Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Cắt nhanh” các thủ tục hành chính dôi dư

Thứ tư, 09:20 03/03/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nói như vậy trong Hội nghị giao ban các bộ, ngành mới đây, về rà soát thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Chính phủ.

Việc “cắt nhanh” này sẽ khiến xã hội giảm chi phí hàng chục ngàn tỉ đồng mỗi năm, nền hành chính quốc gia từ đó cũng được cải thiện theo hướng đơn giản nhưng chi tiết, đầy đủ hơn...
 
Căn cứ theo kết quả rà soát sau khi các bộ, ngành, địa phương báo cáo về quá trình tổng hợp thủ tục hành chính của mình, chỉ tính 256 thủ tục hành chính ưu tiên, nếu đơn giản hóa, cắt giảm đi thì đã làm lợi khoảng 6.000 tỷ đồng mỗi năm. Không tính số ưu tiên này, bộ thủ tục hành chính quốc gia mới đăng trên mạng Internet còn 5.400 thủ tục có thể đơn giản hóa thì xã hội sẽ còn tiết kiệm được hàng chục ngàn tỷ đồng mỗi năm.
 

Cơ chế một cửa giảm đáng kể phiền hà cho người dân khi làm các thủ tục hành chính. (Ảnh: Chí Cường)

 
Tuy nhiên, quá trình rà soát để tiến tới cắt bỏ cũng đang gặp một số khó khăn. Khó khăn lớn nhất là chủ quan của những người đang trực tiếp áp dụng các thủ tục hành chính mà trong diện soát xét thì sẽ bị cắt bỏ. Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho rằng ngay tại Bộ này, có người đã nói với Ban rà soát của Bộ rằng thủ tục của họ đã thực hiện hàng chục năm nay, cớ gì phải cắt bỏ? Trong khi đó, thủ tục này được Bộ Giao thông Vận tải xếp hạng cần phải cắt giảm.
 
Tổ điều hành Đề án 30 của Chính phủ đồng tình với quan điểm này và cho biết, nhiều bộ, ngành đã xuất hiện tâm lý ngại va chạm, tránh mâu thuẫn trong khi tiến hành rà soát thủ tục cần cắt bỏ. Từ đây, nhiều nơi đã “đẩy” trách nhiệm lên Chính phủ, cứ trình kết quả rà soát để Tổ công tác quyết thế nào thì quyết!?
 
Chủ trương cải cách hành chính bắt đầu từ thống kê, rà soát và cắt bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết của Chính phủ không đơn giản chỉ nhằm mục tiêu cắt giảm chi phí xã hội. Đây là bước tiến quan trọng đến minh bạch thủ tục, chống tham nhũng trong nền kinh tế. Kết quả thống kê, rà soát cho thấy chúng ta có thể cắt giảm được 30% thủ tục hành chính hiện hành.
 
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, các bộ, ngành, địa phương phải thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Đề án 30. Tổ điều hành sẽ kiên quyết trả lại các bộ thủ tục hành chính mà công tác rà soát không được thực hiện nghiêm túc. Ở mỗi bộ, ngành, phải kiên quyết thực hiện, không được né tránh, ngại va chạm, phải đặt lợi ích của người dân, của toàn xã hội lên hàng đầu thì công tác rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính mới đạt được mục tiêu đề ra.
 
Lâm Phong
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 18 phút trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 56 phút trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 1 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 1 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Top