Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cặp chồng xấu- vợ xinh ở Canada: “Mình làm nail, chồng làm nhà hàng, vất vả nhưng vì con"

Thứ tư, 20:00 14/11/2018 | Xã hội

Thu Hiền cho biết, hai vợ chồng không còn lo kiếm tiền qua ngày mà cố gắng làm những gì tốt nhất cho con.

Chuyện tình đẹp , vượt qua mọi sóng gió của cặp đôi được mệnh danh " chồng xấu vợ xinh " Trần Lâm và Thu Hiền từng gây xôn xao cộng đồng mạng năm 2014. Nhiều người ca ngợi chuyện tình yêu của cặp đôi như câu chuyện cổ tích thời hiện đại, mặt khác, cô gái trẻ Thu Hiền lại chịu nhiều thị phi bởi những lời đồn yêu vì vật chất.

Đám cưới của Thu Hiền - Trần Lâm từng gây bão mạng xã hội năm 2014.
Đám cưới của Thu Hiền - Trần Lâm từng gây bão mạng xã hội năm 2014.

4 năm sau đám cưới chấn động cộng đồng mạng khi ấy, cuộc sống Thu Hiền và Trần Lâm hiện nay đón nhận nhiều thay đổi, nhiều niềm vui và cả nhiều thử thách mới. Cặp đôi cũng đã có với nhau một cậu con trai 2 tuổi vô cùng kháu khỉnh có tên Jayden Nguyễn.

Cậu bé nhận được hàng nghìn lượt chúc phúc từ cư dân mạng nhờ vẻ ngoài vô cùng đáng yêu, điển trai, được thừa hưởng nét đẹp từ cả bố và mẹ. Bỏ qua mọi lời bàn tán của dư luận, Thu Hiền và Trần Lâm cũng ngày một chứng minh tình yêu chân thành bằng cuộc sống êm đềm yên ả không chút gợn sóng ở Canada.

Sau 4 năm, cặp đôi đang có cuộc sống yên bình hạnh phúc bên con trai nhỏ ở Canada
Sau 4 năm, cặp đôi đang có cuộc sống yên bình hạnh phúc bên con trai nhỏ ở Canada

Trong cuộc trò chuyện mới nhất, Thu Hiền chia sẻ về cuộc sống làm cha mẹ của đôi vợ chồng hiện tại.

Trách nhiệm hơn, hiểu nhau hơn từ khi có con

Đã 2 năm kể từ ngày vượt cạn sinh con ở Canada. Đến giờ, Hiền và Lâm đã quen với việc bản thân mình trở thành bố mẹ?

Khi có thêm con, hai vợ chồng không thấy cuộc sống thay đổi mấy ngoài việc bản thân chững chạc hơn, không còn lo kinh tế ngày 1 ngày 2 mà phải lo xa hơn, cố gắng làm những gì tốt nhất cho con. Vợ chồng mình cũng cảm nhận được trách nhiệm lớn hơn, nhưng vì thế cũng hiểu nhau hơn, gia đình vui vẻ hơn. Ví dụ như bình thường trước đây cứ hết giờ làm là chúng mình về nhà nhưng từ dạo có con, chưa tan giờ đã thấy nôn nóng muốn về với bé.

Jayden đã được 2 tuổi, được nhiều người khen là đẹp trai kháu khỉnh. Hiền có thể chia sẻ thêm về cậu bé đáng yêu này?

Hiện Jayden chưa đi học, đến 3 tuổi bé mới bắt đầu đến trường ở đây nên hiện tại Jayden ở nhà với bà. Bé rất hiếu động, hay chạy nhảy và thường xuyên được các cô chú khen là “Sao thấy cười suốt”. (cười)

Tuy nhiên những lúc cần ngoan thì con lại rất tự giác. Như buổi sáng biết bố mẹ phải đi làm là chạy ra chào chứ không khóc đòi. ở nhà với bà cũng rất ngoan, biết tự chơi. Jayden đang tập nói nên được bé nói cả tiếng Anh và tiếng Việt.

