Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cấm dạy thêm, học thêm tiểu học: Có cầu, sẽ có cung

Thứ sáu, 15:05 07/12/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Quy định cấm dạy thêm, học thêm của Bộ GD&ĐT có hiệu lực từ đầu tháng 7, nhưng đến nay xem ra “vô hiệu” bởi tình trạng dạy thêm cho các đối tượng không được phép dạy thêm vẫn tràn lan, ở mức độ công khai hay “luồn lách” trá hình.

Cấm dạy thêm, học thêm tiểu học: Có cầu, sẽ có cung 1
Nhiều lớp học, lò luyện vẫn hoạt động mạnh.
Trung tâm vẫn rầm rộ
 
Sau hơn một tháng cô giáo chủ nhiệm báo bận nên tạm nghỉ, tưởng “yên thân”, nào ngờ cô lại vừa thông báo học thêm trở lại, chị Thu Hà (có con học lớp 4 Trường tiểu học L.T, Hà Nội) than vãn: “Vừa rồi, cô lại “gợi ý” các con đi học thêm trở lại. Tuy nhiên, sau đợt thanh kiểm tra vừa qua, cô giáo cẩn thận hơn, chỉ dạy học sinh theo nhóm, không dạy ở nhà mà tổ chức tại nhà của phụ huynh, tiền học cũng được cô tăng lên. Mặc dù vợ chồng tôi cũng đã quyết tâm bố trí thời gian kèm cặp cháu, nhưng cô đã gợi ý, đành phải cho cháu đi học. Hơn nữa, cháu học chưa tốt môn Toán nên được cô kèm thêm cũng tốt hơn”.
 
Trong khi giáo viên tích cực tìm cách “đối phó”, các trung tâm lại “được mùa” dạy thêm. Trung tâm bồi dưỡng văn hóa hocmai.vn (khu đô thị Trung Hòa-Nhân Chính, Hà Nội) có nhiều lớp học thuộc các cấp khác nhau. Đặc biệt, trung tâm này vẫn duy trì dạy nhiều lớp cho học sinh tiểu học. Mỗi lớp vài chục học sinh, liên tục mở các lớp mới. Phụ huynh gửi con vào đây để “vá” kiến thức, hay luyện thi vào trường chuyên. “Trung tâm hiện vẫn đang nhận học sinh tiểu học. Tuần học 2 buổi gồm môn Toán và Tiếng Việt vào thứ Bảy và Chủ nhật. Học sinh mới phải qua kiểm tra kiến thức, sau đó được phân lớp”, nhân viên tư vấn của trung tâm cho biết.
 
Trung tâm giáo dục Trí Đức (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng đang tổ chức các lớp học nhóm từ 4-10 học sinh/lớp cho học sinh tiểu học, chủ yêu là ôn vào trường chuyên THCS. Trung tâm Bồi dưỡng Văn hoá Trí Việt (Thanh Xuân, Hà Nội) tổ chức nhiều lớp học từ lớp 2-5, mỗi lớp khoảng 10 học sinh, dạy các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh. Ngoài ra, nhiều trung tâm gia sư ở Hà Nội cũng tổ chức dạy thêm cho học sinh tiểu học.
 
Công khai tuyển sinh
 
Nhiều trung tâm còn công khai chiêu sinh dạy thêm học sinh tiểu học qua các tờ rơi “mời chào” hấp dẫn, hay những tờ quảng cáo dán cổng trường… Đặc biệt, trên trang web của mình, các trung tâm liên tục thông báo tuyển sinh các lớp dạy thêm cho học sinh tiểu học, thậm chí không ngần ngại “trưng” ảnh giáo viên tiểu học đang dạy tại trung tâm.
 
Trên trang web của mình, Trung tâm Bồi dưỡng và nâng cao kiến thức Tràng An (Ba Đình, Hà Nội) thông báo tuyển sinh các lớp từ tiểu học đến THPT. Trung tâm chú trọng bồi dưỡng học sinh luyện thi vào lớp 6 Trường chuyên Hà Nội-Amsterdam và lớp 6 chất lượng cao của các trường điểm. Trung tâm còn “khoe” đội ngũ giáo viên giỏi của các trường chuyên, trường điểm như tiểu học Kim Liên, Nam Thành Công, Tràng An... Tương tự, Trung tâm Bồi dưỡng văn hoá Trí Việt (Thanh Xuân, Hà Nội) liên tục tuyển sinh các lớp bồi dưỡng kiến thức văn hoá cho học sinh tiểu học. Đội ngũ giáo viên đến từ các trường tiểu học như: Kim Liên, Trung Tự, Quang Trung.
 
Nói về tình trạng dạy thêm, học thêm ở cấp tiểu học hiện nay, thầy Nguyễn Trọng Vĩnh, Chủ tịch HĐQT Trường phổ thông Nguyễn Siêu cho biết: “Tôi thấy tình trạng học thêm ở tiểu học khá phổ biến, có thể bắt gặp ở nhiều ngõ, ngách của Hà Nội. Có lớp học chỉ 10m2, nhưng giáo viên dạy hết ca này đến ca khác. Nhiều chỗ còn là “sân sau” của trường chuyên, ôn thi cho học sinh vào trường chuyên, đóng mỗi ca 200.000-300.000 đồng nhưng phụ huynh vẫn xin vào học nhiều. Việc này liên quan đến đời sống giáo viên, đáp ứng nhu cầu của học sinh, phụ huynh muốn con vào trường chuyên, lớp chọn. Bởi vậy, rất khó quản lý”.
 

Hiện nay, quy định của Bộ GD&ĐT cũng còn bộc lộ nhiều bất cập, cụ thể vẫn cấp phép dạy thêm, học thêm chương trình tiểu học. Về vấn đề này, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, quy định về dạy thêm, học thêm của TP Hà Nội đang được Sở hoàn thiện. Sở chủ trương sẽ không cấp phép cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào dạy thêm chương trình tiểu học.

 
Quang Anh
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 35 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 40 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Top