Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cấm xe máy qua cầu Bãi Cháy, xe tải… kiếm bộn

Thứ sáu, 14:23 30/09/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Mỗi chiếc xe muốn qua được cầu phải trả đến 50.000 đồng.

 
Bão số 5 (Nesat) đang ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Ninh và một số tỉnh thành phía Bắc từ đêm qua (29/9). Để đảm bảo an toàn, từ 9 giờ sáng 30/9, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Quảng Ninh đã thực hiện việc cấm người đi bộ, phương tiện thô sơ và xe mô tô qua cầu Bãi Cháy.
 
Sở GTVT cũng có kế hoạch bố trí phương tiện để chuyên chở những người dân cần đi lại qua cầu trong thời gian cấm. Hai bên đầu cầu và những lối rẽ phụ đều có lực lượng chức năng chặn barie và gác chốt.

Tuy nhiên, do nhu cầu qua cầu Bãi Cháy khá lớn, xe tải tư nhân mới là “lực lượng” chính tham gia vận chuyển người và xe mô-tô sang 2 bên đầu cầu. Theo ghi nhận của phóng viên, các tài xế xe tải cỡ nhỏ thường thu đến 50.000 đồng/lượt, mỗi lần đưa được 5-6 chiếc xe mô-tô và chủ phương tiện. Quan sát vào buổi trưa hôm nay, chúng tôi không thấy phương tiện nào của Sở GTVT tham gia vận chuyển người và xe mô-tô qua cầu.

Mưa và gió lớn, tầm nhìn trên cây cầu dây văng cao nhất Việt Nam rất hạn chế, nguy hiểm cho xe thô sơ đi qua, nên hầu như không xuất hiện phương tiện nào cố tình vi phạm.
 
Cấm xe máy qua cầu, xe tải kiếm bộn tiền ngày bão
 
* Một số thông tin về tình hình mưa bão tại Quảng Ninh:

Báo cáo những thiệt hại ban đầu đến khoảng 9 giờ 30 phút sáng 30/9 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn Quảng Ninh cho biết:

Tại TP Hạ Long: Tổ 42 khu 4 phường Cao Xanh sụt hầm than thổ phỉ có chu vi 15 m sâu trên 30 m không có thiệt hại về người. UBND thành phố Hạ Long đang tiến hành di dân tại các khu vực gần đó. Tại khu 5 phường Cao Xanh đang tiến hành di chuyển dân. Tại Mỹ Viên (Vịnh Hạ Long) 120 hộ dân không di dời, đã có biện pháp cưỡng chế và cho tàu ra đón.

Huyện Vân Đồn: Theo báo cáo của Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảng xã Thắng Lợi đứt neo chìm 1 xà lan, hư hỏng 4 lồng bè. không có thiệt hại về người. Đáng chú ý, tại huyện đảo này hiện có 86 thuyền, bè cá đang bị kẹt không thể vào bờ do sóng to gió lớn. Những tàu thuyền này đã vào bờ hôm 29/9, nhưng do thấy sóng yên, biển lặng nên lại quay ra biển. Do sóng to, các tàu thuyền cứu ứng tại chỗ không thể ra khơi hỗ trợ.

Huyện Cô Tô: Khu vực Kho Gạo thị trấn Cô Tô có 1 tàu đứt neo trôi dạt, trên tàu có 4 người đã được ứng cứu vào bờ, trong khi ứng cứu có một tàu dân bị sóng đánh trôi ra biển. Trên tàu này có 7 người. Một số nhà tạm bị tốc mái, chưa có thống kê cụ thể. 04 phương tiện bị trôi dạt, không có thiệt hại về người

TX Cẩm Phả: Khu vực tránh trú bão là nhà máy xi măng Cẩm Phả. Theo thông tin từ người dân: Thuyền, bè mảng bị kẹt không ra vào được nơi trú ẩn. Nguyên nhân do bè mảng ách tắc bên ngoài.

Huyện Đầm Hà: Tại 2 xã Quảng An và Quảng Lâm: 135 nhà bị tốc mái, lúa và hoa màu bị đổ nát.

Huyện Hải Hà: Đã có 24 nhà bị tốc mái, 65,2 ha mía, 144 ha ngô, 46 ha lúa bị bão quật đổ; 63 nhà, công trình phụ bị tốc mái; 1 bè nuôi cá bị vỡ.

TP Móng Cái: 11 nhà bị tốc mái, người và tài sản đã di chuyển đến nơi an toàn, một số cây xanh ven đường bị gẫy, đổ 03 cột điện hạ thế, đã được khắc phục và đóng điện trở lại. Đoạn đường nội thị cầu Ka Long bị ngập, lúa và hoa màu vùng trũng bị ngập đổ.

Huyện Yên Hưng: Huy động 100 bộ đội xuống tiến hành đắp tôn cao đê Trái Dâu - Hà An đề phòng lũ tràn qua (đã đắp cao được 0,5 m, dài 200 m).

* Một số hình ảnh về bão số 5 tại TP Hạ Long:
 
 
 
Bão số 5 sẽ vào Hà Nội lúc 3 -4 giờ chiều nay

Ông Lê Thanh Hải - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết: “Trưa nay, 30/9, vùng trung tâm của bão số 5 đã đi vào các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và di chuyển thấp xuống phía Thái Bình.
 
Đến khoảng 4 giờ chiều nay, vị trí của bão trên phía Nam ở Đồng bằng Bắc bộ, lúc đó cường độ còn cấp 8, vùng ven biển có lẽ cấp 9 giật cấp 10. Khoảng 4 giờ sáng mai bão số 5 sẽ đi về phía Tây Bắc bộ và sẽ suy yếu đi nhanh”.
 
Thứ trưởng Bộ NNPTNT, Phó Ban thường trực Ban Chỉ đạo PCLB T.Ư Đào Xuân Học lưu ý các địa phương: Mặc dù chưa có thiệt hại đáng kể, nhưng các địa phương không được chủ quan lơ là trong phòng chống bão số 5. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo theo Công điện của Chính phủ và Ban Chỉ đạo PCLB T.Ư về ứng phó bão số 5. Đồng thời, tăng cường lực lượng ứng trực tại các điểm xung yếu đảm bảo an toàn hồ đập, hệ thống đê biển, đê sông”.
 
Ban Chỉ đạo PCLB T.Ư đã thông báo: Khoảng 3 - 4 giờ chiều nay, bão số 5 sẽ vào Hà Nội, cường độ bão có thể vẫn ở cấp 7, 8. Do đó, các đơn vị phòng, chống bão của Hà Nội cần theo dõi, chủ động nắm tình hình về cơn bão này. Bởi theo đúng dự báo của Trung tâm Dự báo KTTV T.Ư, bão thì sẽ đi thẳng vào Hà Nội.
 
“Thủ đô mấy chục năm nay chưa có bão như mức này, cho nên tôi hình dung là cũng phức tạp”  - Ông Học lo ngại cho biết.
 
Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.
 
Do ảnh hưởng của bão ở vịnh Bắc Bộ ngày hôm nay (30/9) còn có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh.
 
Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thái Bình có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11; các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.
 
Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định cần đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao từ 2 – 4 m.
 
Các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, riêng khu Đông Bắc và vùng núi phía Bắc có mưa to, có nơi mưa rất to. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng.
 
Theo Dân Việt
 
Tin và ảnh: Việt Nguyễn
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 3 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top