Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cây kim đâm bé 40 ngày tuổi và nước mắt của cha - con hung thủ

Thứ năm, 17:53 12/11/2009 | Xã hội

"Đời tôi có hai cú sốc là lần vợ mất và đến nay là chuyện của cháu Duân, đau đớn và nhục nhã lắm. Con dại, cái mang, cho tôi xin lỗi cháu bé và gia đình", ông Đ.N.T, bố đẻ của Đỗ Thị Kim Duân, đối tượng được xác định là hung thủ vụ án dùng kim khâu lốp đâm vào đầu cháu bé 40 ngày tuổi nói trong nước mắt.

 
Đã từng có ý định đánh ghen?
 
6 ngày sau khi vụ án xảy ra, chúng tôi đã tìm về nơi ở của đối tượng Duân ở xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội để tìm hiểu những thông tin đa chiều nhất.
 
Nhà Duân nằm ở cuối xóm. Thấy có khách lạ đến, một bà cụ chống gậy đi ra: "Hỏi nhà ông T hả chú, đây này, đúng là con dại cái mang". Ông Đ.N.T (bố đẻ của Duân) cho biết, ông chỉ biết vụ việc khi được người nhà thông báo. Không tin nổi, ông đã nhờ người con út ở cùng đi hỏi. "Hôm qua có mấy chị bên hội phụ nữ sang động viên, rồi mấy anh công an đến hỏi. Thú thực, từ khi xảy ra tôi hầu như không dám ra khỏi nhà. Mọi khi còn đi đánh bóng chuyền với các cụ cao tuổi, gờ mỗi lần ra đường lại sợ ánh mắt nhìn của mọi người, sợ lời hỏi thăm. Đau lắm... Hơn mấy mươi năm trời làm công tác cán bộ, cống hiến, giờ mất hết vì con cái. Nhục lắm anh ạ", ông T nghẹn ngào.
 

Nhiều người thân trong gia đình vẫn không ngờ Duân có hành động đâm cháu bé như vậy.

 
Ông T cho biết ông không thể hiểu nổi vì sao con mình có hành động như thế, nhưng ông cho rằng việc làm có động cơ do quá ghen tuông hoặc tức giận. "Trước thấy nó cũng mấy lần rủ người em dâu đi đánh ghen, nhưng gia đình khuyên nhủ, rồi đường xá xa xôi, còn cả thanh danh gia đình và đặc biệt hai đứa con. Nếu có đi, ai chăm hai đứa nhỏ, nên nó thôi".

Ông T còn kể, việc đi lên gặp chị Thanh do anh Hồng mấy hôm rồi cứ nói chuyện với ai đó qua điện thoại ,lúc đang ăn cơm. "Đàn bà ai chả ghen. Thế rồi nó rủ cô chị dâu đi xem bói (vì trước đó gia đình nhà chồng bị trùng tang) chứ có nói gì việc đánh ghen đâu. Khi lên đến nơi gặp gỡ thế nào lại xảy ra cơ sự thế".

Nghẹn ngào quẹt nước mắt, ông T nói: "Đời tôi có hai cú sốc là lần đang công tác trên Hà Nội thì vợ mất phải chuyển về quê để chăm con; và đến nay là chuyện của cái Duân, đau đớn và nhục nhã lắm. Con dại, cái mang cho tôi xin lỗi gia cháu bé và gia đình. Đây là điều không ai muốn, cháu bé thì mang tật còn tôi thì hai đứa cháu ngoại giờ không có mẹ chăm...."

Còn một nỗi đau khác...

Chị Nguyễn Thị Bích, Phó trưởng công an xã Liên Hà, cho biết mấy hôm nay cả xã biết đến câu chuyện vụ án dùng kim khâu lốp đâm vào đầu cháu bé 40 ngày tuổi. Chị Bích kể, cháu D (người con út của hung thủ) mấy hôm nay đi học. Bị bạn bè trêu có mẹ giết người, cháu lặng lẽ khóc. Theo chị Bích, người anh cháu D đang đi học trên mấy lớp chắc cũng không thoát khỏi ánh mắt tò mò, nghi ngại của mọi người.
 

