Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cần xem xét trách nhiệm Tổ giám sát

Thứ sáu, 17:20 02/12/2011

GiadinhNet - Việc Bộ Tài chính công bố kết quả kinh doanh của Petrolimex 3 năm qua là một bước tiến lớn.

Tuy nhiên, sẽ không đi đến đâu nếu chỉ có những con số trơ trọi này. Đã đến lúc cần có một sự đánh giá, xem xét trách nhiệm các bên liên quan đến chuyện lỗ, lãi và cách thức điều hành giá xăng dầu.
 
Người dân cần biết rõ ai đang chịu trách nhiệm về giá xăng dầu. Ảnh: Đ.K

Năm 2008: Xăng, dầu lỗ hay lãi?

Kết quả kinh doanh xăng dầu năm 2008 lãi 642 tỷ đồng của Petrolimex theo công bố của Bộ Tài chính là một điều đáng ngạc nhiên, nếu biết rằng Bộ Tài chính đã phải tạm ứng cho doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu vay cả nghìn tỷ đồng giai đoạn các năm 2007 - 2008.

Từ ngày 1/7/2007, giá xăng thực hiện theo cơ chế thị trường, nhưng thời điểm đó, giá thế giới liên tục tăng cao, trong khi doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối phải thực hiện bình ổn giá xăng theo yêu cầu của Chính phủ nên đã phát sinh lỗ. Khoản lỗ kinh doanh xăng trong năm 2007 và 2008 được xác định là khoảng 4.040 tỷ đồng. Sau đó, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã tạm ứng cho doanh nghiệp vay 4.038,5 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 6/10/2008, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã ký ban hành Quyết định số 85 của Bộ Tài chính. Điều 1 quyết định này nêu rõ: "Tạm ứng từ ngân sách nhà nước cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tương ứng với số lỗ kinh doanh xăng đến ngày 21/7/2008 do thực hiện chính sách bình ổn giá của Nhà nước (bao gồm cả số lỗ của năm 2007 nếu có)". Việc trả khoản nợ này được thực hiện theo quy định tại Điều 2: "Hàng tháng, kể từ tháng 10 năm 2008, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được phép trích từ lợi nhuận trước thuế khoảng 1.000 đồng/lít trên số lượng xăng tiêu thụ để trả nợ cho ngân sách Nhà nước".

Việc trích khoản lợi nhuận trước thuế 1.000 đồng/lít để trả khoản nợ ngân sách nói trên đã kéo dài đến tận ngày 15/12/2009, theo văn bản số 17623 của Bộ Tài chính do Cục trưởng Cục Quản lý giá  ký. Văn bản ghi rõ: "Đến nay ngân sách Nhà nước đã thu đủ số tiền tạm ứng cho các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu để tự xử lý số lỗ kinh doanh mặt hàng xăng. Do đó, kể từ ngày 15/12/2009, các doanh nghiệp ngừng trích khoản 1.000 đồng/lít đối với mặt hàng xăng".

Đáng nói hơn là khoản trích 1.000 đồng/lít trả nợ ngân sách này, sau đó được lấy ra làm lý do để nhiều lần trì hoãn giảm giá bán lẻ xăng dầu trong năm 2009, khi giá xăng dầu trên thị trường thế giới giảm mạnh. Từ việc phải "bù lỗ" đến khoản lãi 642 tỷ đồng kinh doanh xăng dầu năm 2008 của Petrolimex vừa được công bố, rõ ràng vẫn còn một câu hỏi để ngỏ với dư luận(?!). Nếu lỗ, việc "bù lỗ" là đương nhiên, còn nếu lãi như công bố mới đây, hóa ra việc "bù lỗ" là không hợp lý?

Quyền lực lớn, trách nhiệm ở đâu?

Câu hỏi tưởng như rất dễ này thực tế lại rất khó tìm ra được câu trả lời thoả đáng. Về mặt Nhà nước, sau Nghị định số 84/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính đã ra Quyết định số 3130, thành lập Tổ giám sát Liên ngành về giá xăng dầu. Tổ trưởng là ông Nguyễn Tiến Thoả, Cục trưởng Cục quản lý giá (Bộ Tài chính); Tổ phó là Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước. Tổ giám sát Liên ngành trực tiếp tiếp nhận hồ sơ về giá xăng dầu của các thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối gửi đến; theo dõi việc điều chỉnh giá xăng, dầu của các thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối; xem xét, đề xuất báo cáo Liên bộ về mức giá bán xăng, dầu do các thương nhân đầu mối quyết định.

