Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cần ngăn chặn ngay lối sống bệnh hoạn của một bộ phận giới trẻ

Thứ hai, 14:37 26/02/2007 | Xã hội

GĐ&XH - Gọi điện thoại đến Trung tâm tư vấn Người bạn tri kỷ (1900585868), Phan Thành Trung - học sinh lớp 11 Trường PTTH DT (Hà Nội) cho biết: em và người yêu (học cùng trường) quan hệ tình dục với nhau gần một tháng nay, thường cùng nhau ra vùng ngoại thành thuê nhà nghỉ. Lúc đầu chuyện đó chỉ có giữa hai người biết với nhau, nhưng về sau...

Bạn gái đòi Trung cùng thuê chung phòng với những cặp khác. Bạn ấy nói, phải nhìn thấy người khác làm tình với nhau thì mới thích! Và Trung đã phải quan hệ với bạn ấy trong một đám đông lốc nhốc như vậy. Giờ đây Trung rất lo sợ và em đang muốn chấm dứt mối quan hệ này...

Yêu kiểu quái đản

Bà Lê Thu Hiền - giám đốc Trung tâm tư vấn Người bạn Tri Kỷ cho biết, thời gian gần đây Trung tâm nhận được không ít cuộc gọi của trẻ vị thành niên đề cập đến vấn đề quan hệ tình dục kiểu “bầy đàn” trên. Câu chuyện của Trung và nhóm bạn của em không phải là trường hợp cá biệt. Có em từng trải nghiệm đã tâm sự lại chuyện của mình. Có em nghe bạn bè kể lại. Có em xem phim đồi trụy và tưởng tượng ra mình là một nhân vật trong phim rồi thuật lại cho nhân viên tư vấn....

Chuyện trẻ vị thành niên sớm bước vào quan hệ yêu đương và quan hệ tình dục buông thả cũng là vấn đề nổi bật ở Đường dây tư vấn trẻ em 18001567 (Ủy ban DSGĐTE). Hầu như tháng nào đường dây cũng nhận được rất nhiều ca tư vấn liên quan đến vấn đề này. Đáng lưu ý là có em quan hệ tình dục đồng giới, sau đó mặc cảm và lo sợ mình bị bệnh nên đã gọi điện cho nhân viên tư vấn để xin lời khuyên.

Em Sơn Tình ở Hà Nội trong tâm trạng hết sức lo lắng và hoảng sợ kể: một lần đang ngủ em bị bạn có hành vi lạm dụng. Do tò mò em chẳng phản ứng gì và để bạn tiếp tục thực hiện quan hệ tình dục đồng giới với mình. Giờ đây em rất lo sợ bị mắc bệnh, nhất là HIV/AIDS.

Bà Vũ Bích Thuỷ - Điều phối viên Dự án Đường dây tư vấn cho biết: “Hiện tượng trẻ quan hệ tình dục đồng giới không phải là ít. Năm 2006, có thời điểm chỉ trong 1 tháng có tới 11 ca tư vấn liên quan đến vấn đề quan hệ tình dục đồng giới ở trẻ vị thành niên. Điều này hết sức đáng báo động bởi sự thiếu hiểu biết và có quan niệm lệch lạc về tình yêu, tình dục của một bộ phận giới trẻ ngày nay”. 

Tác động tai hại của phim đồi trụy và net

Vì sao trẻ có lối sống bệnh hoạn này? Theo bà Lê Thu Hiền thì nguyên nhân chủ yếu là do tác động từ phim đồi truỵ khiêu dâm. Đa số các em thuộc những gia đình cha mẹ không mấy quan tâm hoặc cha mẹ thường xuyên vắng nhà (Nhất là vào những ngày lễ, ngày tết, vào dịp noel, ngày valentin...) là cơ hội cho các em gặp gỡ và thực hiện những hành vi như trong phim đồi trụy mà các em được xem đầy trên mạng và băng đĩa ngoài luồng.

Đặc biệt thời gian nghỉ hè các em có nhiều thời gian đi chơi với nhau, tụ tập xem phim sex. Đầu óc non nớt của các em sau khi thu nạp những hình ảnh đầy kích động đó đã không thể làm chủ được bản thân. Sau khi xem xong những bộ phim sex đó, cùng với những biểu hiện tâm sinh lý mới mẻ của lứa tuổi dậy thì vừa kịp “chồi nhú” đã đẩy các em lao vào trò chơi đó như con thiêu thân. Ngoài việc quan hệ tình dục không an toàn, những kiểu quan hệ tình dục quái đản kiểu bầy đàn, hoặc quan hệ tình dục đồng giới rất nguy hại cho đời sống tâm sinh lý và sức khoẻ của trẻ vị thành niên.

Theo bà Vũ Bích Thuỷ: “Hiện tượng quan hệ tình dục ở lứa tuổi học sinh đang là vấn đề nóng bỏng. Các em đi uống rượu say rồi quan  hệ tình dục với nhau mà không cần tình yêu. Quan niệm của không ít trẻ về vấn đề quan hệ tình dục rất dễ dãi, chỉ cần thích  là quan hệ mà không quan tâm đến việc tránh thai, và cần phải làm gì để đảm bảo sự an toàn cho sức khỏe. Có em gái gọi đến Đường dây  nói rằng em đang mang thai, muốn tư vấn phải giải quyết như thế nào? Sau đó 2 tuần sau lại gọi hỏi nhân viên tư vấn là em lại vừa quan hệ tình dục, vậy làm như thế nào để có thể tránh thai? Nhiều em mới chỉ 13, 14 tuổi do quan hệ tình dục bừa bãi dẫn đến có thai phải đi giải quyết rất nhiều lần”.

Sự thiếu hiểu biết, quan niệm sống buông thả của không ít trẻ mới là học sinh PTTH thậm chí là THCS là do việc thiếu sự quan tâm cần thiết của gia đình. Tương lai của các em sẽ thế nào khi hàng ngày sức khoẻ của trẻ đang dần bị huỷ hoại?

(Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi)

Hưng Thuỷ

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 4 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 5 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top