Vắng mẹ, nhưng 2 con Duân vẫn dọn dẹp nhà cửa bếp núc ngăn nắp.

 
"Cháu không làm nên tội, đây là hậu quả của sự ghen tuông và bạo hành gia đình. Sống trong môi trường đó, các cháu đã đủ đau đớn khi chứng kiến bố mẹ mâu thuẫn. Nên chứng kiến cảnh bị trêu trọc ngoài đường và ở trường, tôi thường khuyên con và mọi người đừng trêu cháu nữa, các cháu không gây nên lỗi lầm. Hãy hiểu và thông cảm, để cho các cháu còn có tương lai phía trước nữa", chị Bích chia sẻ.

Hai người cháu được ông ngoại cho biết đều học rất giỏi và thương mẹ. Hàng ngày, sau giờ học vẫn cố gắng giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa. "Hàng năm tôi vẫn thưởng cho chúng nó 100 ngàn. Giờ bố nó thì lên Thái Nguyên, ở nhà phải nhờ mấy mợ đến nấu trông nom. Nếu mẹ cháu ở lâu, chúng tôi sẽ đưa các cháu về chăm", ông T cho biết.

Trao đổi với phóng viên, đại diện UBND xã cho biết, gia đình này còn từng đoạt giải gia đình văn minh hạnh phúc của xã Liên Hà tổ chức cách đây mấy năm trước. Trong mắt của nhiều người dân xã, đó vẫn là một gia đình khá giả, nhưng tiếc là giờ không còn ấm áp và hạnh phúc nữa rồi.
 
 
 
Theo VTCNews

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Xã hội - 8 phút trước

Anh C. lái thuyền chở theo 4 người tại vùng ngập thủy điện Sơn La thuộc xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, Lai Châu lúc mưa lớn và gió xoáy. Thuyền bị lật khiến 2 người mất tích.

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Xã hội - 23 phút trước

GĐXH - Trong bối cảnh nhu cầu thị trường rộng mở, tìm kiếm việc làm có mức thu nhập trên 20 triệu đồng mỗi tháng là mục tiêu của rất nhiều người.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 43 phút trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe đạp điện do hai nữ sinh điều khiển sang đường nhưng không chú ý quan sát, bị ô tô từ phía sau lao tới húc văng.

Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Xã hội - 1 giờ trước

Tận dụng ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người trẻ ra công viên trải bạt, chuyện trò, chụp ảnh.

Người dân phương Nam thành kính hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân phương Nam thành kính hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 1 giờ trước

Sáng 18/4 (mùng 10 tháng 3 âm lịch), tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã thành kính tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - ngày lễ trọng đại của dân tộc, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Xã hội - 2 giờ trước

Sau một thời gian dài chữa trị, Trung tá Quách Văn Trường đã qua đời. Hơn một năm trước, trong lúc làm nhiệm vụ, Trung tá Trường bị một đối tượng điều khiển xe máy đâm trọng thương.

Không cần hộ chiếu (passport) quốc gia này chuẩn bị cho nhập cảnh với tất cả du khách trên thế giới

Không cần hộ chiếu (passport) quốc gia này chuẩn bị cho nhập cảnh với tất cả du khách trên thế giới

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Đây là một trong số ít quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng thủ tục nhập cảnh tự động mà không cần đến hộ chiếu (passport).

Giám đốc Công ty sách Nhã Nam xin lỗi về tin đồn 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Công ty sách Nhã Nam xin lỗi về tin đồn 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 2 giờ trước

Ông Nguyễn Nhật Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, xin lỗi vì "đã có một số hành động thể hiện sự quan tâm, quý mến đối với nhân viên nữ".

'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Với "chiêu" lừa chốt đơn quần áo qua mạng xã hội, Liễu lừa đảo nhiều người với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Top