Hà Nội
23°C / 22-25°C

Các “cò vé” ở Mỹ Đình khai gì với cơ quan công an?

Thứ năm, 11:00 06/12/2018 | Xã hội

GiadinhNet – Những thông tin ban đầu từ các "cò vé" bị cơ quan chức năng quận Nam Từ Liêm "truy quét" cho thấy mức lãi "khủng" mà đội quân này thu được.


Các cò vé được cơ quan chức năng mời về làm việc.

Các "cò vé" được cơ quan chức năng mời về làm việc.

Sáng 6/12, lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, thực hiện chỉ đạo từ Giám đốc Công an TP Hà Nội, đơn vị đã đồng loạt ra quân truy quét “cò vé” hoạt động khu vực SVĐ Mỹ Đình.

Đến chiều ngày 5/12, đơn vị đã đưa 11 người được cho là “cò vé” về trụ sở làm việc, đồng thời tạm giữ khoảng 100 tấm vé xem trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam gặp Philippines vào hồi 19h30 hôm nay (6/12).


Số vé mà các cò vé thủ sẵn đề mời chào khách.

Số vé mà các "cò vé" thủ sẵn đề mời chào khách.

Cũng theo thông tin trên, 1 trong những người được đưa về trụ sở có ông Tr. (là bảo vệ Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ - thuộc VFF) khi ông Tr. đang giao dịch 4 cặp vé.

Tại trụ sở công an, một “cò vé” tên B. bị xử phạt cho biết, nhận thấy sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ nên đã vào một trang web bán vé chào bán sau đó bán lại để kiếm lời khoảng 400.000 đồng/cặp.

“Cò vé” tên B. khai nhận trong số 20 cặp vé, anh đã thu lại vốn và đến thời điểm bị đưa về trụ sở còn tổng 9 cặp, khi đang giao dịch thì bị cơ quan chức năng bắt quả tang.


Mặc cho lực lượng chức năng truy quét, sáng 6/12, chợ vé vẫn đông đúc.

Mặc cho lực lượng chức năng "truy quét", sáng 6/12, chợ vé vẫn đông đúc.

Theo đó, mỗi cặp vé cao nhất “cò vé” chào bán với giá khoảng 6 triệu đồng, riêng những cặp vé VIP (vé mời) được chào mời với giá lên đến 11 triệu đồng.

Trước đó, Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin đến bạn đọc về việc trong các ngày 3, 4 và 5/12 trước cổng VFF và quảng trường SVĐ Mỹ Đình luôn có khoảng 30-40 “cò vé” hoạt động rầm rộ.

Hễ thấy bất cứ phương tiện ô tô, xe máy nào chạy chậm lại là lao ra chào mời. Giá mỗi cặp vé được chào mời từ 2,5 – 7 triệu đồng, riêng những cặp vé VIP “cò” hét lên tận 10 triệu đồng.

Các "cò vé" mời chào công khai nhưng giao dịch một cách lén lút ở một điểm hẹn khác.


Một khoảnh chợ vé trước cổng sân vận động Mỹ Đình.

Một khoảnh "chợ vé" trước cổng sân vận động Mỹ Đình.

Mặc dù phải đối diện với động thái cứng rắn từ cơ quan chức năng, tuy nhiên, theo ghi nhận của PV lúc 10h30 ngày 6/12 tại trước trụ sở VFF và SVĐ Mỹ Đình hàng chục cò vé vẫn lượn lờ bao vây người hâm mộ có nhu cầu.

Các hoạt động mời chào vẫn diễn ra nhiệt tình như chưa từng có "biến".

Liên quan đến sự việc, Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, pháp luật hiện hành không có quy định cụ thể và chế tài xử phạt đối với “cò vé”.

Vé xem bóng đá được coi là hàng hóa hợp pháp được phép mua bán, giao dịch. Người hâm mộ mua lại từ “cò” với giá cao gấp nhiều lần so với giá gốc là do sự thỏa thuận giữa hai bên trên phương diện “thuận mua vừa bán” và không bị cấm.


Cò vẫn mời chào nhưng khá cảnh giác.

"Cò" vẫn mời chào nhưng khá cảnh giác.

Tuy nhiên, pháp luật sẽ xử phạt “cò vé” có hành vi chèo kéo khách dẫn tới gây mất trật tự công cộng và gây cản trở giao thông. Hành vi gây rối trật tự công cộng là hành vi phổ biến nhất mà dân “cò vé” hay gây ra.

Việc mua bán vé thường diễn ra khu vực xung quanh sân vận động, với các hành vi như chèo kéo, tranh giành khách, chửi bới, nói tục, gây mất an ninh trật tự khu vực.

Nếu trường hợp “cò vé” tự in ấn vé giả hoặc mua bán mà số tiền chiếm đoạt từ 2 triệu đồng trở lên sẽ bị xử lý hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.

Mộc Trà

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 15 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top