Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cái cần giảm, không giảm!

Thứ sáu, 17:18 31/08/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Hai vấn đề được coi là nóng nhất trong những ngày qua vẫn lại là những thứ liên quan đến… giao thông!

Cái nóng hầm hập sau gáy là cuộc họp báo của Liên bộ Tài chính – Công Thương liên quan đến vấn đề điều hành giá xăng dầu. Nó nóng vì trong khi liên bộ đang họp thì thông tin về tăng giá xăng thêm 650 đồng/lít đã “rò rỉ” đầy trên các phương tiện truyền thông. Cái nóng thứ hai, không kém phần khủng khiếp là dự thảo “Đề án hạn chế phương tiện cá nhân tham gia giao thông tại các đô thị lớn” của Bộ GTVT. Trong đề án này, có vô số những cái mới đã được đưa ra và cũng có vô số những ý kiến đóng góp đã cho rằng… “bất hợp lý” hoặc “không làm nổi”.
 
Cái nóng của giá xăng dầu là lò lửa đã được thổi bùng từ trước. Bởi, ngay từ sáng sớm 28/8, trên nhiều tỉnh thành khắp cả nước, trong đó có những nơi rất gần liên bộ và các ban ngành chức năng như Hà Nội chẳng hạn, đã xảy ra tình trạng “hết xăng”, “mất điện cục bộ” để “găm hàng”. Người ta tưởng rằng, trong cơ chế thị trường này, việc “bế quan tỏa cảng” là một chuyện “xưa như Diễm”, nào ngờ chuyện đó vẫn xảy ra ngày ngày. Cứ đến trước ngày liên bộ họp báo về tăng giá xăng dầu thì y như rằng, trên khắp mọi miền đất nước nhan nhản những cửa hàng xăng dầu… đóng cửa, găm hàng. Người ta sẽ tự hỏi rằng, việc họp hành của cơ quan chức năng là việc ít người biết trước, không hiểu tại sao các cửa hàng kinh doanh xăng dầu lại biết cách để “đón đầu”?
 
Cái nóng của đề án hạn chế phương tiện giao thông lại ở chỗ khác. Ai cũng hiểu rằng, để dẹp tắc đường có muôn vàn phương kế. Thế nhưng, cái dễ nhất, cái nhanh nhất nhưng cũng là cái mất lòng dân nhất chính là… đánh vào kinh tế. Bằng phí, bằng thuế, bằng các chế tài… nhà quản lý có thể làm đầy thêm hầu bao cho ngân sách. Thế nhưng, khi mà ở nước ta, việc sở hữu một phương tiện giao thông đã phải chịu đủ thứ thuế, phí khiến cho giá cả đắt gấp hai thậm chí gấp 3 lần giá cả ở nhiều nước khác, việc tiếp tục tăng phí liệu có nên chăng? Chưa kể một thực tế rằng, với giá cả gấp đôi, gấp ba, lượng phương tiện trong những năm qua vẫn tăng một cách mạnh mẽ. Vậy thì, liệu khi thêm một ít thuế, phí nữa, người dân có vì thế mà chấp nhận sử dụng phương tiện công cộng vốn rất yếu và thiếu ở nước ta cho sự di chuyển của mình? Còn nữa, có những quy định kiểu như phải có chỗ đỗ xe mới được đăng ký xe hay đấu giá quyền đăng ký phương tiện liệu có khả thi không khi mà, TP Hà Nội, từ thực tiễn lịch sử của mình đã cho rằng “không khả thi”?
 
Xăng dầu có thể tăng giá! Phí và thuế với phương tiện giao thông có thể lên cao. Thế nhưng, cái quan trọng nhất mà nhà quản lý phải trả lời là: Cái việc tăng đó, có hợp lý không trong thời điểm nền kinh tế vô cùng khó khăn hiện nay? Cái quan trọng nhất mà người dân quan tâm hiện nay chính là cuộc sống chật vật của họ, thứ mà các nhà quản lý vẫn chưa nghĩ ra cách gì để… giảm!
 
Thường Sơn
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 8 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Thời sự - 8 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội có văn bản chấp nhận tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội về phương án thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Đền Lê Hoàn ở Thanh Hóa là Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt, được ví như ngôi đền cổ nhất xứ Thanh. Nơi đây hiện còn lưu giữ nhiều cổ vật quý, trong đó có đôi đũa kim loại, chén bạc và đĩa ngọc có niên đại lên tới hơn 1.000 năm.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Thời sự - 2 giờ trước

Sáng nay tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xảy ra trận mưa đá bất thường, tàn phá nhiều hoa màu của dân.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 3 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Tin sáng 28/3: Diễn biến mới vụ đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội; 'Tổng tài gia trưởng Nam đẹp trai' đang gây 'sốt' là ai?

Tin sáng 28/3: Diễn biến mới vụ đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội; 'Tổng tài gia trưởng Nam đẹp trai' đang gây 'sốt' là ai?

Đời sống

GĐXH - Thời gian gần đây, cái tên "Tổng tài gia trưởng Nam đẹp trai" bỗng nhiên nổi rần rần trên mạng; Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, để điều tra vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não...

Top