Hà Nội
23°C / 22-25°C

Các khu mua sắm đông nghịt khách

Chủ nhật, 12:49 10/10/2010

Từ chiều ngày 9/10 người dân đã đổ xô về các siêu thị lớn trên địa bàn Hà Nội để mua sắm.

Chị Mai ở Yên Hòa cho biết, tranh thủ ngày thứ Bảy đi mua sắm các mặt hàng khuyến mãi ở siêu thị để dành thời gian ngày Chủ nhật còn đi xem diễu binh, diễu hành và bắn pháo hoa.

“Mặc dù có mặt ở Big C từ đầu giờ chiều nhưng phải chờ đến hơn 30 phút tôi mới chen chân được vào siêu thị. Nhiều người đi tham quan bảo tàng Hà Nội và xem triển lãm cây cảnh gần đó cũng tận dụng thời gian, tiện đường ghé vào siêu thị mua hàng”, chị Mai cho hay.

Trong khi đó, cả nhà anh Nam ở Sóc Sơn phải xếp hàng hơn 30 phút mới gửi được xe. Anh cho biết, nhân dịp đại lễ, anh đưa cả nhà đến trung tâm thành phố chơi và tranh thủ tới mua đồ tại Big C. Anh không ngờ hôm nay siêu thị lại đông đúc đến thế. “Nhưng, dù phải chen lấn nhưng nhà tôi mua được nhiều đồ tốt giá mềm nên cũng thấy bõ công”, anh Nam hồ hởi khoe.

Các siêu thị đều cố gắng chuẩn bị nhiều hàng hơn ngày thường.

9h30 sáng 10/10 kết thúc Lễ diễu binh, diễu hành, cả nhà chị Trinh ở Cầu Diễn, Hà Nội lại kéo nhau ra siêu thị. Chị kéo cả nhà ra khu mua sắm thay vì vào phố là vì không có phương tiện đi lại. “Các cụ ở quê ra chơi chẳng biết đi đâu cho tiện. Giống như các dịp lễ khác, siêu thị vẫn là giải pháp”, chị Trinh nói.

Tại siêu thị Fivimart đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Hà Nội từng đoàn người chen chúc xếp hàng từ khu để xe cho đến cửa ra vào. Khu vực tính tiền ở siêu thị này lúc 10h trưa bị vây chặt kín và giỏ hàng nào cũng đầy hàng hóa.
 
Chờ lâu vẫn chưa đến lượt mình, chị Quỳnh – một khách hàng ở Nhổn tỏ ra ngao ngán: "Cứ tưởng bà con đi xem diễu binh ai dè cũng đầy người đổ ra siêu thị. Xếp hàng gần 20 phút rồi mà chưa tới lượt mình".
 
Lỉnh kỉnh trên tay một số thực phẩm, đồ uống, hàng tiêu dùng vài bộ quần áo trẻ em, chị Dung ở Nam Định tất tả cùng cậu con trai là sinh viên trường đại học Thương mại, Hà Nội đi nhanh xuống thang máy.
 
Chị là một trong số những người có mặt ở siêu thị khá sớm, chị mua vài thứ về làm quà ở quê. "Thời tiết đẹp và mát mẻ nên vào siêu thị mua sắm cũng không sợ nóng bức. Nhân ngày lễ lên Hà Nội chơi với con trai và tranh thủ mua sắm vài thứ về làm quà cho gia đình", chị Dung chia sẻ.

Lối đi giữa các kệ hàng tại siêu thị này đã chật nay càng chật hơn với lượng khách lớn, nên nhiều bà nội trợ cho con ngồi hẳn vào xe tự chọn để dễ quản lý. Những chiếc xe đẩy vừa xếp vào đã có người kéo ra, để đi mua sắm. Thậm chí có người sợ không còn xe đẩy nên để người nhà vào lấy giỏ trước rồi mới xếp hàng chờ gửi xe.

Nhưng khách quá đông, đặc biệt là những người từ các địa phương khác ra thăm Hà Nội cũng tới mua hàng.

Đại diện Fivimart cho biết sức mua ở một số điểm như Phạm Hùng, Trần Quang Khải, Trấn Vũ của hệ thống siêu thị này tăng vọt trong mấy ngày qua, đặc biệt là tối 9/10. Bà dự đoán, trong hôm nay sức mua có thể tăng gấp đôi so với ngày thường và đạt mức cao nhất trong các dịp lễ lớn.
 
