Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cắt tóc, bơm xe nuôi bốn con thành thạc sĩ

Thứ tư, 08:15 13/10/2010 | Xã hội

Vợ tần tảo bán rau ngoài vỉa hè, chồng nhọc nhằn bơm xe, cắt tóc, thế nhưng vợ chồng ông Uông Đình Vũ đã nuôi cả bốn người con trở thành thạc sĩ.

Về quê mưu sinh cho con lên phố học

Xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo ở Thanh Chương (Nghệ An), học hết lớp 7, ông Uông Đình Vũ nhập ngũ. Sau 7 năm phục vụ trong quân ngũ, ông ra quân về làm công nhân Xí nghiệp Quốc phòng thuộc Tổng cục Kỹ thuật và kinh tế.

Ông Vũ và quán cắt tóc giúp ông nuôi 4 con học thạc sĩ.


Thời gian này ông quen và đem lòng thương yêu bà Nguyễn Thị Huệ ở cùng xí nghiệp. Đúng ngày thống nhất đất nước 30/ 4/ 1975, đơn vị đã tổ chức đám cưới cho ông bà tại Võ Nhai, Bắc Thái (nay thuộc tỉnh Thái Nguyên).
 
Năm 1976, ông bà sinh con gái đầu lòng Uông Thị Ngọc Mai. 1 năm sau cô con gái thứ 2 Uông Thị Ngọc Loan tiếp tục ra đời. Năm 1982, bà Huệ sinh đôi 2 con trai Uông Đình Hoàng và Uông Đình Thái.

Thời bao cấp, ông bà trằn lưng ra nuôi 4 đứa con vô cùng vất vả. Cứ tan giờ làm, bà Huệ lại sấp ngửa gánh rau ra vỉa hè bán. 2 cô con gái lớn đang học cấp 1 cũng phải đi bán rau, lấy củi, chở than giúp mẹ kiếm tiền nuôi 2 em nhỏ.

Năm 1991, ông Vũ nghỉ hưu về mở quán sửa xe đạp ngay trước cửa nhà, tiếp tục góp nhặt từng đồng tiền lẻ nuôi con ăn học. Nỗ lực của ông bà bước đầu được đền đáp khi năm 1993, cô con gái đầu thi đỗ ĐH Kinh tế nông nghiệp Bắc Thái (nay là ĐH Nông lâm Thái Nguyên thuộc ĐH Thái Nguyên).

Cùng năm đó, bà Huệ nghỉ hưu, ông bà quyết định đưa gia đình về quê ngoại ở thị trấn Ba Đồn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình sinh sống. Ông Vũ chia sẻ: "Cuộc sống khó khăn quá nên chúng tôi bàn chuyển về quê sống để còn có anh em, họ hàng giúp đỡ. Về đó dễ mưu sinh và con cái có cơ hội học tập".

Muốn giỏi phải vừa học vừa làm

Về Ba Đồn, bà Huệ vẫn tiếp tục chạy chợ bán rau còn ông Vũ mở quán sửa chữa xe đạp. Sau ít năm ông chuyển sang nghề cắt tóc vì thu nhập tốt hơn. Thời điểm này, cuộc sống gia đình ông vẫn còn rất khó khăn vì cô con gái thứ 2 lại tiếp tục đỗ vào khoa Anh văn, ĐH Sư phạm Huế. Để giúp bố mẹ kiếm tiền nuôi sống gia đình, 2 cậu con trai sinh đôi mới học lớp 6 đã phải đi bán kem, nước chè xanh và thu mua sắt vụn ngoài giờ học.
 
Cuộc sống gia đình ông vô cùng khó khăn nhưng hạnh phúc, ông bà cùng thống nhất tương lai con cái là niềm vui của cha mẹ. Vì thế, ông bà luôn động viên các con học tập.
Ông Vũ nhớ lại: "Chúng tôi luôn dạy con, để có thể theo học thì lăn lộn vất vả cũng phải làm. Nhờ làm thêm, 2 cháu học hành có thực tế, cả 2 anh em đều liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi”. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, không có tiền đi ôn thi, 2 anh em đều ở nhà tự học. Vậy mà Uông Đình Hoàng thi đỗ ĐH Thủy lợi Hà Nội còn Uông Đình Thái thi đỗ ĐH Y khoa Huế. Biết các con đỗ vợ chồng ông lại tất tả đi vay tiền cho các con nhập học.
Năm 2008, cả 4 người con của ông Uông Đình Vũ đều thi đỗ cao học theo chuyên ngành học của mình. Hiện 2 cô con gái lớn đã lập gia đình và cả 4 chị em đều có công ăn việc làm ổn định. Nở nụ cười hạnh phúc, ông Vũ phấn khởi: Đời tôi không có may mắn được học hành nên gửi gắm ước mơ vào cả các con. Giờ đây ước mơ của tôi đã trở thành hiện thực".
 
Theo Dân Việt

 

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 4 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 7 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top