Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cần hướng học sinh có sự tự tôn, lòng tự hào dân tộc

Thứ tư, 07:00 12/11/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 11/11, tiếp tục chương trình kỳ họp 8, Quốc hội khóa XIII, các đại biểu đã làm việc tại tổ. Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm là đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận trình trước Quốc hội tại kỳ họp này.

 

Đại biểu Bùi Thị An. 	Ảnh: Việt Nguyễn
Đại biểu Bùi Thị An. Ảnh: Việt Nguyễn

 

Bỏ đi một nửa là vừa

Cho rằng việc học hành của học sinh phổ thông đang rất nặng nề, đại biểu Bùi Thị An (Hà Nội) thẳng thắn góp ý: “Một em bé lớp 1, lớp 2 mà đeo cái balô nặng đến cả chục cân. Rồi suốt ngày học, lúc nào cũng học, cuối cùng học sinh của chúng ta nhiều em trở nên mụ mẫm. Vừa rồi tôi có đọc một tài liệu của TPHCM cho thấy, học sinh tiểu học mà 20% bị máu nhiễm mỡ. Tức là các em học quá nhiều, ngồi quá nhiều, không còn thời gian vui chơi, tập thể thao và thành ra như vậy. Gần như đeo kính cận hết cả”.

Bà An cho rằng những hình ảnh đó không phải mục tiêu giáo dục của Việt Nam, trong khi triết lý của giáo dục là đào tạo nên  học sinh khỏe mạnh, có trí tuệ, chủ động, năng động, tự tin bước vào cuộc sống. “Chuyện dạy thêm, học thêm cũng làm nảy sinh ra những quan hệ không mấy vui vẻ. Bảo rằng tự nguyện ký để cho con học thêm, nhưng gia đình trung lưu trở lên còn đỡ, chứ gia đình có kinh tế yếu vẫn phải ký, không thì con đi học y như rằng có chuyện. Vấn đề này đã dẹp được dần nhưng cũng đã tồn tại một thời gian khá dài”, bà An nói.

Bàn về đề án đổi mới nói trên, bà An đề nghị lược bỏ đi một nửa khối lượng của sách giáo khoa tiểu học, THCS hiện tại. “Lược bỏ cái không cần thiết chứ không phải những cái khó. Những tiêu chuẩn tối thiểu phải giữ lại, những thứ rườm rà phải lược đi”, đại biểu Bùi Thị An phát biểu, đồng thời mong muốn học sinh có nhiều tiết học về đạo đức, thể dục hơn so với hiện nay. “Tôi sợ rằng cứ để như hiện nay thì mai kia học sinh của chúng ta thành ông cụ non, bà cụ non hết, mà sợ là chẳng thành cụ được…”, bà An hài hước nói.

Không thể “hèn”

Bày tỏ mong muốn ngành giáo dục phải dạy tốt trẻ em về đạo đức, nhân cách, đại biểu Trần Thị Quốc Khánh - Ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội chia sẻ: “Khi có tình yêu thương thì con người ta mới có suy nghĩ về trách nhiệm bản thân, với gia đình, cộng đồng. Không định hình cho các em về tình yêu thương, lòng nhân ái thì sẽ làm nảy sinh nhiều vấn đề mà chúng ta không biết xử lý ra sao”.

Nhấn mạnh đến yếu tố hướng nội, bà Khánh đề nghị chương trình dạy học phải khiến học sinh có được sự tự tôn, lòng tự hào dân tộc, tự trọng. “Chúng ta có rất nhiều thứ đáng tự hào, tự tôn nhưng lại không biết giáo dục cho giới trẻ. Đó là sự thiệt thòi cho các em. Và sách giáo khoa phải hướng đến chuyện đó”, bà Khánh chia sẻ, đồng thời nhất trí với quan điểm hướng ngoại khi cần học hỏi các chương trình học, sách giáo khoa của những nền giáo dục tiên tiến.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung – Giám đốc Công an TP Hà Nội đề nghị việc dạy học phải coi trọng vấn đề truyền đạt nền văn hóa, sự phát triển của dân tộc, coi trọng việc đào tạo kỹ năng sống, kỹ năng làm việc ở các môi trường khác nhau.

Trả lời báo chí trong giờ giải lao, ông Đào Trọng Thi - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cũng nhận định: “Chúng ta phải trang bị kỹ năng sống cho học sinh. Kỹ năng sống phải xác định ở hiện tại và tương lai mà các em đối mặt là gì để giáo dục, chứ không dạy mọi kỹ năng. Hoặc không lại bảo các em phải biết mọi thứ thì nguy hiểm quá! Cần phải tránh nếu không sẽ sa đà và lơ là việc truyền thụ kiến thức”.

 

Theo đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông do Bộ GD&ĐT xây dựng dự thảo, tổng kinh phí để thực hiện là 778,8 tỷ đồng, trong đó dự kiến trên 505 tỷ đồng là từ ngân sách Trung ương và trên 274 tỷ đồng từ ngân sách địa phương. Đề án sẽ có nhiều bộ sách giáo khoa (do Bộ GD&ĐT và các tổ chức, cá nhân biên soạn) cho một chương trình, sau đó chọn ra bộ sách giáo khoa tốt nhất. 

Việt Nguyễn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Thời sự - 31 phút trước

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố yêu cầu giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 1 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 7 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Top