Hà Nội
23°C / 22-25°C

Các vật dụng được mang vào phòng thi: Giám thị khó xác định

Thứ tư, 08:19 04/07/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Chỉ trong 3 ngày (29/6 - 1/7), Bộ GD&ĐT đã phát đi 3 văn bản liên quan đến các vật dụng TS được phép mang vào phòng thi.

Thí sinh làm thủ tục dự thi tại hội đồng thi trường ĐH Công Đoàn, Hà Nội.
Ảnh Chí Cường
 
Sáng 3/7, các thí sinh (TS) dự thi ĐH, CĐ 2012 làm thủ tục thi đợt 1. Chỉ trong 3 ngày (29/6 - 1/7), Bộ GD&ĐT đã phát đi 3 văn bản liên quan đến các vật dụng TS được phép mang vào phòng thi. Tuy nhiên, theo nhiều đơn vị tuyển sinh, công điện này của Bộ không rõ ràng, gây khó khăn cho giám thị ngay trong ngày đầu tiên làm thủ tục và phổ biến quy chế.
 
Lấy ai giám định?

Cô Nguyễn Thị Thìn, Trưởng phòng Đào tạo (Học viện Ngoại giao) cho biết, trong ngày đầu làm thủ tục, trung bình có khoảng 50% TS đến phòng thi. Không có nhiều sai sót khi làm thủ tục cho các TS do trường đã chỉnh sửa từ trước… Tuy nhiên, khó khăn nhất là hướng dẫn sửa đổi bổ sung Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT về các vật dụng được mang vào phòng thi. Hầu hết giám thị và các thành viên Ban chỉ đạo đều lo lắng, không biết giám thị có khả năng để xác định các vật dụng công nghệ cao ấy không, trong khi công nghệ ngày càng tinh vi, hiện đại. Vì vậy, hầu hết thời gian buổi sáng 3/7, các cán bộ coi thi dành hết thời gian phổ biến quy chế thi, về các vật dụng được mang vào hay không.
 
TS Hoàng Quang Đạt, Điểm trưởng điểm thi Học viện Hành chính cho biết, có gần 64% TS đến làm thủ tục trong ngày đầu tiên của đợt 1, tức khoảng 24- 27 TS/phòng thi. Trường dành hầu hết buổi sáng để nhắc đi nhắc lại quy chế bổ sung của Bộ GD&ĐT về những vật dụng được mang vào phòng thi. Tuy nhiên, theo TS Hoàng Quang Đạt, hướng dẫn của Bộ không rõ ràng, thiếu thực tiễn khiến giám thị lúng túng. Nếu không chấn chỉnh kịp thời sẽ gây hoang mang cho TS và cán bộ trong cả kỳ thi. TS Đạt cho rằng, bản thân giám thị là người giỏi công nghệ chưa chắc đã phân biệt được các thiết bị thông tin quá hiện đại hiện nay, chưa kể đến những giám thị bình thường. Có loại đầu thu ở trong nhưng đầu phát ở ngoài, có thiết bị phát theo wifi… làm sao giám thị nắm hết. Nếu mời người giám định thì biết mời ai và cũng không đủ thời gian để kiểm tra mỗi TS ngay trước buổi thi.

Ông Nguyễn Thanh Chương, Trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Giao thông Vận tải cho biết: “Trường đã thông báo khẩn tới các điểm thi về quy định mới của Bộ GD&ĐT để trưởng các điểm thi phổ biến tới cán bộ coi thi vì gấp quá. Nhưng điều chúng tôi lo lắng nhất là rất khó xác định phương tiện không phát hình, phát tiếng vì phải là người có kỹ thuật mới xác định được”.

Cấm cho an toàn

Trước tình hình này, nhiều trường quyết định xử lý theo cách của mình. TS Hoàng Quang Đạt cho biết: “Chúng tôi thống nhất không cho TS mang các thiết bị gì ngoài máy tính và bút vào phòng thi vì năng lực của giám thị không đủ kiểm chứng lại loại gì chỉ ghi âm không phát, loại gì chỉ thu hình mà không phát tại chỗ… Vì không phân định được nên sẽ lúng túng khi xử lý TS. Trong khi TS chỉ có nhiệm vụ vào phòng làm bài thi nghiêm túc, không nhất thiết phải ghi âm ghi hình. Các em có nhiều kênh để báo cáo những sai phạm. Trường hợp cần bằng chứng, chúng tôi có bộ phận giám sát để các em báo cáo ngay lập tức thì không thể không nghiêm túc”.

Còn theo cô Nguyễn Thị Thìn: “Chúng tôi phải bám sát hướng dẫn của Bộ GD&ĐT để tập huấn cho đội ngũ cán bộ coi thi về những thay đổi bổ sung. Chỉ trong vài ba ngày, giám thị cũng khó cập nhật hết mọi thiết bị tinh xảo nên trong ngày làm thủ tục, các giám thị vận động TS không nên mang thiết bị không cần thiết ngoại trừ bút và máy tính”.

PGS. TS Huỳnh Thanh Hùng, Phó Hiệu trưởng ĐH Nông lâm TPHCM nhận định: “Có thể chúng ta quá lo xa về các thiết bị tinh vi. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhắc nhở cán bộ coi thi thật nghiêm túc. Cho dù TS được phép mang những vật dụng ấy vào, giám thị coi thi nghiêm túc cũng chả có gì để quay. Đặc biệt, chúng tôi phổ biến các em phải nghiêm túc ngồi làm bài. Nếu em nào mải quay, làm ảnh hưởng đến TS khác, chúng tôi có quyền xử lý em đó”.
 
3 ngày 3 văn bản

 
- Ngày 29/6, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư Sửa đổi, bổ sung quy chế. Theo đó, điểm d, khoản 3, Điều 25 trong Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ 2012 quy định: "Thí sinh không được mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu, giấy than, bút xoá, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi; Không được hút thuốc trong phòng thi". So với quy chế cũ, Bộ bỏ phần máy ghi âm, ghi hình, khiến không ít người cho rằng như vậy có nghĩa là các vật này không bị cấm mang vào phòng thi.
 
- Một ngày sau (30/6), Bộ GD&ĐT tiếp tục gửi công điện mới đến các trường, hội đồng thi. Tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng vẫn chưa có sự phân biệt rõ ràng. Nếu có sự cố xảy ra, khó phân biệt được đối tượng có vi phạm quy chế hay không. Giám thị cũng sẽ gặp lúng túng khi phát hiện TS mang các vật dụng lạ vào phòng thi.
 
- Tối 1/7, ông Trần Văn Nghĩa - Phó cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Bộ GD&ĐT) đã có văn bản giải thích rõ hơn về các vật dụng không được mang vào phòng thi. Theo đó, TS được mang vào phòng thi các loại máy ghi âm, ghi hình, máy ảnh chỉ có chức năng ghi thông tin, không truyền được thông tin ra ngoài phòng thi và người sử dụng không nghe được âm thanh, không xem được hình ảnh trực tiếp, tại chỗ nếu không có thiết bị hỗ trợ khác.

Lương Mỹ

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 49 phút trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 3 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 3 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Nam Bộ chiều nay nắng nóng dịu bớt do có mưa trái mùa. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diễn ra trong nốt sáng nay.

Top