Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cải tạo, xây mới tập thể cũ tại Hà Nội: Vì sao dân chấp nhận “sống trong sợ hãi”?

Thứ bảy, 15:00 14/12/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Hiện Hà Nội có hơn 1.500 chung cư, nhà tập thể cũ được xây dựng từ những năm 1960 - 1980 của thế kỷ trước. Điều dễ nhận thấy trong nhiều khu tập thể này là sự nhếch nhác, tình trạng cơi nới diễn ra tràn lan, thiếu an toàn PCCC và không ít nhà tập thể xuống cấp nghiêm trọng, uy hiếp đến tính mạng, tài sản của người dân.

Cải tạo, xây mới tập thể cũ tại Hà Nội: Vì sao dân chấp nhận “sống trong sợ hãi”? - Ảnh 1.

Nhiều nhà tập thể cũ xuống cấp nghiêm trọng cần được xây mới. Ảnh: Lê Bảo

Quyết bám trụ dù nhà có thể sập

Tại Hà Nội, nhà tập thể cũ tập trung tại các quận như: Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hoàn Kiếm… Trong số hơn 1.500 nhà tập thể cũ thì có đến 42 nhà thuộc diện nguy hiểm, trong đó 2 nhà nguy hiểm cấp độ D (mức cực kỳ nguy hiểm), một nhà ở cấp độ B và 39 nhà ở cấp độ C. Đối với 2 nhà tập thể nguy hiểm ở cấp độ D cần phải di dời gấp được Hà Nội đánh giá gồm nhà G6A Thành Công và đơn nguyên 1 nhà A Ngọc Khánh.

Đơn nguyên 1 - nhà A Ngọc Khánh đã được UBND thành phố cắm biển thông báo nguy hiểm: "Đơn nguyên 1 – nhà A Ngọc khánh được cơ quan có thẩm quyền kiểm định, đánh giá tổng thể xác định mức độ nguy hiểm cấp D theo TCVN 9381:2012;TCVN:2737:1995; TCVN 5574:2012 không đáp ứng được yêu cầu bình thường, xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của công dân, phường đề nghị các hộ dân thực hiện di dời khẩn cấp; dừng mọi hoạt động kinh doanh, dịch vụ, để các phương tiện giao thông tại khu vực".

Ngoài ra, tại nhà G6A Thành Công cũng được UBND phường Thành Công thông báo với nội dung: "Nhà G6A được cấp có thẩm quyền kiểm định đánh giá chất lượng hiện trạng nhà; xác định mức độ nguy hiểm cấp D tại đơn nguyên 1 và 2, khả năng chịu lực của kết cấu chịu lực đã không thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường. Nhà xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể, các hộ dân tại đơn nguyên 1, 2 chủ động di dời phần cơi nới trái phép làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình".

Tại nhà G6A Thành Công, xuất hiện tình trạng nghiêng lún nghiêm trọng. Vết hở của hai mảng tường tạo thành hình chữ V, bên trong nhiều mảng tường bong tróc, xuống cấp nghiêm trọng, lực lượng chức năng phải "chống nạng" cho nhà bằng khung thép.

Bất chấp những cảnh báo về mức độ nguy hiểm của các khu tập thể cũ, nhiều hộ dân vẫn ở lại nơi mà họ đã gắn bó mấy chục năm trời. Khi được hỏi về lý do không di dời trước cảnh báo về mức độ nguy hiểm của tòa nhà, nhiều người dân cho rằng, bây giờ chuyển đi là mất nhà, do vậy họ ở lại.

Vụ sập căn biệt thự cổ 107 Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm) năm 2015 khiến 2 người chết, 5 người bị thương đã là lời cảnh báo về việc mất an toàn tại những biệt thự cổ, nhà tập thể cũ tại Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung. Trước tình trạng hàng loạt nhà tập thể cũ được cơ quan chức năng đánh giá về mức độ nguy hiểm trong nhiều năm trước nhưng cư dân vẫn bám trụ quả thật rất đáng quan ngại!

Bài toán lợi ích khiến chung cư cũ ngày càng xập xệ

Cải tạo, xây mới tập thể cũ tại Hà Nội: Vì sao dân chấp nhận “sống trong sợ hãi”? - Ảnh 2.

Nếu không tính phương án xây mới những nhà tập thể cũ xuống cấp rất có thể khiến người dân sẽ gặp họa.

Thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, phần lớn các khu tập thể cũ tại Hà Nội được xây dựng theo mô hình chung cư cũ thời xưa. Các công trình cũ qua thời gian sử dụng chủ quản lý đã cải tạo, sửa chữa, cơi nới… cũng gây khó khăn cho việc thẩm định, đánh giá sơ bộ ban đầu, trong khi đó, số lượng nhà lại rất lớn, địa bàn phức tạp. Nhiều khu chung cư cũ do nằm ở vị trí đắc địa, nên nhiều doanh nghiệp đều mong muốn tham gia cải tạo, song cũng vì vị trí "vàng", mà người dân không muốn dời đi, có những đòi hỏi phức tạp. Do đó, các dự án cải tạo chung cư cũ đều mắc vào vòng xoáy lợi ích của các bên liên quan.

Trong khi đó, KTS Đào Ngọc Nghiêm (nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội) cho rằng, việc nâng tầng cao tại các dự án cải tạo chung cư cũ cũng phải tuân thủ đúng quy hoạch. Với Hà Nội, không chỉ có quy hoạch chung xây dựng Thủ đô mà còn có Luật Thủ đô.

TS.KTS Trương Văn Quảng, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cho biết, để chương trình cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ thành công, cần nghiên cứu, điều chỉnh, hoàn thiện các cơ chế chính sách liên quan đến giải tỏa đền bù, tái định cư, lựa chọn nhà đầu tư, huy động vốn và lợi ích của các bên liên quan theo hướng rõ ràng, đồng bộ.

Tại một buổi thông tin đến báo chí, ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh (Phó giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội) cho biết, đến thời điểm này, UBND thành phố đã giao cho 19 nhà đầu tư tự bỏ kinh phí, triển khai lập nghiên cứu, lập ý tưởng quy hoạch cải tạo, xây dựng lại 28 khu chung cư cũ trên địa bàn, đồng thời có giao bổ sung 2 khu chung cư cũ, nâng tổng số lên 30 khu.

UBND Hà Nội cũng đã yêu cầu các nhà đầu tư chủ động phối hợp với các quận, phường có liên quan khảo sát, điều tra xã hội học bổ sung để làm cơ sở đề xuất ý tưởng quy hoạch theo 2 phương án. Trong đó, phương án 1, theo đúng tầng cao và chỉ tiêu dân số theo quy hoạch, quy chế cao tầng được phê duyệt. Phương án 2 điều chỉnh chiều cao, chỉ tiêu để đảm bảo cân đối tài chính dự án.

Ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh cho hay: "Hà Nội đang thực hiện bài toán ngược để giải quyết vấn đề chung cư cũ mà đáp số của nó lại không nằm trong tay cơ quan quy hoạch kiến trúc. Tuy nhiên, việc điều chỉnh quy hoạch phải thực hiện theo hướng có lợi nhất cho cộng đồng, cho thành phố. Do vậy, thời gian tới, Hà Nội sẽ có báo cáo chi tiết về những khó khăn vướng mắc để xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh một số nội dung liên quan đến quy hoạch".

Lê Bảo


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top