Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cận cảnh giống gà "Sách Đỏ" đầu tiên của Việt Nam

Chủ nhật, 08:00 22/01/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Về nơi nuôi giống gà quý hiếm lần đầu tiên được ghi vào sách Đỏ Việt Nam, chúng tôi ngỡ ngàng trước những điều nhìn thấy và nhận được rất nhiều thông tin thú vị từ giống gà thuần chủng quý hiếm này.


Gà Móng ở xã Tiên Phong, huyện Duy Tiên (tỉnh Hà Nam) chắc hẳn không phải cái tên quá xa lạ trong giới nuôi gà cả nước. Đây là giống gà đầu tiên được ghi vào Sách Đỏ Việt Nam năm 2003. Sở dĩ gọi là gà Móng vì gắn với địa danh trước kia của xã. Mặc dù được liệt vào sách “quý hiếm” nhưng loại gà này được người dân xã Tiên Phong nuôi phổ biến và là loài vật duy nhất không bị cấm nuôi, buôn bán, vận chuyển theo quy định pháp luật.

Gà Móng ở xã Tiên Phong, huyện Duy Tiên (tỉnh Hà Nam) chắc hẳn không phải cái tên quá xa lạ trong giới nuôi gà cả nước. Đây là giống gà đầu tiên được ghi vào Sách Đỏ Việt Nam năm 2003. Sở dĩ gọi là gà Móng vì gắn với địa danh trước kia của xã. Mặc dù được liệt vào sách “quý hiếm” nhưng loại gà này được người dân xã Tiên Phong nuôi phổ biến và là loài vật duy nhất không bị cấm nuôi, buôn bán, vận chuyển theo quy định pháp luật.


Gà Móng là giống gà cổ thuần chủng, chân to, có thân hình giống gà Hồ (Bắc Giang), chất lượng thịt ngon như gà Đông Tảo (Hưng Yên).

Gà Móng là giống gà cổ thuần chủng, chân to, có thân hình giống gà Hồ (Bắc Giang), chất lượng thịt ngon như gà Đông Tảo (Hưng Yên).


Gà Móng gắn liền với người dân xã Tiên Phong từ xa xưa. Sở dĩ loại gà này được đặt tên là gà Móng vì loài gà này là gà “bản địa” ngày xưa được phát hiện và nuôi rồi nhân giống từ thôn Móng (nay là xã Tiên Phong). Cũng từ đó gà Móng được gìn giữ và bảo tồn gen từ đời này sang đời khác cho đến bây giờ.

Gà Móng gắn liền với người dân xã Tiên Phong từ xa xưa. Sở dĩ loại gà này được đặt tên là gà Móng vì loài gà này là gà “bản địa” ngày xưa được phát hiện và nuôi rồi nhân giống từ thôn Móng (nay là xã Tiên Phong). Cũng từ đó gà Móng được gìn giữ và bảo tồn gen từ đời này sang đời khác cho đến bây giờ.


Vào năm 2003, đoàn cán bộ Sở NN&PTNT tỉnh Hà Nam về thôn An Mông, xã Tiên Phong khảo sát giống gà Móng này, thấy giống gà rất khác lạ, không giống với các giống gà ta bình thường, nên đoàn cán bộ đem gà lên Viện Chăn nuôi giám định. Kết quả cho thấy gà Móng thuộc loại gà quý hiếm.

Vào năm 2003, đoàn cán bộ Sở NN&PTNT tỉnh Hà Nam về thôn An Mông, xã Tiên Phong khảo sát giống gà Móng này, thấy giống gà rất khác lạ, không giống với các giống gà ta bình thường, nên đoàn cán bộ đem gà lên Viện Chăn nuôi giám định. Kết quả cho thấy gà Móng thuộc loại gà quý hiếm.


Ở xã Tiên Phong, chỉ cần nhắc tới tên ông Trần Xuân Xưởng (trú tại xóm 2), thì không ai là không biết tới. Người ta nhắc đến ông Xưởng với tư cách là người có nhiều tâm huyết nhất với con gà Móng và cũng là người có nhiều kinh nghiệm nuôi loại gà quý hiếm này.

Ở xã Tiên Phong, chỉ cần nhắc tới tên ông Trần Xuân Xưởng (trú tại xóm 2), thì không ai là không biết tới. Người ta nhắc đến ông Xưởng với tư cách là người có nhiều tâm huyết nhất với con gà Móng và cũng là người có nhiều kinh nghiệm nuôi loại gà quý hiếm này.


