Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Canh bạc tàn” thủy điện

Thứ sáu, 13:00 12/10/2012

GiadinhNet - Sau những sự cố xảy ra xung quanh thủy điện Sông Tranh 2, tỉnh Quảng Nam đang “siết chặt” những dự án thủy điện đã và đang định triển khai trên địa bàn.

Người dân phá rừng lấy gỗ về làm nhà tái định cư của các dự án thủy điện tại huyện Nam Giang. Ảnh: Đức Hoàng

Hiện có 9 dự án đang trong giai đoạn khảo sát nghiên cứu nhưng quan điểm của tỉnh là “loại càng nhiều dự án thủy điện càng tốt”.

Bỏ các dự án thủy điện ì ạch

Ngày 10/10, tại cuộc họp với các sở, ban ngành và các địa phương có dự án thủy điện, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh đã yêu cầu rà soát, kiểm tra lại các dự án. Các sở, ban ngành được yêu cầu tiến hành ký cam kết với nhà đầu tư về tiến độ thi công các dự án thủy điện trên địa bàn, nếu cần thiết thì loại bỏ.

Theo báo cáo của Sở Công Thương Quảng Nam, quy hoạch thủy điện trên địa bàn tỉnh hiện nay có 44 dự án đã được phê duyệt với tổng công suất trên 1.586MW; điện lượng trung bình hàng năm trên 6,2 tỉ kWh. Trong số 44 dự án có 10 dự án thủy điện bậc thang tại hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn, 34 dự án thuỷ điện vừa và nhỏ. Trong số này, có nhiều dự án chủ đầu tư chậm triển khai thi công, thi công chậm và thậm chí mới chỉ ở mức thăm dò. Điển hình như huyện Nam Giang có 11 dự án thì mới chỉ có 5 công trình đang thi công nhưng chưa tích nước công trình nào. Huyện Nam Trà My có 11 công trình được cấp phép nhưng chỉ có 1 là thủy điện Trà Linh đi vào hoạt động, 10 công trình vẫn “án binh bất động”… Một số công trình thủy điện đã đi vào hoạt động nhưng gây nhiều hệ lụy, như thủy điện Sông Tranh 2 gây động đất, sự cố đập thời gian qua.

Ông Phạm A, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang cho biết, trên địa bàn huyện có một số dự án thủy điện mà chủ đầu tư đã “bỏ chạy” từ lâu đến nay không thấy trở lại. Trong đó có dự án thủy điện Tr’Hy với công suất 30MW, chủ đầu tư đã đền bù cho người dân nhưng từ tháng 4/2010 đến nay không thấy “bóng dáng” quay lại. “Trước tình trạng đó, chúng tôi đã gửi thư cho chủ đầu tư nhiều lần nhưng họ vẫn “biệt tăm”, không thấy trả lời. Người dân thấy đất đai bỏ hoang hỏi chúng tôi công ty có làm không để họ sản xuất nhưng chúng tôi không dám và không biết trả lời thế nào”, ông Phạm A nói.

Còn ông Lê Phước Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng, làm thủy điện, địa phương đã mất nhiều hơn là được. Vì thế, tỉnh sẽ loại khỏi quy hoạch các dự án thủy điện đến nay chưa triển khai. “Với 3 dự án thủy điện lớn là Đăk Mi 2, Đăk Mi 3 và Tr’Hy, nếu không thực hiện đúng tiến độ xây dựng, tỉnh buộc phải chấm dứt việc xây dựng. Còn với 9 dự án đang trong giai đoạn khảo sát nghiên cứu nên chấm dứt ngay, đưa ra Hội đồng nhân dân xin ý kiến loại khỏi qui hoạch. Loại càng nhiều dự án thủy điện càng tốt”, ông Thanh nói.

Mất nhiều hơn được!
 

UBND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất dừng triển khai, loại bỏ 19 dự án thủy điện trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, 17 dự án tạm dừng triển khai, 2 thủy điện bị loại ra khỏi quy hoạch là Bồng Miêu và Hà Ra.

