Hà Nội
23°C / 22-25°C

Các mặt hàng tiêu dùng cuối năm: Nhiều siêu thị cam kết không tăng giá

Thứ tư, 08:21 11/01/2012

GiadinhNet - Hàng nghìn tỷ đồng đã được tung ra cho hàng dự trữ liệu có thể tránh được tình trạng tăng giá đột biến dịp áp Tết?

Nhiều người sắm Tết tại siêu thị vì tiện và có thể yên tâm hơn về sản phẩm. Ảnh: TTX
Đến thời điểm này không khí Tết đã rộn ràng ở hầu hết các siêu thị với số lượng hàng hóa tăng 20-35% so với những tháng bình thường. Hàng nghìn tỷ đồng đã được tung ra cho hàng dự trữ liệu có thể tránh được tình trạng tăng giá đột biến dịp áp Tết?
 
Hàng nghìn tỷ đồng cho hàng Tết
 
Không khí Tết đã rộn ràng ở khắp các siêu thị. Ảnh: M.H
Tại Hà Nội, Tổng công ty thương mại Hà Nội (Hapro) chi khoảng 905 tỷ đồng, tăng 15% so với Tết Tân Mão 2011. Đại diện doanh nghiệp này cam kết đảm bảo đủ nguồn cung phục vụ người tiêu dùng với giá bình ổn như hiện nay.
 
Còn bà Vũ Thị Hậu, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhất Nam (Fivimart) cho biết năm nay doanh nghiệp này đầu tư khoảng 250 tỷ đồng cho hàng Tết. Theo đó, lượng hàng hóa của hệ thống siêu thị này sẽ tăng 30-35% so với các tháng bình thường nhưng được cam kết giữ mức giá bán ổn định.
 
Hệ thống siêu thị Big C cách đây 6 tháng cũng đã thống nhất với các nhà cung cấp về số lượng hàng, giá cả nhằm quyết tâm thực hiện việc bình ổn giá trước và sau Tết Nguyên đán. BigC đã chuẩn bị 200 tấn mứt, khoảng 600 tấn thịt nguội, 700 tấn rau, củ, quả. Bà Dương Thị Quỳnh Trang, Giám đốc đối ngoại  BigC cho biết: " BigC sẽ nỗ lực hết mình để bình ổn giá hàng hóa trước và sau Tết Nguyên đán.Giảm giá đến 50% trên 3.000 sản phẩm chủ đạo phục vụ lễ, Tết. Các mặt hàng còn lại đảm bảo bán giá thấp hơn thị trường từ 5 - 10%".
 
Trong khi đó, tại TP Hồ Chí Minh, lượng hàng chuẩn bị cung ứng dịp Tết Nguyên đán của các siêu thị cũng tăng từ 25 - 30% so với Tết năm ngoái. Ông Nguyễn Thành Nhân, Phó Tổng giám đốc Co.op Mart cho biết: "Co.op Mart đã tăng dự trữ lượng hàng thiết yếu lên gấp 4 lần so với các tháng kinh doanh bình thường. Bao gồm: 9.000 tấn lương thực; 7.000 tấn thịt gia súc, gia cầm; 1.000 tấn thực phẩm chế biến; 7.000 tấn rau, củ, quả". Co.op Mart cũng tăng cường các loại hàng nhãn riêng và các mặt hàng tiêu thụ nhiều trong dịp Tết như bánh mứt, nho khô, nước giải khát, lạp xường, giò lụa... Siêu thị này cũng sẽ phối hợp với Công ty Vissan để giảm giá thịt lợn, nhiều loại thực phẩm thiết yếu khác cũng được giảm giá từ 20 - 30%.
 
Ông Trương Chí Thiện, Giám đốc Công ty thực phẩm Vĩnh Thành Đạt chuyên cung cấp trứng gia cầm, thực phẩm thì khẳng định: "Các doanh nghiệp tham gia bình ổn đã chốt giá bán trứng vịt là 30.000 đồng/chục, trứng gà công nghiệp là 21.500 đồng/chục cho đến qua Tết. Theo đó, giá trứng trên thị trường cũng sẽ ít biến động".
 
