Hà Nội
23°C / 22-25°C

Câu chuyện đau thương của người đàn bà mang "gương mặt quỷ"

Thứ bảy, 19:00 16/05/2015 | Xã hội

Mới đây, trên các trang mạng xã hội xuất hiện một số hình ảnh về người phụ nữ có gương mặt quái lạ và kinh dị, khiến nhiều người khi nhìn vào phải hoảng sợ. Tuy nhiên, khi biết được sự thật câu chuyện của người phụ nữ này thì đa số đều không thể cầm được nước mắt vì quá đau thương và bất hạnh.

so-phan-dang-thuong-cua-nguoi-dan-ba-co-guong-mat-quy

Bà Lý Mùi Xiên có gương mặt kinh dị do hai khối u gây ra

 

Theo chia sẻ thì trước đây, cũng như bao thiếu nữ trong bản làng khác, lớn lên bà Xiên cũng lấy chồng là ông Hoàng Thuồng Pào (SN 1967) và  có được 4 người con. Tuy nhiên, khi vừa hạ sinh người con thứ 3 thì bà Xiên bắt đầu liên tục bị đau răng. Khi đó, bà Xiên tưởng chỉ là những cơn đau răng thông thường nên hái lá cây rừng sắc uống và đắp vào chỗ đau. Tuy vậy, nó không thuyên giảm mà ngược lại hai bên má bắt đầu xuất hiện triệu chứng sưng to lên. Hai bên má bà luôn có cảm giác nóng hừng hực, đau nhức vô cùng. Người thân của bà Xiên đã mời thầy lang khắp nơi về để cúng vái với hy vọng tống khứ “con ma” ra khỏi người bà nhưng vô dụng.
so-phan-dang-thuong-cua-nguoi-dan-ba-co-guong-mat-quy

Nhiều năm qua bà Xiên phải chịu đau đớn về thể xác lẫn tinh thần do khối u gây ra

Bấy giờ, gia đình chỉ có con trâu duy nhất nhưng vẫn phải bán để đưa bà xuống Bệnh viện Thái Nguyên khám và điều trị. Tại đây, sau hơn 3 tuần, các bác sĩ cho biết, khối u không thể mổ vì nếu mổ, bà sẽ không giữ được tính mạng.

Do gia đình quá nghèo nên người thân đã đưa bà về nhà. Lúc đầu, hai khối u đó chỉ nhỏ bằng ngón tay, rồi nó cứ lớn dần lên bằng cả cái bát, che kín cái mũi hoàn toàn. Đặc biệt là hai mắt bà lồi ra như sắp muốn nổ tung khỏi khuôn mặt. Mỗi khi có trái gió trở trời, khối u hành hạ càng nhiều. Hai khối u thường xuyên sưng căng đỏ lên, mà mỗi lần chạm vào là đau buốt, rát vô cùng, khiến bà chỉ dám lủi thủi quanh bốn vách nhà và tách biệt với cuộc sống bên ngoài.

so-phan-dang-thuong-cua-nguoi-dan-ba-co-guong-mat-quy

Dù đã cố gắng chữa trị nhưng vì gia đình quá nghèo nên bệnh tình của bà không thuyên giảm

Bên cạnh đó, từ ngày mắc bệnh, bà Xiên cũng không còn khả năng lao động, mọi việc từ sinh hoạt, làm nương rẫy đều trông cậy vào chồng. Vì vậy gia đình đã khó khăn lại càng khó khăn hơn.

“Lúc trước chưa bị bệnh thì ngày nào cũng lên nương làm rẫy nên bây giờ ngồi 1 chỗ buồn lắm. Hai khối u nó hành hạ tôi đau nhức triền miên nên không bẻ nổi trái ngô, còn con cái cũng không thể chăm sóc. Cha chúng nó khi lên nương đành địu đi theo để ở các hốc đá, đói thì bón mèn mén, chuối cho ăn. Nghĩ đến cảnh đấy, lúc đó tôi chỉ muốn chết đi cho rồi, nhưng vì thương chồng, con lại thôi”.

Còn về phía mọi người xung quanh, ban đầu khi thấy gương mặt của bà Xiên họ rất sợ. Nhiều người sợ đến gần bà sẽ bị lây bệnh, nên ai cũng lảng tránh và ác miệng đặt cho bà cái tên “người đàn bà có gương mặt quỷ ”. Nhưng sau này, họ cũng dần hiểu và cảm thông cho số phận đáng thương và bất hạnh của bà nên thường xuyên đến chia sẻ và động viên bà cố gắng sống với chồng con.

Số phận đáng thương của người đàn bà có gương mặt quỷ

Ước muốn của bà Xiên là kéo dài sự sống bên chồng và con

Khi được hỏi về ước muốn của mình lúc này, bà Xiên nói, “Tôi không dám ước mong điều gì xa vời, chỉ mong sao hai khối u trên mặt tôi không bị vỡ bung ra để có thể nhìn thấy chồng con hàng ngày thôi”.

Hiện, người nhà đang đưa bà Xiên xuống Hà Nội tiếp tục chữa trị nhưng lại rất khó khăn về tiền bạc.

Theo Đặng Thanh/ SKCĐ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 4 phút trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 10 phút trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 12 phút trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 13 phút trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Đời sống - 13 phút trước

GĐXH - Sống trong vùng quy hoạch, tuy nhiên dự án nhiều năm chưa triển khai, hàng chục hộ dân tại thôn Tân, xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) khốn khổ vì nhà xuống cấp, rác thải bủa vây.

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 phút trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay, tất cả học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội sẽ nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10. Sau khi nộp phiếu dự tuyển các em học sinh không được thay đổi nguyện vọng.

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Giáo dục - 1 giờ trước

Để có thời gian dự đám cưới nhà hiệu trưởng, Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình đã tổ chức dạy học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khiến phụ huynh bức xúc.

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần visa (thị thực) nếu đến những nơi này.

Top