Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cận cảnh khu vực cách ly y tế nơi gia đình nữ du học sinh tỉnh Hải Dương sinh sống

GiadinhNet - "Hiện tại, trong khu vực cách ly này chủ yếu là dân lao động, có 2 hộ làm nghề ấp trứng. Mọi người tuân thủ, chấp hành nghiêm những quy định đặt ra...", Chủ tịch UBND xã Yết Kiêu cho biết.

Cận cảnh khu vực cách ly y tế nơi gia đình nữ du học sinh tỉnh Hải Dương sinh sống  - Ảnh 1.

Như Báo Gia đình & Xã hội đưa tin, trưa nay (29/8), UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với một phần xóm chợ thôn Thượng Bì 2, xã Yết Kiêu (huyện Gia Lộc). Đây là nơi sinh sống của gia đình nữ du học sinh L.T.P.U (SN 2000) có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi xuống sân bay tại Nhật Bản.

Vùng thiết lập phong tỏa bắt đầu từ gia đình ông Phạm Đình Quy đến nhà ông Phạm Đình Phượng; bao gồm 57 hộ gia đình với 170 nhân khẩu trên tổng diện tích 10.000m2. Thời gian áp dụng 28 ngày, bắt đầu từ 12h ngày 29/8/2020.

Cận cảnh khu vực cách ly y tế nơi gia đình nữ du học sinh tỉnh Hải Dương sinh sống  - Ảnh 3.

Ngay từ trưa hôm qua, khu vực sinh sống của nữ sinh du học L.T.P.U đã được lập chốt kiểm soát và đến 12h ngày 29/8 có quyết định cách ly y tế 28 ngày. Ảnh: Đ.Tùy


Có mặt tại khu cách ly y tế thôn Thượng Bì 2 vào chiều nay khi những người dân trong khu vực này đang nhận khẩu trang miễn phí và phần quà hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già. Mặc dù không được ra ngoài, mọi công việc tạm gác lại, sinh hoạt thay đổi, nhưng người dân nơi đây đều chấp hành và thực hiện đúng yêu cầu của chính quyền địa phương.

Ông Phạm Văn Du – Chủ tịch UBND xã Yết Kiêu thông tin, từ trưa hôm qua, thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, chính quyền xã tiến hành lập 3 chốt kiểm soát dịch xung quanh khu vực gia đình công dân U. sinh sống để kiểm soát người cùng phương tiện ra vào và phun tiêu độc khử trùng.

Cận cảnh khu vực cách ly y tế nơi gia đình nữ du học sinh tỉnh Hải Dương sinh sống  - Ảnh 4.

Một số nhà tài trợ chuyển quà cho những hộ khó khăn, người già và phát khẩu trang miễn phí cho các hộ gia đình trong khu cách ly. Ảnh: Đ.Tùy


Riêng gia đình nữ du học sinh cùng những trường hợp F1 tiếp xúc trực tiếp đã được đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện; qua xét nghiệm đã cho kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Đối với các trường hợp F2 liên quan đến F1 được giám sát y tế tại nhà.

"Hiện tại, khu vực cách ly này được chúng tôi lập 3 chốt, mỗi chốt chia làm 3 ca trực 24/24h gồm: công an, quân sự, y tế, thanh niên... Người dân trong khu vực cách ly chủ yếu là dân lao động, có 2 hộ làm nghề ấp trứng và có nhiều hộ khó khăn, người già. Trong chiều nay, toàn bộ người dân trong khu cách ly được nhận khẩu trang miễn phí, còn trường hợp khó khăn, người già được tặng thêm phần quà hỗ trợ.

Đối với những hộ gia đình cần mua bán lương thực, thực phẩm để phục vụ sinh hoạt hàng ngày sẽ nhờ người mua, sau đó mang đến chốt kiểm soát để lên bàn và người trong khu cách ly ra nhận, nhưng đảm bảo khoảng cách 2m", ông Du cho biết.

Cận cảnh khu vực cách ly y tế nơi gia đình nữ du học sinh tỉnh Hải Dương sinh sống  - Ảnh 5.

