Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cán bộ mắc sai phạm đã về hưu, cơ quan nào xử lý?

Thứ ba, 10:43 20/06/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Về dự thảo Luật Tố cáo sửa đổi, ông Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là dự án Luật quan trọng, thu hút sự quan tâm lớn của người dân, đại biểu và Quốc hội. Trong dự thảo luật này, quy định xử lý cán bộ về hưu có sai phạm trong quá trình công tác vốn là một trong những vấn đề thời sự hiện nay, đã được đưa ra bàn thảo.

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa (đoàn Đồng Tháp). Ảnh: T.Vân
Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa (đoàn Đồng Tháp). Ảnh: T.Vân

Không nên hạn chế các hình thức tố cáo?

Đại biểu Trần Hồng Nguyên (đoàn Bình Thuận) nhất trí với việc quy định hình thức tố cáo cần tránh tình trạng lợi dụng để tố cáo sai sự thật, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của người bị tố cáo. Tuy nhiên, nếu không chấp nhận các hình thức tố cáo thông qua các phương tiện phổ biến trong giao dịch hiện nay như qua bản Fax, email, điện thoại, qua mạng thông tin điện tử thì nguồn thông tin mà chúng ta tiếp nhận được sẽ chưa toàn diện, chưa đáp ứng tính kịp thời. Việc này sẽ khiến cho công tác quản lý nhà nước và xử lý ngăn chặn các sai phạm do cán bộ, công chức gây ra bị hạn chế. Trong điều kiện xã hội bùng nổ thông tin như hiện nay, nếu hệ thống tiếp nhận tố cáo của nhà nước không phát huy được tác dụng thì những người tố cáo có thể dễ dàng đưa nội dung tố cáo đó lên mạng xã hội hay các trang web không chính thức.

Ông Nguyên nhấn mạnh, các hình thức tố cáo nêu trên đã được Luật Phòng, chống tham nhũng quy định và cũng phù hợp với quan điểm chỉ đạo được nêu trong Chỉ thị số 50 ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị. Đó là nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Tố cáo, bảo đảm các tố cáo về tham nhũng phải được giải quyết kịp thời, tránh tình trạng đùn đẩy, bao che, không giải quyết hoặc giải quyết không đúng quy định của pháp luật. Vì vậy, ông Nguyên cho rằng, Luật này cần phải đưa ra một quy trình thủ tục riêng biệt, tương ứng với từng tính đặc thù của từng hình thức tố cáo để có các biện pháp xử lý thông tin kịp thời, phù hợp, chứ không nên hạn chế các hình thức tố cáo.

Đồng quan điểm của đại biểu Trần Hồng Nguyên, đại biểu Lê Thị Yến (đoàn Phú Thọ) đề nghị ban soạn thảo nên nghiên cứu để bổ sung thêm các hình thức tố cáo khác như qua điện thoại, fax, thư điện tử, vì đây là những hình thức tố cáo tiện lợi, phổ biến hiện nay. Quy định như vậy cũng thống nhất với quan điểm của một số luật hiện hành như Luật Phòng, chống tham nhũng, Bộ luật Hình sự, Luật Giao dịch điện tử.

Đại biểu Phạm Đình Cúc (đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng đề nghị như đại biểu Lê Thị Yến và cho rằng, đây là hình thức thông tin tiện lợi phổ biến và cũng nhằm mục đích cải cách hành chính trong hoạt động tố cáo và cũng phù hợp với một số văn bản pháp luật hiện hành đã quy định.

Đơn tố cáo nặc danh thì xử lý thế nào?

Đại biểu Trần Hồng Nguyên nhất trí về nguyên tắc không xem xét giải quyết đối với tố cáo nặc danh. Tuy nhiên, qua báo cáo của Chính phủ, các phương tiện thông tin đại chúng cho thấy tình hình khiếu nại, tố cáo rất phức tạp, thậm chí có những trường hợp dùng cả “xã hội đen, giang hồ” để đe dọa người tố cáo. Trong khi đó, hiện quy định của pháp luật về việc thực thi bảo vệ người tố cáo còn hạn chế thì cần có quy định cơ chế đặc thù đối với trường hợp tiếp nhận đơn tố cáo nặc danh có tài liệu, chứng cứ rõ ràng.

Đại biểu Điểu Huỳnh Sang (đoàn Bình Phước) cho biết, trong những năm qua tình trạng đơn thư khuyết danh rất phức tạp và các cơ quan nhà nước chỉ mới giải quyết được 87,4% tổng số đơn tố cáo có danh. Trong đó, có 59,3% tố cáo sai và 38,3% tố cáo có đúng có sai. Người tố cáo lợi dụng quyền tố cáo để tố cáo nặc danh, sai sự thật thì không có căn cứ để xem xét xử lý trách nhiệm đối với người tố cáo. Ông Sang đề nghị dự thảo Luật cần quy định rõ các trường hợp đơn tố cáo nặc danh nhưng nếu có gửi kèm các chứng cứ có nội dung rõ ràng (tài liệu, vật chứng, hình ảnh, băng ghi âm, ghi hình…) thì cơ quan và người có thẩm quyền phải có trách nhiệm tổ chức xác minh xử lý để tránh bỏ lọt hành vi vi phạm pháp luật.

