỉ

Thời sự - 2 giờ trước

Ngoài nhà vệ sinh, bãi đỗ xe, xưởng bảo dưỡng, theo quy chuẩn quốc gia mới, trạm dừng nghỉ còn có cả trụ, thiết bị sạc cho ô tô điện.

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Pháp luật - 2 giờ trước

Sau chầu nhậu, đối tượng Phương phát hiện một chiếc xe máy bên đường nên đã trộm cắp. Trên đường đi thấy chiếc điện thoại của một phụ nữ lộ ra bên túi quần nên tiện tay cướp giật rồi bỏ trốn.

CEO Apple Tim Cook dành lời khen ngợi cho đất nước và con người Việt Nam

CEO Apple Tim Cook dành lời khen ngợi cho đất nước và con người Việt Nam

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Ngay sau khi đặt chân tới Hà Nội, Tim Cook nhận định "không có nơi nào như Việt Nam, một đất nước xinh đẹp và sôi động".

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Pháp luật - 3 giờ trước

Hơn 100 thành viên trong nhóm kín Zalo thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều hình ảnh, video có nội dung mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy cho nhiều người xem.

Tiết học CEO Apple Tim Cook tham dự cùng học sinh lớp 6 ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Tiết học CEO Apple Tim Cook tham dự cùng học sinh lớp 6 ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Theo Hiệu trưởng Trường Liên cấp Ngôi sao Hà Nội, CEO Apple Tim Cook rất thân thiện với giáo viên và học sinh của nhà trường. Vị này dành thời gian chủ yếu để tìm hiểu về vấn đề học tập công nghệ của học sinh.

Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cần làm gì để 'cất cánh'?

Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cần làm gì để 'cất cánh'?

Thời sự - 5 giờ trước

SKĐS - Trải qua gần 10 năm trở thành cửa khẩu quốc tế, nhưng việc đầu tư vào hạ tầng chưa đúng mức, đồng bộ khiến Nậm Cắn (Kỳ Sơn, Nghệ An) chưa thực sự khai mở hết tiềm năng.

Top