Hà Nội
23°C / 22-25°C

Camera giám sát vô dụng trong vụ nữ sinh nghi bị mất tích ở Sapa

Thứ năm, 10:42 27/08/2015 | Xã hội

GiadinhNet – Tất cả hệ thống khách sạn, nhà nghỉ, điểm lưu trú trên địa bàn đều nằm trong diện rà soát, nhưng đến lúc này chưa thấy tung tích của nữ sinh mất tích.

Liên quan đến vụ nữ sinh nghi bị mất tích khi đi chơi Sapa, sáng nay (27/8), Đại tá Trần Văn Trường - Trưởng công an huyện Sapa cho biết, ngày 26/8, sau khi nhận được tin báo của gia đình, đơn vị này đã ngay lập tức vào cuộc.

Sau khi tiếp nhận các thông tin đầu mối do gia đình nữ sinh Đỗ Thị Hằng và trường Cao đẳng sư phạm Trung ương cung cấp, công an đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, chia làm nhiều mũi để lần tìm manh mối.

 

nu_sinh_bi_nghi_mat_tich

Công an huyện Sapa và gia đình đang nỗ lực tìm kiếm nữ sinh Đỗ Thị Hằng. (Ảnh facebook nữ sinh Hằng)

 

Theo đó, tất cả hệ thống khách sạn, nhà nghỉ, điểm lưu trú trên địa bàn đều nằm trong diện rà soát.

"Công an huyện đã lên Hàm Rồng, nơi nữ sinh chụp ảnh đăng facebook vào ngày thứ Bảy tuần trước để tìm manh mối.

Trước đây, điểm vui chơi này có hệ thống camera giám sát. Tuy nhiên, trong thời gian này, toàn bộ hệ thống camera đang gặp sự cố nên không thể có tư liệu để giúp ích cho cuộc tìm kiếm” – đại tá Trường nói.

Ngoài điểm Hàm Rồng, công an huyện đang lần theo manh mối của một nguồn tin cho biết, có nhóm người trong đó có người giống nữ sinh bắt xe ở Chu Va (Lai Châu).

nu_sinh_mat_tich_2

Hệ thống camera ở Hàm Rồng (Sapa) nơi nữ sinh bị nghi mất tích chụp ảnh ngày thứ Bảy (22/7) ngặp sự cố nên không có tư liệu để phục vụ tìm kiếm.

Cùng với việc rà soát, tìm kiếm, Công an huyện Sapa, qua Báo Gia đình & Xã hội công bố số điện thoại đường dây nóng nhằm tiếp nhận các thông tin liên quan đến vụ nữ sinh Đỗ Thị Hằng nghi mất tích.

Bạn đọc hoặc bất kỳ ai có manh mối nhận dạng hoặc có thông tin liên quan đến nữ sinh Hằng có thể liên lạc vào số đường dây nóng (0913.501.757) của Công an huyện Sapa để cung cấp thông tin nhằm giúp gia đình và cơ quan chức năng có manh mối tìm kiếm nữ sinh Hằng.

Báo Gia đình & Xã hội cũng xin tiếp nhận các thông tin từ bạn đọc nhằm giúp gia đình và cơ quan chức năng có thông tin để tìm nữ sinh Hằng qua số đường dây nóng 0904.85.2222.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc này.

Minh Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 8 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 9 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top