Chủ động nguồn hàng phục vụ Tết
 
Mặt hàng Tết đã tràn ngập thị trường. Ảnh: TTX
Ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hội siêu thị Hà Nội cho rằng: "Việc chủ động nguồn hàng phục vụ Tết và những cam kết bình ổn giá từ các siêu thị sẽ giúp thị trường Tết ít biến động hơn. Tuy nhiên, chưa thể nhìn vào số tiền vài trăm tỷ đồng để khẳng định hàng Tết năm nay có dồi dào hay không. Bởi khi giá cả đều ở ngưỡng cao so với năm ngoái thì chi phí đầu tư tăng 10-15% không có nghĩa là lượng sản phẩm cũng tăng tương ứng như vậy”. Theo ông Phú, hiện Hà Nội mới chỉ đảm bảo 65% nhu cầu thịt lợn, 40% nhu cầu rau xanh, thủy sản còn ít hơn nên phải tạo điều kiện để các tỉnh đưa nông sản về. Điều đó vừa đảm bảo nguồn cung, vừa làm dịu giá cả.
 
Tuy nhiên, việc chuẩn bị hàng hóa sớm nhưng các siêu thị phải đặc biệt lưu tâm đến vấn đề đầu ra. Bởi, không ít năm, ra Tết hàng hóa thừa, ế ẩm khi nhiều mặt hàng hạn sử dụng rất ngắn ngày như thịt, giò, bánh trứng, bánh mứt kẹo... Đó là những vấn đề đáng quan ngại với các cơ sở kinh doanh hàng Tết.
 
Đồng quan điểm, bà Lê Ngọc Đào, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cho biết, lượng hàng hóa các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá dự trữ phục vụ tết đã chiếm khoảng 40% nhu cầu của thị trường. Những nhóm mặt hàng thiết yếu như gạo, đường, dầu ăn, thịt, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ quả và thủy hải sản đã được các đơn vị cam kết giá bán thấp hơn thị trường bên ngoài khoảng 10%. Hiện thời tiết đang rất thuận lợi cho sản xuất nông sản cũng như chăn nuôi, những yếu tố tác động đầu ra ổn định nên khó có biến động tăng giá mạnh.
 
Ứng thêm 95 tỷ đồng cho dự trữ hàng Tết
 
Ngày 10/1, UBND TP Hà Nội đã quyết định ứng thêm gần 95 tỷ đồng cho các doanh nghiệp dự trữ thêm bốn loại mặt hàng gồm thịt heo, thịt gà, thủy hải sản và rau củ. Sở Công Thương Hà Nội cho biết, theo kế hoạch ứng vốn cho doanh nghiệp dự trữ hàng Tết, bình ổn thị trường, đã có 15 doanh nghiệp được ứng vốn đợt đầu với tổng số vốn 475 tỉ đồng. Hiện cả 15 doanh nghiệp đều thực hiện dự trữ hàng phục vụ Tết đúng như cam kết.
 
Mai Hạnh
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 24 phút trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 1 giờ trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

"Nữ chính VTV" Quỳnh Kool gợi ý những mẫu váy liền thanh lịch, sang chảnh từ công sở đến tiệc tùng trong hè này

"Nữ chính VTV" Quỳnh Kool gợi ý những mẫu váy liền thanh lịch, sang chảnh từ công sở đến tiệc tùng trong hè này

Thời trang - 1 giờ trước

Khởi động một mùa hè rực rỡ, Quỳnh Kool giới thiệu đến nàng công sở những thiết kế chỉn chu, tinh tế và cũng không kém phần sang chảnh.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

'Con gái' Việt Anh khoe vẻ thiếu nữ ở tuổi 13

'Con gái' Việt Anh khoe vẻ thiếu nữ ở tuổi 13

Đẹp - 1 giờ trước

GĐXH - Sau 3 năm vào vai "con gái" Việt Anh, Chu Diệp Anh ở tuổi 13 trổ mã sắc vóc, ra dáng một thiếu nữ và được dự đoán mỹ nhân màn ảnh Việt tương lai.

Nghỉ lễ sắp tới, tôi sốc nặng trước lời đề nghị oái oăm 'có một không hai' đến từ vợ của bạn thân chồng

Nghỉ lễ sắp tới, tôi sốc nặng trước lời đề nghị oái oăm 'có một không hai' đến từ vợ của bạn thân chồng

Tâm sự - 1 giờ trước

GĐXH – Trước lời đề nghị táo bạo, chồng tôi và bạn thân cười phá lên vì coi đó là một trò đùa. Song tôi lại không thể cười nổi vì biết ý đồ thật sự của cô ta…

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 2 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 3 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Top