Nhiều người đồng tình quan điểm việc xây dựng thủy điện chỉ có lợi trước mắt nhưng để lại hậu quả bất lợi lâu dài cho người dân vùng dự án cũng như vùng hạ lưu. Theo ông Lê Phước Thanh, việc xây dựng thủy điện có cái được và cái mất, tuy nhiên trong thực tế thời gian qua những hệ lụy do thủy điện gây ra khá nhiều. Nhiều dự án, chủ đầu tư không thực hiện theo cam kết tiến độ đã đề ra, thậm chí không thực hiện xây dựng… gây khó khăn cho việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương cũng như ảnh hưởng đến đời sống đồng bào vùng cao, vùng dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, việc xây dựng thủy điện làm mất quá nhiều rừng; cứ mỗi mùa mưa đến, thủy điện “đua nhau” xả lũ nên gây ngập nặng cho vùng hạ lưu. Trong lúc đó, về mùa nắng lại “đua nhau” tích nước làm cho vùng hạ lưu khô kiệt, thiếu nước sản xuất, nhiều dòng sông khô cạn, nước mặn dâng cao khiến ruộng đồng bị nhiễm mặn…Đặc biệt xảy ra động đất kích thích, gây hoang mang cho người dân.

Bức xúc với “mấy ông thủy điện”, ông Nguyễn Minh Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Nam cho biết: “Bỏ được cái nào thì quý cái đó. Mất rừng, mất đất, tái định cư đến nay vẫn còn làm khổ dân. Việc điều tiết và theo dõi các công trình thủy điện lớn như A Vương, Đăk Mi 4 và Sông Tranh 2 cũng gặp nhiều khó khăn”.

Đại diện Sở Khoa học – Công nghệ Quảng Nam cho rằng cần xem xét vấn đề đầu tư xây dựng thủy điện bậc thang vì sự cố đập liên hoàn trong hệ thống thủy điện bậc thang là vấn đề hết sức nguy hiểm. Đặc biệt, có ý kiến cho rằng nhiều thủy điện đã tạo nên “dòng sông chết”, nhìn dòng sông không có nước mà xót xa…
 
Đức Hoàng
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Cây xăng di động' bán giá cắt cổ, mọc trên vỉa hè Hà Nội

'Cây xăng di động' bán giá cắt cổ, mọc trên vỉa hè Hà Nội

Bảo vệ người tiêu dùng - 15 phút trước

Cứ mỗi khi cây xăng trên đường Giải Phóng (quận Đống Đa, Hà Nội) ngừng bán để nhập hàng thì những "cây xăng di động" này lại mọc lên, bán giá đắt hơn hẳn quy định.

Tôi ngoại tình bỏ vợ, sau đó ân hận khi nghe mẹ đẻ tiết lộ điều này

Tôi ngoại tình bỏ vợ, sau đó ân hận khi nghe mẹ đẻ tiết lộ điều này

Chuyện vợ chồng - 28 phút trước

Chạy vào bệnh viện, tôi thấy vợ cũ đang chăm sóc mẹ tôi từng chút một. Tự dưng nghĩ đến người vợ mới, tôi không khỏi nhói lòng.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 30 phút trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 45 phút trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 47 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 47 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 49 phút trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Tôi bị chồng mắng cho vuốt mặt không kịp vì chi tiêu hết 30 triệu mỗi tháng

Tôi bị chồng mắng cho vuốt mặt không kịp vì chi tiêu hết 30 triệu mỗi tháng

Tâm sự - 1 giờ trước

Chồng làm như 30 triệu là to lắm chẳng bằng, tôi phải khéo cân đối lắm thì mới đủ chi tiêu đấy!

Gen Z chi bao nhiêu tiền cho các dịch vụ đăng ký trên Internet mỗi tháng?

Gen Z chi bao nhiêu tiền cho các dịch vụ đăng ký trên Internet mỗi tháng?

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh công nghệ và mạng xã hội đang ngày càng phát triển, Gen Z (sinh từ năm 1997 đến năm 2012), thế hệ của những công dân thời đại kỹ thuật số càng thêm ưa chuộng các gói dịch vụ trả phí để tối ưu trải nghiệm cá nhân.

Top