Cuộc sống người dân trong khu cách ly thôn Thượng Bì 2, xã Yết Kiêu. Ảnh: Đ.Tùy


Ông P. người dân trong khu cách ly chia sẻ, từ trưa hôm qua đến nay khu vực sinh sống của ông được phong tỏa, cách ly. Do chưa quen nên không được thoải mái. Tuy nhiên mọi người đều hiểu tính chất dịch bệnh nên bản thân gia đình ông và các hộ đều chấp hành nghiêm chỉnh.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Yết Kiêu, sau khi nắm được thông tin công dân L.T.P.U dương tính với virus SARS-CoV-2 tại sân bay Nhật Bản, khu vực dân cư Thượng Bì 2 lập chốt phong tỏa cách ly. Lúc đầu nhiều người dân lo lắng, hoang mang nhưng chính quyền sở tại cùng các cấp, các ngành giải thích, tuyên truyền cho nên mọi người yên tâm và chấp hành tốt mọi quy định trong công tác phòng, chống dịch.

Một số hình ảnh PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận tại khu vực cách ly y tế thôn Thượng Bì 2 chiều 29/8: 

Cận cảnh khu vực cách ly y tế nơi gia đình nữ du học sinh tỉnh Hải Dương sinh sống  - Ảnh 6.
Cận cảnh khu vực cách ly y tế nơi gia đình nữ du học sinh tỉnh Hải Dương sinh sống  - Ảnh 7.

Xung quanh khu vực cách ly y tế được lập các chốt kiểm soát, có hàng rào chắn và có biển cảnh báo.

Cận cảnh khu vực cách ly y tế nơi gia đình nữ du học sinh tỉnh Hải Dương sinh sống  - Ảnh 8.
Cận cảnh khu vực cách ly y tế nơi gia đình nữ du học sinh tỉnh Hải Dương sinh sống  - Ảnh 9.

Bí thư Đảng uỷ xã Yết Kiêu nhắc nhở người dân trong khu vực cách ly chú ý giữ khoảng cách theo quy định.

Cận cảnh khu vực cách ly y tế nơi gia đình nữ du học sinh tỉnh Hải Dương sinh sống  - Ảnh 10.
Cận cảnh khu vực cách ly y tế nơi gia đình nữ du học sinh tỉnh Hải Dương sinh sống  - Ảnh 11.
Cận cảnh khu vực cách ly y tế nơi gia đình nữ du học sinh tỉnh Hải Dương sinh sống  - Ảnh 12.

Lương thực, thực phẩm được tập kết chuẩn bị đưa vào trong khu vực cách ly.

Cận cảnh khu vực cách ly y tế nơi gia đình nữ du học sinh tỉnh Hải Dương sinh sống  - Ảnh 13.
Cận cảnh khu vực cách ly y tế nơi gia đình nữ du học sinh tỉnh Hải Dương sinh sống  - Ảnh 14.
Cận cảnh khu vực cách ly y tế nơi gia đình nữ du học sinh tỉnh Hải Dương sinh sống  - Ảnh 15.
Cận cảnh khu vực cách ly y tế nơi gia đình nữ du học sinh tỉnh Hải Dương sinh sống  - Ảnh 16.

Sau khi biết tin được nhận khẩu trang miễn phí và hỗ trợ những hộ khó khăn, người dân trong khu cách ly thôn Thượng Bì 2 tập trung tại chốt kiểm soát.

Cận cảnh khu vực cách ly y tế nơi gia đình nữ du học sinh tỉnh Hải Dương sinh sống  - Ảnh 17.
Cận cảnh khu vực cách ly y tế nơi gia đình nữ du học sinh tỉnh Hải Dương sinh sống  - Ảnh 18.

Mọi người giữ khoảng cách theo quy định.

Cận cảnh khu vực cách ly y tế nơi gia đình nữ du học sinh tỉnh Hải Dương sinh sống  - Ảnh 19.
Cận cảnh khu vực cách ly y tế nơi gia đình nữ du học sinh tỉnh Hải Dương sinh sống  - Ảnh 20.
Cận cảnh khu vực cách ly y tế nơi gia đình nữ du học sinh tỉnh Hải Dương sinh sống  - Ảnh 21.
Cận cảnh khu vực cách ly y tế nơi gia đình nữ du học sinh tỉnh Hải Dương sinh sống  - Ảnh 22.

Những phần quà ấm áp tình người trong lúc khó khăn.

Cận cảnh khu vực cách ly y tế nơi gia đình nữ du học sinh tỉnh Hải Dương sinh sống  - Ảnh 23.
Cận cảnh khu vực cách ly y tế nơi gia đình nữ du học sinh tỉnh Hải Dương sinh sống  - Ảnh 24.
Cận cảnh khu vực cách ly y tế nơi gia đình nữ du học sinh tỉnh Hải Dương sinh sống  - Ảnh 25.

Cuộc sống người dân trong khu vực cách ly y tế tại thôn Thượng Bì 2, xã Yết Kiêu.

Bài & ảnh: Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 34 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 2 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 2 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 3 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 5 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Top