Hà Nội
23°C / 22-25°C

Căng thẳng "đại học" lớp 1

Thứ năm, 15:15 17/09/2009 | Xã hội

Năm học mới đã bắt đầu, cùng với niềm vui khi các con bước vào lớp 1, các bậc phụ huynh cũng căng như dây đàn để đồng hành cùng với các "sinh viên nhí"… bước vào "giảng đường."…

Căng thẳng, thiếu ngủ và bệnh sợ đi học

"Cháu vào lớp 1, cả nhà cứ như một dây chuyền sản xuất. Con ngồi viết, mẹ ngồi bên động viên tinh thần cho con. Mà đâu chỉ tập viết, còn làm toán, làm thủ công…" Rồi: "Cả nhà kết thúc chương trình "bổ túc lớp 1" tầm 22h. 5h15’ sáng hôm sau, một chu kỳ mới lại bắt đầu, kéo dài đến mãi giữa khuya mới chấm dứt" - một bà mẹ trẻ có con học lớp 1 tâm sự.

Một bà mẹ trẻ có con năm nay bước vào lớp 1 đã chọn giải pháp cho cháu học trường làng để tránh việc đi lại vất vả cho con cũng như để tiện đưa đón. Thế nhưng hôm nào chị cũng vẫn phải đánh thức con dậy từ 6h sáng. Phải thức dậy từ giờ đó để cu cậu tỉnh ngủ, rồi vệ sinh cá nhân, ăn sáng và 7h là hai mẹ con phải ra khỏi nhà…
 
Thế nhưng sau 1 tuần, cháu bé "tọp" hẳn (lời người mẹ trẻ). Rồi chị phàn nàn: "Các cháu học hành bây giờ vất vả quá. Học ở lớp đã cả ngày rồi, tối về còn làm bài tập đến 8-9h tối. Xong việc, còn tranh thủ đi ngủ sớm để sáng mai còn dậy đi học tiếp" - chị phân trần. 
 
Còn cháu bé bên cạnh nhà tôi năm nay cũng bước vào lớp 1. Nhưng do mẹ xin học trái tuyến nên cháu còn phải đi học sớm hơn. Hôm nào cũng vậy, 6h45’ sáng là thấy cháu đã quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng và hai mẹ con chuẩn bị lên đường.
 
Bữa sáng có khi chỉ là cái bánh ngọt hay cái bánh rán nuốt vội vàng. Thế nhưng, hôm nào cũng vậy, 5h chiều mẹ mới đón về nhà. Nghỉ ngơi, ăn uống một chút, buổi tối lại tiếp tục "công cuộc dạy và học" của hai mẹ con.
 
Đem chuyện này kể với các bà mẹ khác cũng có con bước vào lớp 1, tưởng thế đã là gian nan lắm, nhưng không, chị bạn tham gia luôn: "Ui giời, thế thì đã ăn thua gì. Con nhà chị cũng thế. Học hành căng thẳng, dẫn đến việc cháu sợ đi học. Sáng ra, hôm nào cu cậu cũng hỏi: "Mẹ ơi, hôm nay có phải đi học không?". Nếu bảo phải đi học là cu cậu lại khóc ầm lên, không muốn đi. Cả buổi tối hôm trước, cháu cứ lăn tăn với chuyện học, đến nỗi đêm ngủ còn mơ, cứ kêu lên ú ớ.
 
Còn đây tâm sự của một bà mẹ trẻ có con học lớp 1: "Cháu vào lớp 1, cả nhà cứ như một dây chuyền sản xuất. Con ngồi viết, mẹ ngồi bên động viên tinh thần cho con. Mà đâu chỉ tập viết, còn làm toán, làm thủ công…" Rồi: "Cả nhà kết thúc chương trình "bổ túc lớp 1" tầm 22h. 5h15’ sáng hôm sau, một chu kỳ mới lại bắt đầu, kéo dài đến mãi giữa khuya mới chấm dứt".
 
Cần có sự giúp đỡ của gia đình và nhà trường
 
Lớp 1 là lớp học đầu tiên. Đồng nghĩa với đó là các em đã qua tuổi mẫu giáo, đã qua cái tuổi ăn, tuổi ngủ thoải mái để phải gò vào một giờ giấc nhất định. Theo các nhà tâm lý, lớp 1 có tác động rất lớn đến việc bé yêu trường học, thích học và tìm được phương pháp học tập tốt cho những năm sau này.
 
Có nhiều nguyên nhân khiến trẻ "sợ" học. Trên một số diễn đàn gần đây về vấn đề có nên cho trẻ học thêm trước khi vào lớp 1. Suy cho cùng thì phương pháp nào cũng khiến các "sinh viên nhí" có tâm lý chán nản khi đi học.
 

Ảnh minh họa.

 
Nếu đi học thêm thì trẻ đã biết đọc, biết viết trước khi vào lớp 1. Thế nhưng, khi chính thức vào lớp 1, các cháu lại bắt đầu học lại từ đầu, bắt đầu từ những nét cơ bản? Ít nhiều điều này đã tạo cho các cháu cảm giác bớt hứng thú và không tập trung, vì các cháu đã biết chữ rồi.
 
Còn nếu cháu nào không đi học thêm, lại khổ vì chưa biết chữ, lại không bằng bạn bằng bè, sợ bị cô giáo trách mắng, lại sợ sệt, dẫn đến việc sợ đi học.
 
Làm sao các cháu được thoải mái, để tạo niềm hứng thú cho trẻ đến trường, để giảm áp lực cho trẻ trong việc học hành? Đây là một câu hỏi nan giải đối với các bậc phụ huynh, những người không hề muốn con cái của mình căng thẳng trong việc học hành.
 
Trong khi đó, nhà trường, giáo viên cũng đóng một vai trò cực kỳ quan trọng để các "sinh viên nhí" được đến trường với tâm lý, tinh thần thoải mái, với một cơ thể khỏe mạnh. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả học tập của các em, đến thế hệ tương lai của đất nước.
 
Theo Công an Nhân dân
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 1 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 2 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top