Hà Nội
23°C / 22-25°C

Các nhu yếu phẩm cần kíp của người dân sau bão, lũ

Thứ năm, 16:01 09/11/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Sau bão, lũ người dân các tỉnh Nam Trung Bộ đang thiếu thốn rất nhiều nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống từng ngày.


Tổng nhu cầu hỗ trợ gạo sau bão của bà con vùng bão lũ Nam Trung Bộ là 31,7 nghìn tấn. Ảnh minh họa

Tổng nhu cầu hỗ trợ gạo sau bão của bà con vùng bão lũ Nam Trung Bộ là 31,7 nghìn tấn. Ảnh minh họa

Theo tổng hợp của các địa phương, tổng nhu cầu hỗ trợ gạo sau bão là 31,7 nghìn tấn, trong đó Quảng Trị là 2.000 tấn, Thừa Thiên-Huế 1.000 tấn, Quảng Nam 500 tấn, Quảng Ngãi 1.500 tấn, Bình Định 1.000 tấn, Phú Yên 500 tấn, Khánh Hòa 25.000 tấn, Đắk Lắk 245 tấn.

Các tỉnh cũng đề nghị hỗ trợ 731 cơ số thuốc, 13 tấn và gần 1,3 triệu viên Cloramin B và 502.000 viên Aquatabs để lọc nước.

Để khử trùng, phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, các địa phương đề nghị được cung cấp 793 tấn và 100.120 lít hóa chất khử trùng; 770 lít thuốc diệt muỗi; gần 6.2 triệu liều vaccine các loại.

Về giống, các tỉnh chịu thiệt hại của bão số 12 đề nghị cung ứng 1,4 tấn lúa giống, 183 tấn ngô và 41 tấn rau giống.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ khẩn cấp 3.400 tấn gạo cho các địa phương bị thiệt hại nặng nề của cơn bão số 12.

Về thuốc, hóa chất lọc nước, vaccine, hóa chất khử trùng, phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và giống cây trồng sẽ giao các bộ kiểm tra, đề xuất hỗ trợ kịp thời cho địa phương.

Theo báo cáo của các địa phương và các bộ, ngành, tính đến 19h ngày 8/11 bão số 12 đã làm chết 91 người (Thừa Thiên-Huế 10 người, Quảng Nam 10 người, Quảng Ngãi 5 người, Bình Định 7 người, Phú Yên 1 người, Khánh Hòa 43 người, Lâm Đồng 3 người, Kon Tum 1 người, Đắk Lắk 1 người và 10 người do sự cố tàu vận tải tại khu vực biển Bình Định).

Hiện tại, vẫn còn 23 người mất tích (Quảng Trị 1 người, Quảng Nam 10 người, Quảng Ngãi 1 người, Bình Định 5 người, Phú Yên 2 người, Khánh Hòa 1 người và 3 người do sự cố tàu vận tải).

Về nhà ở, bão làm sập đổ 1.486 nhà tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng. Trong đó, nặng nhất là Khánh Hoà với 993 nhà bị sập đổ. Đáng chú ý, các tỉnh Tây Nguyên tuy chỉ bị ảnh hưởng nhưng bão cũng đã gây sập đổ khá nhiều ngôi nhà (Đắk Lắk 119 nhà, Đắk Nông 2 nhà, Lâm Đồng 3 nhà).

Bão cũng làm tốc mái, hư hỏng 119.361 nhà, trong đó nhẹ nhất là Quảng Trị với 5 nhà, Phú Yên 18.466 nhà và Khánh Hòa 97.930 nhà.

Về nông nghiệp, thủy sản, bão gây ngập 9.350 ha diện tích lúa, 15.203 ha diện tích rau, hoa màu. 25.957 lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản bị thiệt hại. 1.294 tàu thuyền bị chìm, hư hỏng.

Ngoài ra, bão số 12 cũng gây thiệt hại nặng về giao thông trên tác tuyến quốc lộ, đường sắt, hàng không.

Ngành điện cũng chịu thiệt hại nặng với 5 vị trí sự cố đường dây 220 kV, 19 vị trí sự cố đường dây 110 kV, 39 vị trí cột 110 kV khu vực Khánh Hòa-Phú Yên bị ngã đổ, nghiêng. Có 262 lộ đường dây trung áp bị sự cố, gây mất điện 9.555 trạm biến áp phân phối, ảnh hưởng tới 975.855 khách hàng. Đến nay, các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa cơ bản khắc phục xong.

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 52 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top