Bé Jayden Nguyễn vô cùng đẹp trai, kháu khỉnh, được thừa hưởng gen từ bố.
Bé Jayden Nguyễn vô cùng đẹp trai, kháu khỉnh, được thừa hưởng gen từ bố.
Sau khi có con, đôi vợ chồng Thu Hiền - Trần Lâm càng yêu nhau hơn.
Sau khi có con, đôi vợ chồng Thu Hiền - Trần Lâm càng yêu nhau hơn.

Vợ làm nail, chồng làm nhà hàng, tất cả vì những gì tốt nhất cho con

Từ khi Jayden chào đời, bé có đã từng được về Việt Nam thăm quê hương?

Đợt vừa rồi khi bé Jayden được hơn 4 tháng, gia đình mình có từng về Việt Nam. Bay một quãng đường dài nhưng trộm vía bé rất ngoan, hầu như không khóc suốt quãng đường.

Thu nhập hiện tại của hai vợ chồng có đủ để nuôi một đứa trẻ ở Canada?

Mình hiện đang làm cho một cửa hàng nail, chồng thì làm ở nhà hàng đã nhiều năm nay. Thu nhập không quá nhiều nhưng cũng tương đối ổn định và sống khỏe. Vợ chồng mình quan điểm sống cũng đơn giản, không sợ khổ. Mình còn trẻ thì cứ ráng chịu khó mà làm.

Mình cũng không còn quan tâm nhiều đến những lời đồn ác ý ngày xưa, chỉ biết sống sao hết mình cho gia đình, cho chồng và cho con.

Cuộc sống không quá dư dả, chỉ đủ trang trải nhưng với cặp đôi, đây là hạnh phúc bình dị họ mong.
Cuộc sống không quá dư dả, chỉ đủ trang trải nhưng với cặp đôi, đây là hạnh phúc bình dị họ mong.

Hiện tại một ngày của hai vợ chồng và bé Jayden sẽ diễn ra như thế nào?

Bình thường các ngày trong tuần, sáng hai vợ chồng mình đều dậy, dạy con đánh răng rồi chào bé đi làm. Bố mẹ đi làm thì con ở nhà với bà ngoại. Đến tầm giờ chiều khi mẹ chuẩn bị về nhà là bé mới 2 tuổi nhưng đã biết đứng đón mẹ, thấy mẹ là mừng quýnh rồi đòi xin tiền để bỏ ống heo. (cười). Hai mẹ con ăn uống, chơi với nhau một lúc là bố về. Bé đang chơi gì mà thấy bố mà bỏ hết để chạy ào ra đón bố.

Có đứa con như vậy, nhiều khi đi làm về mệt lắm nhưng thấy con là hết liền. Một tuần dù bận cỡ nào, hai vợ chồng cũng phải để nguyên một ngày cuối tuần chỉ dành cho con. Khi đó, vợ chồng mình hay đưa bé đi chợ, đi ăn uống hoặc qua thăm bà nội.

Con trai rất yêu những vết sẹo trên gương mặt bố

Sống ở nước ngoài, Thu Hiền có học hỏi được gì từ cách dạy con của người Canada?

Cách day và rèn luyện con của mẹ Việt hay mẹ Canada đều có những điểm tốt mà mình cần phải học. Với người Canada, mình thích cách họ dạy con tự lập.

Ở đây khi một đứa trẻ bị ngã, nếu không nghiêm trọng thì bố mẹ sẽ để con tự đứng. Mình từng thấy một trường hợp như vậy. Ban đầu mình thấy chẳng lẽ bố mẹ thờ ơ với con nhưng khi bé tự đứng dậy và lại gần chỗ bố mẹ thì họ lại bắt đầu rất quan tâm và hỏi đứa bé có sao không rồi hướng dẫn con cách rút kinh nghiệm. Trong khi đó ở ta, nếu một đứa trẻ ngã mà bố mẹ vội chạy đến đỡ sẽ càng khiến bé hoảng hơn, hoặc muốn “ăn vạ” nên khóc nhiều hơn. Bé cũng sẽ mất đi sự tìm tòi hay học được cách tự đứng lên.

