Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cảm thông và sẻ chia với gia đình có 5 người mắc bệnh lạ

Giadinh.net - Sau khi đăng loạt bài về "Gia đình có 5 người mắc bệnh lạ ở Thái Nguyên", GĐ&XH nhận được rất nhiều sự động viên, chia sẻ với gia đình anh Lục Văn Quân từ phía độc giả. Cũng như GĐ&XH, độc giả mong gia đình anh Quân sớm trở lại được cuộc sống bình thường.

Chị Trần Khánh Ngân, Quảng Trạch, Quảng Xương, Thanh Hoá

Tin bài liên quan

* 5 chị em mắc bệnh lạ là do hội chứng Mc Cune - Albright ?

* Gia đình có 5 người mắc bệnh lạ: Những lần chết hụt và bản lĩnh can trường

* Những năm tháng đầy nước mắt của gia đình có 5 người mắc bệnh lạ

* Nhờ chuyên gia Đức chẩn đoán cho 5 chị em có khối u khổng lồ trên mặt.

* 5 chị em bị biến dạng mặt vì bệnh lạ

Đọc bài trên GĐ&XH về gia đình có 5 người mắc bệnh lạ ở Thái Nguyên, tôi vô cùng bàng hoàng và xúc động. Bàng hoàng vì nỗi đau quá lớn mà gia đình bất hạnh ấy phải gánh chịu. Xúc động vì sự hy sinh, sự yêu thương đùm bọc lẫn nhau của người cha, người mẹ khốn khổ và năm người con bệnh tật. Tôi đã rơi nước mắt khi đọc đến chi tiết ông bố gọi 5 chị em bị bệnh đến, bảo họ tạm ra ở mái nhà tranh xưa cũ để cho người con trai duy nhất không mắc bệnh lấy vợ, hòng duy trì nòi giống.

Hoàn cảnh thật khắc nghiệt và nghị lực của con người thật phi thường. Tôi không hiểu mình sẽ thế nào nếu ở trong hoàn cảnh đó.

Chị Bùi Thanh Huyền, nhà B5 khu tập thể Giảng Võ, Hà Nội

Mọi sự giúp đỡ 5 người con của gia đình anh Lục Văn Quân xin gửi về báo Gia đình & Xã hội - Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Chúng tôi sẽ nhanh chóng chuyển đến tận tay cho gia đình anh Quân.

Đọc bài báo, tôi vừa thương cảm cho cảnh ngộ thương tâm của một gia đình, vừa buồn vì người dân mình nhiều nơi con nghèo quá. Lời của ông Phó chủ tịch UBND xã Bàn Đạt cứ day dứt mãi trong tôi: “Xã cũng nắm được tình hình bệnh tật của các con anh Quân, nhà anh ấy không thuộc diện hộ nghèo. Hơn nữa xã chúng tôi là một xã nghèo, không thể giúp gì hơn cho họ đựơc...”.

Một gia đình khốn khổ như thế nhưng vẫn chưa phải là một hộ nghèo trong xã, thì không hiểu xã Bàn Đạt còn biết bao những gia đình nghèo khó và thương tâm hơn gia đình anh Quân đây? Thật buồn! Tôi mong những “Tấm lòng vàng” trên cả nước sẽ chung tay giúp đỡ gia đình anh Quân sớm vượt qua số phận khắc nghiệt này.

Ông Phạm Lương Bằng, bác sỹ quân y hưu trí, xã Hiệp Hoà, huyện Phú Xuyên, Hà Tây

Căn bệnh này thực đáng sợ. Tôi xem ảnh của những người bệnh trong gia đình anh Quân mà không khỏi sửng sốt, vì quả thực chưa bao giờ tôi đựơc chứng kiến một căn bệnh đau đớn thế. Những khối u lớn đến kỳ lạ trên khuôn mặt của các em. Anh Quân đã đưa các con đi chạy chữa nhiều nơi mà không xác định được căn bệnh kỳ lạ ấy là gì.

Qua báo GĐ&XH, tôi được biết Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương vừa tiếp nhận 5 bệnh nhân này để nghiên cứu và chữa trị. Có thể những chuyên gia Đức cũng sẽ vào cuộc. Mong cho những con người khốn khổ này sớm khỏi bệnh để trở lại hoà nhập với cuộc sống bình thường.

Chị Nguyễn Thị Thanh Hiền, cán bộ phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày trước, khi tôi còn nhỏ, tôi cũng đã từng đựơc chứng kiến một người hàng xóm nhà tôi bị một căn bệnh lạ. Trên khuôn mặt ông tự nhiên nổi lên những cục thịt màu đen như đầu ngón chân cái. Tôi đã chứng kiến rất nhiều lần ông đau đớn với những cục thịt đó khi trái gió trở trời. Ông không có vợ con, và sống một mình cho đến cuối đời. Vì vậy tôi rất hiểu nỗi đau mà 5 người con của anh Quân phải gánh chịu trong nhiều năm qua, khi phải mang những khối u lớn như vậy trên khuôn mặt.

Bệnh tật thì bản thân nó đã khắc nghiệt nhưng cái nghèo lại càng làm cho bệnh tật khắc nghiệt hơn. Tôi thiết nghĩ, báo GĐ&XH và các tổ chức xã hội, chính trị nên mở một cuộc vận động các nhà hảo tâm quyên góp, giúp đỡ kinh phí để gia đình anh Quân chạy chữa cho các con. Trong xã hội này không thiếu những tấm lòng nhân ái.

Ông bà Nguyễn Viết Lân - gác 2, số 44 Bùi Ngọc Dương, Hà Nội

Ngày trước, sống trong thời bao cấp, vợ chồng tôi cũng không lạ gì việc thiếu gạo vác rá sang nhà hàng xóm vay tạm một hai bơ về thổi cơm cho con. Thế nhưng, khi chúng ta đang đi gần hết thập niên đầu của thế kỷ XXI, đọc bài báo về gia đình có 5 người mắc bệnh lạ ở Thái Nguyên trên Báo GĐ&XH, tôi thật sự thấy xót xa khi vợ chồng anh Quân vẫn phải chạy khắp làng trên xóm dưới xem nhà nào có thuốc kháng sinh, thuốc giảm đau còn thừa để vay tạm cho những đứa con bệnh tật vượt qua cơn đau hành hạ. Bệnh tật làm cho cuộc sống gia đình anh Quân trở nên khánh kiệt dẫu họ cũng chẳng phải khá giả gì.

Nếu như báo chí không phát hiện ra những số phận bất hạnh này, có lẽ cuộc đời họ sẽ lặng lẽ trôi đi cho đến một ngày gục ngã. Cũng là những người cha, người mẹ, vợ chồng tôi mong cho gia đình anh Quân sớm thoát khỏi hoàn cảnh nghiệt ngã này.

Nguyễn Thắng

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 4 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top