Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cản trở, hành hung nhà báo, xử theo luật nào?

Thứ sáu, 16:18 11/03/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng 10/3, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Báo chí sửa đổi. Tham dự có đông đảo lãnh đạo, phóng viên nhiều cơ quan báo chí, Sở Thông tin - Truyền thông, Sở Tư pháp Hà Nội, các luật sư, giảng viên báo chí… Nhiều vấn đề “nóng” đã được đưa ra bàn thảo.

Nhà báo Nguyễn Anh Đức, Phó Tổng biên tập Báo Kinh tế & Đô thị (người đứng) đề xuất cần có danh hiệu để vinh danh các nhà báo. Ảnh: T.G
Nhà báo Nguyễn Anh Đức, Phó Tổng biên tập Báo Kinh tế & Đô thị (người đứng) đề xuất cần có danh hiệu để vinh danh các nhà báo. Ảnh: T.G

Cản trở bằng cách “làm khó”

Bên cạnh việc đánh giá những ưu điểm của dự thảo Luật lần này, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra nhiều điều còn bất cập. Một trong những nội dung thu hút được đông đảo sự quan tâm, thảo luận của các đại biểu chính là quy định: “Cấm đe doạ, uy hiếp tính mạng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phá hủy, thu giữ phương tiện, tài liệu, cản trở nhà báo, phóng viên hoạt động nghề nghiệp đúng pháp luật”. Câu hỏi được các đại biểu tham gia đặt ra nhiều nhất là: “Như thế nào là cản trở? Cản trở thì bị xử lý ra sao?”.

Ông Nguyễn Minh Khánh, Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông Hà Nội cho rằng, dự thảo Luật chưa đưa ra được các chế tài đối với hành vi cản trở, hành hung nhà báo tác nghiệp đúng luật. “Việc cản trở, hành hung nhà báo chưa được quy định là xử lý theo luật nào và cần được quy định cụ thể hơn”, ông Khánh nói.

Cũng về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Trường Giang, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng, trên thực tế tác nghiệp của nhà báo, phóng viên, việc bị cản trở là rất phổ biến. Dù đã có quy định Người phát ngôn nhưng vẫn có tình trạng Người phát ngôn né tránh hoặc người được ủy quyền phát ngôn né tránh báo chí. Dự thảo Luật lần này chưa đề cập đến việc xử lý hành vi cản trở nhà báo tác nghiệp. Theo bà Giang, cần quy định rõ là việc cản trở nhà báo tác nghiệp tùy vào mức độ thì sẽ bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự.

Đồng quan điểm trên, Luật sư Lê Đăng Tùng, Trưởng văn phòng Luật sư Trường Giang (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng nếu không quy định rõ việc xử lý cản trở nhà báo tác nghiệp thì câu chuyện này sẽ vẫn tiếp diễn. Ông Tùng đặt vấn đề: “Dự thảo Luật quy định nhà báo được hoạt động nghiệp vụ báo chí tại các phiên tòa xét xử công khai, được bố trí khu vực riêng để tác nghiệp, được liên lạc trực tiếp với các thẩm phán, luật sư để lấy tin, phỏng vấn theo quy định của pháp luật. Vậy nhà báo liệu có được gặp kiểm sát viên, các nhân chứng, được chụp ảnh trong tòa?”.

Ông Tùng viện dẫn rất nhiều phiên tòa mà các luật sư cùng báo chí làm việc, phần lớn số phiên tòa này nhà báo đều bị “làm khó”. Ông Tùng đưa ra ví dụ: “Có trường hợp Chủ tọa phiên tòa yêu cầu phóng viên về lấy giấy giới thiệu, giấy giới thiệu ghi nội dung là “dự tòa trong phiên xét xử…”. Vậy là thẩm phán yêu cầu phóng viên ngồi im, chỉ dự như bao người khác mà không được lấy tin, tác nghiệp”.

Nên cộng dồn năm công tác để cấp thẻ

Tham dự hội nghị, đại diện Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên và Nhi đồng của Quốc hội cho biết, Bộ Chính trị đã nhất trí đưa mạng xã hội và quy định các chức danh Tổng Giám đốc, Giám đốc cơ quan báo chí ra khỏi dự thảo Luật Báo chí sửa đổi. Ông Nguyễn Minh Khánh bày tỏ quan điểm đồng tình và cho rằng, trong bối cảnh phải tinh giản biên chế thì việc có thêm các chức danh sẽ đi ngược với chủ trương này. Cùng đó, cũng trong hội nghị này có ý kiến cho rằng, các chức danh Tổng Biên tập, Phó Tổng biên tập là đặc thù rất riêng của báo chí. Khi nhắc đến các cụm từ này thì ai cũng hiểu đây là các chức danh lãnh đạo trong cơ quan báo chí. Còn cụm từ Tổng Giám đốc, Giám đốc thì nghe dễ gây nhầm lẫn với lãnh đạo các doanh nghiệp.

Về quy định thời gian để một phóng viên có đủ điều kiện được cấp thẻ nhà báo là phải công tác liên tục 3 năm liền tại một cơ quan báo chí. Nhiều ý kiến cho rằng đây là quy định chưa phù hợp. Bà Mai Thị Kim Thoa, Phó tổng Biên tập Báo Hà Nội Mới cho rằng, quy định thời gian cấp thẻ nhà báo là chưa đầy đủ. Theo đó, hiện nay, việc phóng viên đổi cơ quan công tác xảy ra rất phổ biến. Việc quy định phóng viên có 3 năm liên tục công tác tại một cơ quan báo chí mới được cấp thẻ khiến cho rất nhiều người dù công tác gần 3 năm ở cơ quan báo chí này, khi chuyển sang cơ quan báo chí khác lại phải chờ thêm 3 năm nữa. Bà Thoa góp ý nên cộng dồn các năm công tác của phóng viên được các tòa soạn ký hợp đồng dài hạn để giảm thời gian phải chờ đợi cấp thẻ.

Cũng vấn đề này, bà Nguyễn Thị Trường Giang đưa ra kiến nghị với nội dung nên chăng cần có các trường hợp đặc cách được cấp thẻ nhà báo. Bà Giang đưa ra thực tế là có rất nhiều phóng viên trẻ dù mới vào nghề nhưng đã có số lượng tác phẩm báo chí được đăng tải khá lớn. Thậm chí nhiều phóng viên còn được các giải báo chí tầm Quốc gia. Vì vậy, với những trường hợp phóng viên đạt giải báo chí Quốc gia thì cần có cơ chế đặc cách để cấp thẻ thay vì quy định như trong dự thảo và Luật Báo chí hiện hành.

Trước rất nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu, ông Chu Sơn Hà, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội cho biết sẽ tổng hợp, lựa chọn các ý kiến xác đáng để góp ý nhằm hoàn thiện dự thảo trước khi trình Quốc hội thông qua.

Ông Nguyễn Anh Đức, Phó Tổng biên tập Báo Kinh tế & Đô thị đề xuất nên có một danh hiệu nào đó để tôn vinh các nhà báo. Ông Đức cho rằng, nhiều các ngành nghề khác có các danh hiệu như Nghệ sĩ ưu tú, Nghệ sĩ nhân dân, Thầy thuốc nhân dân… thì rất nhiều nhà báo có những đóng góp lớn cho xã hội chưa được vinh danh bằng các danh hiệu. Các danh hiệu này có thể là Nhà báo ưu tú, Nhà báo nhân dân…

Minh Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 38 phút trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 2 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top