Do siêu thị đã dự trữ nguồn hàng lớn, nên nếu nhu cầu tiếp tục ở mức cao sẽ lập tức xuất kho cung ứng. Đội ngũ nhân viên bảo vệ, bán hàng tăng cường ở mức tối đa, để phục vụ nhu cầu tiêu dùng mạnh trong dịp lễ.

Theo quan sát tại siêu thị Big C Thăng Long, nhiều gia đình ngại chen chúc liền cử người đứng ngoài trông xe. Không chỉ người dân Hà Nội mà nhiều người ở các tỉnh đến Thủ đô xem đại lễ cũng vào đây mua hàng.

Tại đây, mặt hàng thực phẩm như đồ đông lạnh, mỹ phẩm, quần áo thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng. Ở quầy bán thực phẩm, hàng chục người xếp hàng dài chờ đến lượt. Hàng quần áo giảm giá cũng đông nghịt khách.

Theo bà Dương Quỳnh Trang, Giám đốc truyền thông của Big C, những ngày này lượng khách hàng tăng khoảng gần 50% so với ngày thường, siêu thị vừa tung ra chương trình khuyến mãi “Tôn vinh vẻ đẹp Việt” với khoảng 1.000 mặt hàng làm đẹp với mức giảm giá từ 5% đến 50% kèm nhiều quà tặng hấp dẫn. Vì thế thu hút khá đông khách hàng, đặc biệt là các chị em.

Ngoài ra. trong ngày 10/10, 1.000 ổ bánh mì baguette được bán cho 1.000 khách hàng đầu tiên với mức giá chỉ 1.000 đồng tại tất cả các siêu thị Big C trên toàn quốc.

Tương tự, lượng khách đổ về các trung tâm mua sắm khác như Vincom, Pakson, Co.op mart , Fivimart,… đều tăng hơn hẳn ngày thường. Đại diện Co.op Mart tại Hà Nội cho biết, suốt chuỗi ngày Đại lễ sức mua đã tăng 30%, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm khô, thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, quần áo thời trang, siêu thị kỳ vọng trong ngày 10/10 sẽ tăng trên 40%.
 
Bởi ngày này là thời điểm chót trong chương trình khuyến mãi 1.000 mặt hàng như thực phẩm tươi sống, chế biến, hàng tiêu dùng, may mặc... Chưa kể hàng loạt mặt hàng yết giá đặc biệt, chỉ dành riêng cho dịp đại lễ, như: chân giò heo, đùi gà, mình cá thu, cá đồng, ếch, nhiều loại rau quả, dầu ăn, nước mắm, mì gói...

“Ngày 10/10 Co.op Mart giảm giá 10% đối với các loại bánh mỳ sản xuất theo công nghệ của Pháp bán tại siêu thị”, vị đại diện này cho biết thêm.

Dù các siêu thị đã có kế hoạch chuẩn bị chu đáo để khách hàng có điều kiện mua sắm thoải mái nhất như tiến hành mở cửa sớm 30 phút và đóng cửa trễ 30 phút, mở 100% quầy thu ngân từ sáng sớm, mở thêm các quầy thanh toán lưu động trong trường hợp cần thiết, tăng nhân viên phục vụ…
 
Nhưng nhiều người tiêu dùng cho biết, để mua được hàng cũng phải chịu cảnh chen lấn 3 vòng: vòng gửi xe, vòng mua hàng và nặng nhất là vòng thanh toán.
 
Theo VnExpress
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 6 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

Tôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.

5 item hack dáng đỉnh cao, "cân đẹp" cả khuyết điểm chân vòng kiềng

5 item hack dáng đỉnh cao, "cân đẹp" cả khuyết điểm chân vòng kiềng

Đẹp - 7 giờ trước

Dưới đây là 5 kiểu trang phục mà các nàng team chân vòng kiềng chắc chắn không thể thiếu trong tủ đồ hằng ngày.

Hapacol đồng hành cùng phụ nữ để chinh phục thành công

Hapacol đồng hành cùng phụ nữ để chinh phục thành công

Sống khỏe - 8 giờ trước

Hapacol 650 mang đến giải pháp giảm đau nhanh chóng và hiệu quả, đồng hành cùng phụ nữ tự tin hơn trong mọi hoạt động để đi tới thành công.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Top