Đồng quan điểm nêu trên, đại biểu Lê Thị Yến đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu, bổ sung về đơn tố cáo nặc danh nhưng có gửi kèm theo chứng cứ, nội dung như các tài liệu, vật chứng, ảnh, băng ghi âm, ghi hình thì cơ quan, người có thẩm quyền phải có trách nhiệm tổ chức xác minh xử lý nhằm tránh bỏ lọt hành vi vi phạm pháp luật nhưng cũng cần quy định chặt chẽ trong việc xác minh tố cáo.

Quy định xử lý cán bộ đã về hưu là vấn đề thời sự

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa (đoàn Đồng Tháp) đồng tình với nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với hành vi, vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức, xảy ra trong thời gian công tác trước đây nay đã nghỉ hưu. “Tôi nghĩ nguyên tắc này được xây dựng để xử lý một vấn đề có tính thời sự hiện nay. Công luận đòi hỏi phải xử lý nhưng do pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể nên các cơ quan chức năng lúng túng trong quá trình triển khai, vì vậy nguyên tắc này rất cần thiết”, bà Hoa nói.

Qua nghiên cứu, bà Hoa cho rằng, đang có sự thiếu thống nhất nên đề nghị cần phải sửa theo hướng mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với người đã nghỉ hưu, đã chuyển công tác cho phù hợp. Đồng thời, nghiên cứu, bổ sung các hình thức xử lý phù hợp với các đối tượng này hoặc phải sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức nhằm bảo đảm tính thống nhất và tính khả thi của luật.

Cùng đó, việc dự thảo Luật giao thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với người đã nghỉ hưu cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi người đó đã công tác trước đây là không phù hợp. Theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức thì hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức là cách chức, bãi nhiệm, giáng chức và cho thôi việc. Nhưng đối với người đã nghỉ hưu hoặc đã chuyển công tác thì rất khó áp dụng các hình thức kỷ luật này.

Ngoài ra, việc giao thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với người đã nghỉ hưu cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác trước đây khó bảo đảm được tính khách quan, chính xác.

Bà Hoa nhấn mạnh: “Xét về mặt lý thuyết, theo cơ chế hiện nay, việc sai phạm của một cá nhân thì phía sau cá nhân đấy chúng ta cũng không thể bỏ qua trách nhiệm của một bộ máy đó là cấp ủy Đảng, Ban lãnh đạo. Xét về mặt tình thì giữa người tố cáo, giữa người bị tố cáo và người được giao thẩm quyền giải quyết tố cáo thường có các mối quan hệ với nhau như tình đồng nghiệp, đồng chí, cũng có thể là quan hệ thân hữu, quan hệ cấp trên, cấp dưới trước đây hoặc quan hệ giữa người kế nhiệm và người tiền nhiệm. Tất cả những mối quan hệ đó chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng tới tính khách quan trong quá trình giải quyết”.

Về thời gian giải quyết tố cáo, có đại biểu đề nghị ban soạn thảo nên rút ngắn thời gian. Theo đó, thời hạn giải quyết tố cáo là 30 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo đối với vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết là 60 ngày kể từ ngày thụ lý. Trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo có thể gia hạn một lần nhưng không quá 15 ngày, đối với những vụ việc phức tạp thì không có 30 ngày. Với thời gian này sẽ tạo điều kiện cho việc thu thập các tài liệu, chứng cứ vốn dễ bị tiêu hủy, mất mát hoặc thay đổi.

Về dự án Luật Tố cáo sửa đổi, ông Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, đây là dự án luật quan trọng được cử tri cả nước và Quốc hội rất quan tâm. Luật Tố cáo (sửa đổi) bổ sung nhiều nội dung mới quan trọng như việc tố cáo và giải quyết tố cáo đối với cán bộ, công chức, viên chức nay đã nghỉ hưu hay đã chuyển công tác hoặc cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước… Có nhiều ý kiến đại biểu cho rằng, dự thảo luật vẫn chưa giải quyết triệt để các hạn chế, vướng mắc của luật hiện hành và thực tiễn giải quyết tố cáo hiện nay. Theo ông Uông Chu Lưu, nếu không giải quyết các tồn tại trên thì sẽ làm hạn chế quyền tố cáo của công dân.

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 6 phút trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 7 phút trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top