Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cấp đất trái phép cho "quan" nên thoát tội (?!)

Thứ hai, 14:40 10/03/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Trong những ngày đầu tháng 3/2008 này, người dân ở huyện Anh Sơn - Nghệ An rất bức xúc trước việc “giơ cao đánh khẽ” của các cơ quan pháp luật đối với một số cán bộ huyện Anh Sơn có hành vi ra quyết định thu hồi, cấp đất trái phép, nhằm mục đích vụ lợi cá nhân.

Cơ quan chức năng đã kết luận hành vi trên có dấu hiệu phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Thế nhưng các “bản nha” này chỉ bị đề nghị xử lý hành chính.

Thu hồi đất để chia chác

Từ năm 2003, UBND huyện Anh Sơn đã ra các quyết định thu hồi gần 4000 m2 đất của Trung tâm giống chăn nuôi và Trạm giống cây trồng ở thị trấn Anh Sơn.

Việc thu hồi này đã bộc lộ nhiều điểm sai phạm. Bởi theo Luật Đất đai năm 2003 thì thẩm quyền thu hồi đất nói trên thuộc UBND tỉnh Nghệ An. Không những thế, thay vì sửa sai do ra quyết định thu hồi đất trái thẩm quyền, UBND huyện này lại đi giao diện tích đất đó cho một số cán bộ, người nhà của cán bộ huyện.

Vấn đề này gây nên một làn sóng phản ứng mạnh trong người dân.

Cụ thể, một số cán bộ của UBND huyện đã dùng 39 lô đất ở thị trấn và 1 lô đất ở xã Lĩnh Sơn để cấp cho cán bộ và người nhà của những người này, trong đó có trường hợp của ông Nguyễn Đình Thắng - Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường huyện, đã có nhà và đất ở nhưng vẫn làm hồ sơ lấy một lô đất ở vị trí đẹp nhất, mà theo chủ trương lẽ ra phải đấu giá... Những sai phạm này được các cơ quan chức năng xác định thuộc về ông Nguyễn Đình Thắng và ông Đặng Đình Hải, cán bộ địa chính thị trấn Anh Sơn.

Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Nghệ An đã tiến hành xác minh, kiểm tra nội dung đơn tố cáo của công dân và kết luận UBND huyện Anh Sơn đem 27/40 lô đất với diện tích gần 5000 m2 để “cấp” cho các đối tượng không thuộc diện được cấp đất. Các đối tượng đó phần lớn là cán bộ, người nhà cán bộ UBND huyện. Thậm chí có người đã lấy cho mình, còn lấy đất cho cả chú ruột, em út...

Có dấu hiệu phạm tội, nhưng...

Theo báo cáo của Trưởng phòng PC15 - Công an tỉnh Nghệ An - Thượng tá Đào Hồng Lập tại Công văn số 117/PC15, thì hành vi của các ông Nguyễn Đình Thắng và Đặng Đình Hải là có dấu hiệu phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” được quy định tại điều 281 - Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, Nguyễn Đình Thắng mặc dù đã có đất và nhà ở với diện tích gần 2.000 m2, nhưng vẫn lập hồ sơ xin cấp đất. Thêm nữa, hồ sơ của ông Thắng không thông qua Hội đồng tư vấn cấp đất của thị trấn, mà tự ý lấy lô đất có giá trị sinh lợi cao (Trung tâm thương mại Anh Sơn) cho mình. Tuy nhiên, để lấy được lô đất đó, ông Thắng đã xin bút phê của ông Nguyễn Hữu Nhị - Chủ tịch UBND huyện.

Tương tự như vậy, Đặng Đình Hải cũng phớt lờ Hội đồng tư vấn, đứng tên em trai để có được đất rồi chuyển nhượng ra ngoài nhằm thu lợi. Ngoài ra, Hải còn định lấy cả lô đất đã cấp cho bà Đặng Thị Thu Hà từ năm 1996, dù bà Hà đã nộp tiền đầy đủ. Đặc biệt nghiêm trọng hơn, bà Hà đã có quyết định cấp đất nhưng Hải đã giấu nhẹm đi, không thông báo và tự ý xây tường bao, coi như đất của mình. Tiếp tục lợi dụng chức vụ quyền hạn, Hải tham mưu cấp cho bà Hà một lô đất khác và buộc bà này phải thêm một lần nộp tiền.

Hành vi phạm tội được kết luận rõ ràng như thế, nhưng không hiểu sao Thượng tá Lập chỉ đề nghị xử lý hành chính như đề nghị của Đoàn thanh tra. Lý do ông Lập đưa ra là: “Xét thực tế, việc giao đất sai đối tượng trên được cấp cho hầu hết là cán bộ, hoặc người nhà cán bộ huyện Anh Sơn với mục đích chủ yếu là hợp lý hoá gia đình...”.

Với kết luận này, người dân đặt câu hỏi: Phải chăng vì cấp đất sai cho các đối tượng là “quan” nên không bị xử lý hình sự (?).

Đề nghị Công an tỉnh Nghệ An và UBND tỉnh này xem xét lại vụ việc nói trên và trả lời công luận.

Việt Thắng - Nguyên Chi

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 1 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 2 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top