Về chuyện ăn uống, các bà mẹ bên này cũng không cho con vừa ăn vừa chạy rong khắp nơi. Bé sẽ được vào ghế ăn và tập tự cầm thìa xúc ăn. Khi nhận thức tốt hơn, bố mẹ cũng sẽ để con tự làm những công việc cá nhân như cởi áo khoác, giày dép, mặc đồ… Trẻ 3 tuổi đến trường cũng đã được thầy cô hướng dẫn tự tháo cặp, mọi hành động chỉ giúp lần đầu, những lần sau con tự làm theo.

Một điều bất ngờ mà mình rất thích nữa, đó là ở Canada tất cả mọi người dù không quen biết nhưng đi trên đường hoàn toàn có thế chào nhau vui vẻ. Các em bé nhìn thấy người lớn như vậy cũng học theo và ra đường tự chào hỏi nhau, kết bạn rất nhanh.

Bé Jayden mới 2 tuổi những đã rất có ý thức tự giác, tự lập.
Bé Jayden mới 2 tuổi những đã rất có ý thức tự giác, tự lập.
Hai vợ chồng Hiền – Lâm rèn con thế nào trong nếp sinh hoạt hàng ngày?
Hai vợ chồng Hiền – Lâm rèn con thế nào trong nếp sinh hoạt hàng ngày?

Jayden được 2 tuổi nhưng từ khi con mới hơn 1 tuổi, mình đã rèn cho bé mỗi lần đi chơi về, vào nhà là tự tháo mũ, tất, giày rồi tự để vào giá, áo khoác cởi ra thì tự ôm chạy vào phòng bỏ vào thùng đồ. Ban đầu, bé chỉ biết tháo nhưng sau đó khi mẹ hướng dẫn thì con đã biết tự cất. Mỗi lần đi chợ về, thấy bố mẹ soạn đồ là bé cũng đòi phụ giúp. Thấy vậy, mình cũng chủ động đưa cho con những món đồ vừa với sức nặng của bé để bé tự cất đồ, sắp xếp đồ.

Chuyện ăn uống cũng vậy, từ khi mới ăn dặm Jayden đã được ngồi vào ghế ăn, không đi ăn rong nên bây giờ mình rất nhàn. Cứ đến giờ ăn đặt con vào ghế là bé sẽ tự hiểu.

Hiện tại bé vào tuổi lên 2, mình đang dạy con tự tập đánh răng mỗi sáng, khi ai đưa gì thì sẽ tự nói “Thank you”, rác thải phải tự vứt vào thùng rác. Tuy nhiên con hăng hái quá nên nhiều khi đồ trang điểm của mẹ hay lọ tương ớt đang ăn dở cũng mang đi vứt luôn (cười).

Jayden có yêu thương những vết sẹo trên gương mặt bố?

Từ sau lần được một bệnh viện bên Canada tài trợ thẩm mỹ nhưng không thay đổi nhiều, vợ chồng mình quyết định không làm nữa. Lúc đó mình có nói với chồng, khỏe mạnh là được, không nhất thiết làm làm gì nữa cả. Bé Jayden lại rất thương bố. Thậm chí có mẹ thì con bám mẹ nhưng khi bố về là bỏ mẹ chạy theo bố luôn. (cười). Từ lúc mình có bầu đến khi sinh rồi cả bây giờ, mình chưa từng sợ hay nghĩ con sẽ sợ bố mình vì mình tin, bé sẽ rất thương bố.

Cặp đôi vừa tổ chức sinh nhật 2 tuổi cho con trai tại Canada.
Cặp đôi vừa tổ chức sinh nhật 2 tuổi cho con trai tại Canada.

Xin cám ơn Thu Hiền đã chia sẻ!

Theo Khám phá

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 20 phút trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 38 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top