Với quy định về chức năng, nhiệm vụ này, không quá khi nói rằng hiệu quả hoạt động của Tổ giám sát có ý nghĩa quyết định đến chất lượng quyết định của Liên bộ Tài chính - Công Thương trong việc điều hành giá xăng, dầu. Mặt khác, về nguyên tắc, kể từ khi Nghị định 84 có hiệu lực ngày 15/12/2009, quyền quyết định giá xăng, dầu đã được trao về cho các thương nhân đầu mối. Nhưng quyền hạn thực tế của Tổ giám sát liên ngành cho phép cơ quan này có thể can thiệp trực tiếp làm thay đổi các quyết định tăng, giảm giá bán lẻ xăng, dầu trong nước. Bởi cũng Quyết định số 3130 quy định: "Trường hợp Tổ giám sát phát hiện giá do thương nhân quy định không hợp lý, Tổ Giám sát sẽ có thông báo bằng văn bản theo chỉ đạo của lãnh đạo Liên bộ cho thương nhân đầu mối nêu rõ: Không chấp thuận mức giá điều chỉnh của thương nhân và yêu cầu thương nhân phải bán với mức giá hợp lý".

Như vậy, có thể thấy quyền lực thực tế của Tổ giám sát liên ngành về giá xăng, dầu là không nhỏ. Những quyết định giám sát của Tổ này có thể khiến doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu lãi, lỗ hàng nghìn tỷ đồng. Nhưng điều đáng nói là song hành với quyền lực cực lớn này, dường như lại thiếu một quy định về trách nhiệm tương xứng. Ít nhất là cho đến nay, chưa có một đánh giá nào về hiệu quả công tác giám sát, điều hành giá xăng, dầu của Tổ giám sát liên ngành hiện nay và Tổ giám sát liên bộ về giá xăng dầu trước đây. Trong khi đó, giá xăng, dầu ảnh hưởng đến hàng chục triệu người dân, cả nền kinh tế và luôn là một mối quan tâm gây nhiều bức xúc cho dư luận, nhất là chuyện mập mờ các khoản lỗ, lãi.
 
Đắc Kiên
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kiểu quần jeans tôn đường cong gợi cảm được yêu thích trở lại

Kiểu quần jeans tôn đường cong gợi cảm được yêu thích trở lại

Đẹp - 2 phút trước

Mốt quần jeans này từng là biểu tượng phong cách vào thập niên 2000, hiện được nhiều nhà mốt và tín đồ thời trang săn đón.

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Chuyện vợ chồng - 10 phút trước

Sau khi biết dự định của bố vợ, tôi hoài nghi liệu tôi có phải người thừa trong gia đình này?

Phí chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở từ nay đến cuối năm 2024 được tính thế nào?

Phí chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở từ nay đến cuối năm 2024 được tính thế nào?

Sản phẩm - Dịch vụ - 14 phút trước

GĐXH - Chuyển đất nông nghiệp sang đất ở người dân cần đóng các khoản như tiền sử dụng đất, lệ phí cấp giấy chứng nhận, lệ phí trước bạ và phí thẩm định hồ sơ.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 15 phút trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Vừa mới đi làm chưa được một tháng, chị gái tôi đã bị bố chồng chì chiết là tham tiền tham của

Vừa mới đi làm chưa được một tháng, chị gái tôi đã bị bố chồng chì chiết là tham tiền tham của

Tâm sự - 16 phút trước

Anh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.

Thời điểm tốt nhất để uống vitamin D

Thời điểm tốt nhất để uống vitamin D

Sống khỏe - 16 phút trước

Vitamin D là một loại hormone mà cơ thể tạo ra sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, đóng nhiều vai trò quan trọng trong, bao gồm hỗ trợ hệ thống miễn dịch, chức năng cơ và thần kinh, khả năng hấp thụ canxi của cơ thể…

Giá nhà tại trung tâm TP.HCM hiện ra sao?

Giá nhà tại trung tâm TP.HCM hiện ra sao?

Giá cả thị trường - 40 phút trước

Giá nhà tại các tuyến đường trung tâm TP.HCM dao động từ 450 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/m2, thậm chí có những căn nhà từ 2 đến 4 tỷ đồng/m2.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 50 phút trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Giải trí - 1 giờ trước

Quang Bình tâm sự rằng, anh bị tai biết liệt nửa người, giờ đi lại được nhưng vẫn còn yếu.

Top