Tính đến nay, ông đã có gần 30 năm trong nghề nuôi và sản xuất giống gà Móng nên tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Ông chia sẻ, việc chọn gà mái làm giống phải rất khắt khe, đủ tiêu chuẩn kỹ thuật. Ông thường tự chế biến thức ăn cho gà bằng cách trộn hỗn hợp ngô nghiền, cám, cá mại, rau cỏ với men rượu. Để tránh thời tiết bất thuận và để bán giống ở thời điểm được giá thì cần hãm đẻ trứng bằng cách cho gà ăn vừa phải, lúc này chỉ cần cung cấp dinh dưỡng để duy trì sự sống.

Tính đến nay, ông đã có gần 30 năm trong nghề nuôi và sản xuất giống gà Móng nên tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Ông chia sẻ, việc chọn gà mái làm giống phải rất khắt khe, đủ tiêu chuẩn kỹ thuật. Ông thường tự chế biến thức ăn cho gà bằng cách trộn hỗn hợp ngô nghiền, cám, cá mại, rau cỏ với men rượu. Để tránh thời tiết bất thuận và để bán giống ở thời điểm được giá thì cần hãm đẻ trứng bằng cách cho gà ăn vừa phải, lúc này chỉ cần cung cấp dinh dưỡng để duy trì sự sống.


Được liệt vào Sách Đỏ nhưng loại gà này được người dân Tiên Phong nuôi phổ biến và duy nhất là loài vật không bị cấm nuôi, buôn bán, vận chuyển theo quy định về bảo tồn theo cách mới. Vì thế xã Tiên Phong nhiều năm trở lại đây ngày càng nhân rộng giống gà quý hiếm này.

Được liệt vào Sách Đỏ nhưng loại gà này được người dân Tiên Phong nuôi phổ biến và duy nhất là loài vật không bị cấm nuôi, buôn bán, vận chuyển theo quy định về bảo tồn theo cách mới. Vì thế xã Tiên Phong nhiều năm trở lại đây ngày càng nhân rộng giống gà quý hiếm này.


Thịt ngon, nhanh lớn, nuôi đơn giản, chân to gấp nhiều lần gà thường, ưa sống thả tự nhiên… là những đặc điểm nổi bật của giống gà Móng quý hiếm.

Thịt ngon, nhanh lớn, nuôi đơn giản, chân to gấp nhiều lần gà thường, ưa sống thả tự nhiên… là những đặc điểm nổi bật của giống gà Móng quý hiếm.


Gà Móng là kế thoát nghèo cho nhiều người dân ở xã Tiên Phong.

Gà Móng là kế thoát nghèo cho nhiều người dân ở xã Tiên Phong.


Theo tìm hiểu, năm nay, giá gà Móng ngày thường khoảng 120 - 150 nghìn đồng/kg, dịp gần Tết giá có thể lên khoảng 180 nghìn đồng/kg. Người dân địa phương cũng cho biết, hầu hết gà đều được đặt hàng trước Tết khoảng 2 tháng.

Theo tìm hiểu, năm nay, giá gà Móng ngày thường khoảng 120 - 150 nghìn đồng/kg, dịp gần Tết giá có thể lên khoảng 180 nghìn đồng/kg. Người dân địa phương cũng cho biết, hầu hết gà đều được đặt hàng trước Tết khoảng 2 tháng.


Mới đây, một tin vui đến với những người nuôi gà Móng tại xã Tiên Phong đó là, giống gà quý hiếm này đã được cấp giấy chứng nhận đăng kí nhãn hiệu tập thể. Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội về vấn đề này, ông Trần Quốc Thắng, Phó chủ tịch UBND xã Tiên Phong cho biết, ngày 12/4 vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam tổ chức trao giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu tập thể gà móng Tiên Phong cho Hiệp hội chăn nuôi và kinh doanh gà móng Tiên Phong (xã Tiên Phong, huyện Duy Tiên), do Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp.

Mới đây, một tin vui đến với những người nuôi gà Móng tại xã Tiên Phong đó là, giống gà quý hiếm này đã được cấp giấy chứng nhận đăng kí nhãn hiệu tập thể. Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội về vấn đề này, ông Trần Quốc Thắng, Phó chủ tịch UBND xã Tiên Phong cho biết, ngày 12/4 vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam tổ chức trao giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu tập thể gà móng Tiên Phong cho Hiệp hội chăn nuôi và kinh doanh gà móng Tiên Phong (xã Tiên Phong, huyện Duy Tiên), do Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp.

Đình Việt

Đình Việt
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 8 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 56 phút trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 58 phút trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 59 phút trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top